Dù không được xếp vào hàng Omega, 7 dị nhân sau vẫn xứng đáng lọt top đầu về sức mạnh (P.1)

Yasha  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/05/2020 11:29 AM

Mặc dù không được đưa tên vào danh sách dị nhân Omega của Marvel hiện tại, nhưng 7 dị nhân này vẫn sở hữu sức mạnh vô cùng đáng sợ, xứng đáng ở top đầu.

Vào năm ngoái, Marvel đã công bố danh sách 14 dị nhân đạt cấp độ Omega sau khi quyết định hệ thống lại toàn bộ thế giới dị nhân của mình. Điều đặc biệt là danh sách này thiếu vắng một số cái tên vốn được biết đến với sức mạnh nhất nhì của Marvel Comics.

Dù không được xếp vào hàng Omega, 7 dị nhân sau vẫn xứng đáng lọt top đầu về sức mạnh (P.1) - Ảnh 1.

Lý do cho sự thiếu vắng của những dị nhân quyền năng này có thể là do đã qua đời, hoặc đến từ một vũ trụ song song. Tuy nhiên, việc một số dị nhân tưởng chừng như đã qua đời như Mr. M hoặc Proteus bất ngờ trở lại danh sách dị nhân cấp độ Omega cho thấy rằng Marvel đã hồi sinh những dị nhân cần thiết cho kế hoạch trong tương lai.

Hãy cùng điểm qua một số tên tuổi dị nhân quyền năng đã vắng mặt trong danh sách những dị nhân Omega mà Marvel mới công bố.

1. Mad Jim Jaspers

Dù không được xếp vào hàng Omega, 7 dị nhân sau vẫn xứng đáng lọt top đầu về sức mạnh (P.1) - Ảnh 2.

Khả năng thay đổi thực tại của Mad Jim Jaspers ở vũ trụ song song.

Mad Jim Jaspers xuất hiện lần đầu tiên ở một vũ trụ song song nơi Captain Britain từng du hành qua. Hắn từng là một chính trị gia căm ghét những siêu anh hùng, và cũng là kẻ chế tạo ra một robot mang tên Fury để giết những siêu anh hùng ở nơi này, dẫn đến cái chết của Captain Britain. Sau khi được hồi sinh bởi phù thủy Merlyn cùng con gái ông, Captain Britain trở lại vũ trụ của anh để nhận ra Jim Jaspers khi này vẫn còn là một chính trị gia.

Thế nhưng khi này, Mad Jim Jaspers đã sở hữu khả năng thay đổi thực tại, sức mạnh của hắn đã lên đến cấp độ Omniverse, theo định nghĩa của Marvel là mọi thứ trong thực tại. Tuy nhiên, cũng có thể hiểu hàm ý của các nhà văn, Omniverse cũng mang hàm ý như Multiverse, là tầm cỡ đa vũ trụ.

Dù không được xếp vào hàng Omega, 7 dị nhân sau vẫn xứng đáng lọt top đầu về sức mạnh (P.1) - Ảnh 3.

Mad Jim Jaspers sở hữu khả năng thay đổi thực tại ở tầm cỡ Đa vũ trụ.

Điều này giúp hắn gần như bất tử, cũng như có thể kiến tạo vật chất, thay đổi hình dạng, phá hủy cả dòng thời gian, hồi sinh người chết, tạo ra những sinh vật sống lẫn teleport từ nơi này đến nơi khác chỉ trong nháy mắt... Tuy nhiên, điểm yếu của Mad Jim Jaspers là nơi không tồn tại gì cả - Un-World. Nhờ vậy mà Fury, con robot của Jim, đã lợi dụng điểm yếu này để giết chết hắn.

2. Clyde Wyncham Jr.

Xuất hiện lần đầu tiên trong bộ truyện Marvel 1985, Clyde Wyncham Jr. sống trong một Trái Đất khác, nơi mà mỗi mình anh sở hữu siêu năng lực. Khi còn nhỏ, Clyde từng dùng khả năng thay đổi thực tại để thôi miên cả thị trấn lẫn hồi sinh cha mình, khiến mẹ anh hoảng sợ và khiến anh bị chấn thương đầu.

Việc những nhân viên trong viện tâm thần của Clyde lấy hết bộ sưu tập truyện tranh Marvel đã khiến Clyde quyết định triệu hồi những villain của vũ trụ Marvel đến để trả thù họ. Sau khi chứng kiến bạn mình bị bắn, Clyde ra lệnh sai khiến những phản diện - bao gồm cả Galactus - trở lại vũ trụ của mình.

Dù không được xếp vào hàng Omega, 7 dị nhân sau vẫn xứng đáng lọt top đầu về sức mạnh (P.1) - Ảnh 4.

Clyde Wyncham Jr. có quyền năng đủ để sai khiến được Galactus.

Clyde sau đó được Captain America đưa đến vũ trụ Marvel, nơi mà anh được Mr. Fantastic đem đến khu vực có tên là Area 87 để cho anh một giấc ngủ yên trong một thời gian, cho đến cái ngày mà anh phải thức giấc để chống lại Marquis of Death. Tuy nhiên, khoảng cách sức mạnh đã khiến anh thua trận và bất tỉnh, rồi sau này thì lại được đưa về khu vực 51 và chìm vào giấc ngủ 1 lần nữa.

3. Marquis of Death

Marquis of Death là một phiên bản khác của Clyde Wyncham Jr. ở vũ trụ Old Man Logan, từng là sư phụ của Dr. Doom. Khi Marquis trở lại vũ trụ Marvel, hắn cảm thấy thất vọng trước những thành tích của Doom nên đã quét sạch cả đất nước Latveria, sau đó đẩy Doom trở lại thời cổ đại.

Dù không được xếp vào hàng Omega, 7 dị nhân sau vẫn xứng đáng lọt top đầu về sức mạnh (P.1) - Ảnh 5.

Marquis of Death là phiên bản tương lai quyền năng của Clyde Wyncham Jr. ở vũ trụ khác.

Cũng như phiên bản ở vũ trụ Marvel, Marquis of Death vốn là Clyde Wyncham Jr. sau khi được giải thoát khỏi Area 87. Hắn đã mất một tỷ năm để trở thành bậc thầy của không thời gian, sau đó tàn sát hàng triệu thế giới để ban cho những Reed Richards cơ hội cứu thế giới bằng cách hy sinh một ai đó, và trong trường hợp này chính là Clyde Wyncham Jr đang say ngủ.

Dù không được xếp vào hàng Omega, 7 dị nhân sau vẫn xứng đáng lọt top đầu về sức mạnh (P.1) - Ảnh 6.

Nguồn gốc của Marquis of Death - Clyde Wyncham Jr. với một tỷ năm luyện tập.

Thấy vậy, Thing của Fantastic Four đến Area 87, giải cứu Clyde khỏi giấc ngủ để chiến đấu với Marquis, nhưng Clyde thất bại. Cuộc chiến với Clyde khiến Marquis suy yếu, tận dùng thời cơ này Fantastic Four bèn tấn công hắn. Cuối cùng, Marquis bị kết liễu bởi Dr. Doom, kẻ bấy lâu nay đã trở thành trợ thủ của hắn.

Dù không được xếp vào hàng Omega, 7 dị nhân sau vẫn xứng đáng lọt top đầu về sức mạnh (P.1) - Ảnh 7.

Trận chiến giữa hai phiên bản của một dị nhân quyền năng: Clyde và Marquis.

Không chỉ có khả năng tàn phá cực mạnh, Marquis of Death còn có khả năng tạo ra ảo giác, thay đổi thực tại lẫn teleport đến mức độ không tưởng. Quyền năng của hắn được cho là vượt xa nhiều thực thể vũ trụ - bao gồm cả những thực thể tầm cỡ Eternity lẫn Infinity.

4. Hyperstorm

Ở vũ trụ Days of the Future Past, nơi mà dị nhân cấp độ Omega Franklin Richards kết hôn với con gái của Cyclops và Jean Grey là Rachel Summers, Rachel đã sinh ra Hyperstorm Jonathan Reed Richards - kẻ sở hữu khả năng của cả cha lẫn mẹ hắn. Theo Nathaniel Richards - cụ của Hyperstorm, hắn là kẻ đã hoà làm một với Hyperspace, nguồn cội của mọi năng lượng, có khả năng chinh phạt vô số thế giới. Hyperspace đáng sợ đến mức mà khi Invisible Woman kết nối sức mạnh với nó, cô có thể bắn vỡ cả 1 bộ giáp của Celestial.

Dù không được xếp vào hàng Omega, 7 dị nhân sau vẫn xứng đáng lọt top đầu về sức mạnh (P.1) - Ảnh 8.

Nguồn gốc của Hyperstorm - con trai của Franklin Richards & Rachel Summers ở một vũ trụ khác.

Hyperstorm sở hữu vô số dạng siêu năng lực khác nhau, như kiểm soát vật chất ở cấp độ hạ nguyên tử; tạo ra trường điện từ, vật chất phóng xạ; điều khiển trọng lực; bóp méo không-thời gian; phóng ra các vụ nổ năng lượng; tàng hình; thần giao cách cảm ở mức độ cao; tàng hình; dịch chuyển xuyên không gian,... và chữa lành mọi vết thương của bản thân lẫn người khác.

Dù không được xếp vào hàng Omega, 7 dị nhân sau vẫn xứng đáng lọt top đầu về sức mạnh (P.1) - Ảnh 9.

Galactus hấp thụ sức mạnh của Hyperstorm để chống lại hắn

Không chỉ kế thừa quyền năng của cả cha lẫn mẹ, Hyperstorm gần như là một kẻ không thể bị đánh bại. một kẻ sở hữu trí tuệ ở mức thiên tài. Hắn thông minh tới mức có thể vượt qua ông nội mình - Reed Richards, cụ nội - Nathaniel Richards lẫn Dr. Doom. Cách duy nhất giúp Fantastic Four giành chiến thắng trước hắn có lẽ là triệu hồi Galactus, kẻ đã hấp thụ quyền năng của Hyperstorm và kéo theo hắn đến nơi mà ông ta đang sinh sống.