Dù có cơ thể bất tử nhưng Wolverine vẫn từng bị các thế lực hắc ám tiêu diệt rất nhiều lần (Phần 2)

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/02/2017 05:28 PM

Dù có cơ thể bất tử cùng bộ khung xương Adamantium cực kì chắc chắn nhưng dị nhân Wolverine của chúng ta vẫn bị các thế lực hắc ám tiêu diệt hết lần này đến lần khác.

Wolverine bị Magneto bắt tự đâm chính mình

Như đã đề cập trong bài viết trước thì Wolverine có được khung xương Adamantium siêu bền chắc giúp cho anh trở nên bất tử, gần như không thể bị tổn hại tới phần khung xương. Tuy nhiên, khi đối mặt với Magneto thì đây lại là một nhược điểm chí mạng khiến cho Wolverine dễ dàng bị hắn ta khắc chế.

Trong một phần truyện tranh, khi Wolverine gặp Magneto, anh chàng này đã bị hắn điều khiển đến mức tự cầm móng vuốt đâm chính mình. Những cú đâm chí mạng này khiến cho Wolverine bị vô hiệu quá một thời gian khá lâu và theo tác giả của phần truyện tranh này thì trong tình huống đó, anh ta đã chết thật sự...

Wolverine bị The Beast giết

Grant Morrison khá nổi tiếng với câu chuyện rắc rối xung quanh anh ta và trong New X-Men, anh chàng này đã nhảy đến thế giới tương lai, nhìn thấy cảnh Cyclops đóng cửa ngôi trường của giáo sư X sau cái chết của Jean Grey. Lúc này, loại vi khuẩn Sublime đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người và cũng chiếm lấy cơ thể của Beast.

Anh chàng này đã trở thành một con quái vật thật sự, mang trong mình sự điên cuồng khát máu và từ đó chiến đấu chống lại chính người đồng đội của mình là Wolverine. Wolverine trong trận chiến này đã gần như bị xé xác theo đúng nghĩa đen, đủ để bạn thấy sự cuồng bạo của Beast như thế nào.

Bị giết bởi Dust

Câu chuyện về Sooraya Qadir hay còn gọi là Dust vốn là một câu chuyện mang đầy chất bi kịch, được Wolverine cứu thoát khỏi cảnh nô lệ nơi quê nhà. Cô nàng sau đó đã gia nhập vào đội quân dị nhân của giáo sư Xavier và thuộc hàng ngũ dị nhân trẻ.

Tuy nhiên, trong thế giới tương lai thì Dust đã được Ink hồi sinh lại và từ đó trở thành một nhân vật phản diện vô cùng mạnh. Wolverine chỉ bị trúng một chưởng của cô thôi mà đã gần như tan xác, chỉ còn trơ lại khung xương kim loại mà thôi.

Bị giết bởi Stryfe

Stryfe được coi là phiên bản clone của Cable và cũng là đối thủ đến từ tương lai với mong muốn tìm cách tiêu diệt Apocalypse để trả mối thù của mình. Và trong bối cảnh Charles đã chết bởi một loại virus kì lạ, Apocalypse trở thành kẻ thù của toàn bộ giới dị nhân.

Và trong căn cứ của mình trên mặt trăng, Stryfe đã sử dụng sức mạnh siêu nhiên của mình đánh văng Wolverine ra ngoài vũ trụ. Mà bạn biết rồi đấy, Wolverine bị văng ra ngoài không gian thì... cũng chẳng thể sống được đâu..

Wolverine bị biến thành Zombie

Các xác sống được gọi là Zombie, vốn là những kẻ đã chết nhưng vẫn cử động và bị điều khiển bởi một loại virus đặc biêt. Và trong một phần truyện tranh, các siêu anh hùng của chúng ta đã bị dịch bệnh zombie này tấn công đến mức tan tác và gần như bị biến hết thành xác sống.

Wolverine của chúng ta dù mạnh, dù có khả năng hồi phục cực mạnh nhưng vẫn không thể nào chiến đấu lại với Virus này. Thậm chí khi bị nhiễm virus, anh chàng này còn bị biến thành xác sống luôn. Một gã xác sống có bộ xương bằng Adamantium cùng cơ thể bất tử thì bạn hiểu là nó nguy hiểm như thế nào rồi đó.

(Còn tiếp)