Dự đoán bộ kĩ năng vị tướng mới thứ 141 của LMHT: có thể "bơm" oxy cho đồng đội đang khó thở, chiêu cuối như Khúc Cầu Hồn của Karthus

Phương Tranh  - Theo Helino | 21/04/2018 06:33 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Vị tướng mới này sẽ đến từ nơi sâu thẳm hơn, tối tăm hơn tất cả những tướng Hỗ Trợ chúng ta từng có

Chỉ một ngày sau khi thông tin vị tướng mới thứ 141 của LMHT sắp được ra mắt, rất nhiều ý kiến phỏng đoán về bộ kĩ năng của vị tướng này đã được sôi nổi bàn luận trên khắp các diễn đàn mạng.

Khác với hầu hết các tướng mới khi mới được hé lộ thông tin ra mắt, vị tướng thứ 141 này ngay từ đầu đã được Riot xác nhận vị trí của mình. Người chơi sẽ không còn phải phỏng đoán xem liệu vai trò của hắn ta trên Đấu Trường Công Lý là gì nữa mà có thể khẳng định luôn: đây là một tướng Hỗ Trợ có lối chơi cực kì hổ báo, được trao khá nhiều năng lực bá đạo hơn hẳn so với các tướng Hỗ Trợ truyền thống khác.

Riot vẫn chưa đưa ra bất cứ lời giới thiệu chi tiết vào về vị tướng này mà chỉ đưa ra một hình ảnh bí ẩn kèm theo một đoạn mô tả ngắn gọn trong Lộ trình cập nhật tướng. Hãy cùng chúng tôi “mổ xẻ”, phân tích để dự đoán những thông tin cũng như bộ kĩ năng của vị tướng mới này nhé.

Như chúng ta đã biết, vị tướng mới này sẽ đến từ nơi sâu thẳm hơn, tối tăm hơn tất cả những tướng Hỗ Trợ chúng ta từng có. Hiện tại, trong nhóm tướng Hỗ Trợ, chúng ta có Nami và Nautilus là có nguồn gốc đến từ đại dương. Kết hợp với hình ảnh trên, chúng ta có thể nhận định tướng mới không chỉ có nguồn gốc biển cả mà có lẽ còn đến từ những vực thẳm dưới tận cùng đáy biển, mang trong mình những truyền thuyết cổ xưa nhất.

Vị tướng này có lẽ sẽ không mang hình dáng con người, thậm chí còn không được nửa người nửa cá như Nami. Sở hữu kích thước còn to lớn hơn cả cá mập, đây có lẽ sẽ là một vị tướng không hề “dễ thương” với ngoại hình khủng bố, đồ sộ.

Trong đoạn giới thiệu, vị tướng này được mô tả là một “playmaker” hung hăng hiếu chiến, không chỉ “có khả năng cứu vớt đồng đội khỏi chết đuối mà còn có thể nhấn chìm kẻ địch bằng chính… đôi tay của chúng”. Thứ nhất, để có thể là một “playmaker” hiếu chiến, đây chắc chắn không thể là một vị tướng máu giấy được. Hắn ta chắc hẳn phải sở hữu một kĩ năng mở giao tranh nào đó khó bị tránh né, khó bị counter.

Vốn dĩ Nami và Nautilus đều là những vị tướng Hỗ Trợ khá hổ báo sở hữu những kĩ năng kiểm soát đám đông cực bá đạo. Nếu Nami có Thủy Ngục (Q) và Sóng Thần (R) thì Gã Khổng Lồ Biển Sâu Nautilus lại có những cú Phóng Mỏ Neo (Q) kết hợp với Thủy Lôi Tầm Nhiệt (R). Do đó, nếu muốn hổ báo hơn cả hai vị tướng này thì tướng Hỗ Trợ mới phải có ít nhất hai kĩ năng khống chế, trong đó buộc phải có kĩ năng kiểm soát đám đông trên diện rộng.

Bên cạnh đó, dù máu chiến thế nào thì vẫn không thể quên vai trò Hỗ Trợ - bảo kê Xạ Thủ và đồng đội. Vị tướng thứ 141 này vẫn có khả năng “cứu vớt đồng đội khỏi chết đuối”, do đó nhiều khả năng đây sẽ là một skill buff khiên có chức năng tương tự như một bong bóng khí, bao bọc đồng đội ở phía trong, chặn hoặc giảm sát thương nhận vào hoặc miễn nhiễm các hiệu ứng khống chế. Chúng tôi không thể đưa ra nhận định quá chi tiết về khả năng này, song có thể đảm bảo đây vẫn sẽ là một vị tướng có thể chơi tròn vai Hỗ Trợ, bảo kê đồng đội.


Tướng mới sẽ có Thủy Ngục giống như Nami, chỉ khác là Thủy Ngục sẽ được buff lên đồng đội thay vì tấn công kẻ thù

Tướng mới sẽ có Thủy Ngục giống như Nami, chỉ khác là Thủy Ngục sẽ được buff lên đồng đội thay vì tấn công kẻ thù

Thứ ba, kĩ năng gây nhiều tranh cãi nhất và cũng được quan tâm nhất của vị tướng này là “có khả năng nhấn chìm kẻ địch bằng chính… đôi tay của chúng”. Trong thời gian gần đây, Riot luôn cố gắng sáng tạo ra những kĩ năng mới vô cùng độc đáo. Phải chăng, lần này sẽ lại là sự xuất hiện của một kĩ năng mới hết sức ảo diệu?

Có hai luồng ý kiến đưa ra được nhiều người chơi LMHT tán thành. Một là có thể vị tướng này có khả năng sao chép lại một kĩ năng nào đó của tướng địch và sử dụng chính chiêu thức này để đánh bại chúng. Tuy nhiên, nếu thực sự tồn tại một kĩ năng như thế thì có thể sẽ khiến vị tướng này quá OP, cần phải có những hình thức giảm thiểu sự bá đạo này lại. Ví dụ, hắn chỉ có thể sao chép lại skill gần nhất bị trúng và phải được hiển thị cho người chơi khác được biết. Độ bá đạo này khiến đây thích hợp là một chiêu cuối hơn với thời gian hồi chiêu tương đối dài.

Hai là vị tướng này có khả năng thôi miên đối phương trong một khoảng thời gian ngắn, khiến hắn tấn công chính đồng đội của mình. Tất nhiên, để có thể làm được điều đó, hắn cũng phải trả một cái giá tương xứng, chẳng hạn như trong trạng thái của kĩ năng này, hắn có thể nhận sát thương từ cả hai phe.

Ngoài ra, để kết thúc lời giới thiệu về vị tướng mới này, Riot còn đưa ra một câu cảnh báo: “Cố mà giữ máu cao vào, tập trung ánh mắt về phía biển và cầu nguyện tên của mi không có trong danh sách”. Có vẻ như vị tướng này sẽ có một tác động nào đó từ phía những kẻ địch thấp máu, ngoài sự thật hiển nhiên là hắn có khả năng kết liễu kẻ địch tốt hơn các tướng Hỗ Trợ thông thường khác. Bên cạnh đó, trong các trận đấu của Đấu Trường Công Lý, chúng ta không có biển mà chỉ có… sông. Phải chẳng vị tướng này sẽ nhận được lợi thế gì đó từ khu vực sông, giúp hắn có thể trở thành một “playmaker” cực cơ động, dễ dàng đảo lane đi roam?


Có chiêu thức giống Khúc Cầu Hồn cảu Karrthus

Có chiêu thức giống Khúc Cầu Hồn cảu Karrthus

Tóm lại, ngoài một bức ảnh và vài lời giới thiệu mập mờ từ Riot, chúng ta không biết gì nhiều về vị tướng mới này. Tất cả những suy đoán trên đây có thể đúng có thể sai, song việc phỏng đoán về tướng mới sắp ra mắt là một điểm thú vị của LMHT mà mỗi người chơi đều nên tận hưởng trong thời gian chờ đợi thông tin chính thức của Riot.