Dù có cơ thể bất tử nhưng Wolverine vẫn từng bị các thế lực hắc ám tiêu diệt rất nhiều lần

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/02/2017 04:53 PM

Dù có cơ thể bất tử cùng bộ khung xương Adamantium cực kì chắc chắn nhưng dị nhân Wolverine của chúng ta vẫn bị các thế lực hắc ám tiêu diệt hết lần này đến lần khác.

Bị bốc hơi sau một đòn của Sentinel

Trong cốt truyện của X-Men mang tên Days of Future Past (giống một phần phim của X-Men từng được ra mắt vào năm 2014 thì các dị nhân của chúng ta đã phải đối mặt với một kẻ thù vô cùng hùng mạnh, đó chính là Sentinel

Và khi Wolverine được chuyện về thời quá khứ năm 1973 khi mà anh chàng này còn chưa có được khung xương kim loại và lúc đó, Wolverine đã có một cuộc đối đầu với Sentinel, gã nhân vật phản diện này chỉ cần tung một đòn là Wolverine bị bốc hơi ngay lập tức bởi anh không còn khung xương Amandatium siêu bền. Không còn bộ xương này thì Wolverine trở nên cực mỏng manh yếu đuối trước các nhân vật phản diện khác.

Bị giết bởi Punisher bởi một nhát dao và sau đó là giật điện

Punisher trong mắt một số khán giả đại trà không có gì đặc biệt nhưng trên thực tế thì đây cũng là một trong các nhân vật nguy hiểm bậc nhất trên thế giới. Trong một câu chuyện từng được Marvel xuất bản, Punisher đã giết chết cả Wolverine cho dù việc này với nhiều người là gần như không thể.

Trong một lần chiến đấu với Wolverine, Punisher đã đâm Wolverine bằng chính móng vuốt Adamantium của anh ta và ném Wolverine vào một bảng điện bên cạnh khiến anh ta bị đốt ra tro luôn. Đây được coi là đòn tấn công chí mạng của Punisher và khiến anh ghi điểm trong mắt các fan nhờ sự nguy hiểm của mình.

Bị giết bởi Kitty Pryde

Trong câu chuyện mới này thì nhân vật chính được nhắc đến ở đây chính là Cat Pryde (có thể gọi là Kitty Pryde cho dễ thương) cùng với Sabertooth, những chiến binh bỏ trốn khỏi lực lượng của Madame Hydra cùng với phiên bản clone của Wolverine là Howlett.

Sức mạnh của Cat Pryde cho phép cô nàng này biến và tách các phần cơ thể của Wolverine ra khỏi người anh chàng mà không cần phải động vào người Wolverine. Cô nàng đã tách toàn bộ móng vuốt của Wolverine ra khiến anh chàng gần như trở thành một con mèo vô hại, chẳng khác gì một kẻ chết rồi..

Bị làm tan rã bởi Magneto

Ngay cả trong vũ trụ điện ảnh hay trong truyện tranh thì Wolverine của chúng ta đều bị khắc chế một cách triệt để bởi Magneto, gã dị nhân hùng mạnh với khả năng điều khiển từ trường, thông qua đó điều khiển hầu hết các kim loại trên thế giới này.

Chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng, Magneto dễ dàng điều khiển khung xương kim loại của Wolverine và thậm chí trong một phần truyện tranh, hắn ta còn có thể rút hết cả những khung xương Adamantium này ra khỏi người Wolverine, mang đến cho anh một cái chết vô cùng đau đớn.

Wolverine tự sát

Khi Marvel công bố tựa phim The Avengers: Age of Ultron, các fan hâm mộ đã ngay lập tức nhận ra được rằng phim sẽ xoay quanh phiên bản khác chứ không phải nguyên tác trong truyện tranh. Câu chuyện này sẽ không có sự xuất hiện của Hank Pym trong vai trò là Ant-Man.

Trong nguyên tác thì từ một sai lầm của mình, Hank Pym đã tạo ra Ultron và thất bại trong việc ngăn chặn Ultron trở nên mạnh mẽ hơn. Không chỉ vậy, các thí nghiệm còn khiến tạo ra một phiên bản khác của Wolverine và anh chàng phải tự vẫn bởi trên đời chắc chắn không thể có 2 Wolverine cùng tồn tại.

(còn tiếp)