ĐTCL mùa 3.5 từng được xem là đặc sắc bậc nhất, nay lại trở thành "con ghẻ" của game thủ vì chính Riot

Nam Minh  - Theo Đời sống Pháp luật | 09/02/2024 08:59 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Những chỉnh sửa của Riot cho các mùa mới vô tình khiến ĐTCL mùa 3.5 trở lại vẫn không được ưa chuộng.

Một trong những nét đặc sắc của ĐTCL mùa 10 vừa ra mắt thời gian gần đây, chính là việc mùa giải này sẽ là lần đầu tiên Riot không tung ra phiên bản giữa mùa. Tuy nhiên, nhà phát hành này cũng kịp mang trở lại ĐTCL mùa 3.5 với chủ đề Thiên Hà từng rất được cộng đồng game thủ mode game này yêu thích. Tất nhiên, ĐTCL mùa 3.5 không phải xuất hiện với mục đích cho game thủ hoài niệm mà thực tế là đi kèm với sự kiện. Chỉ có điều, cho đến hiện tại thì ĐTCL mùa 3.5 trên thực tế lại không thu hút sự chú ý được như kỳ vọng.

ĐTCL mùa 3.5 được mang trở lại nhưng không như kỳ vọng

ĐTCL mùa 3.5 được mang trở lại nhưng không như kỳ vọng

Mùa giải cũ ra mắt trong khi mùa giải mới vẫn đang thu hút

Có một sự thật rằng việc cho ra song song hai mùa giải là chuyện dễ hiểu, nhưng lại vô tình khiến nhiều game thủ khó lựa chọn. Và tất nhiên, cái gì mới mẻ và còn đang được khám phá sẽ được ưu tiên. Bản thân Riot cũng chỉ đơn thuần là mang lại nguyên xi những gì đã xuất hiện ở ĐTCL mùa 3.5 và do đó không có cập nhật hay chỉnh sửa nào mới. Người chơi sẽ chỉ cần xoay quanh một số đội hình nhất định và cứ thế là đã có thể trải nghiệm hết.

Trong khi đó, mùa mới vẫn còn mang đến nhiều điều mới mẻ và những đội hình độc lạ hoặc những quân cờ "ngon bổ rẻ". Dù rằng đây cũng là đặc trưng của ĐTCL, nhưng một phiên bản vẫn được chăm sóc với một phiên bản mà người chơi đã khám phá sạch sẽ, không phải nói cũng hiểu đâu sẽ là cái tên được ưu tiên hơn.

Mấy ai sẽ dành thời gian cho một phiên bản đã hoàn chỉnh và đã được khám phá sạch sẽ?

Mấy ai sẽ dành thời gian cho một phiên bản đã hoàn chỉnh và đã được khám phá sạch sẽ?

Các cơ chế cũ không còn, nhất là trang bị

Có một sự thật rằng sau nhiều năm, các trang bị từ mùa 3.5 đã không còn tái hiện ở hiện tại và dù có thì cũng không còn mang công dụng như ban đầu. Tiêu biểu chính là lối chơi Master Yi Bluetooth trứ danh một thời của ĐTCL mùa 3.5 đã biến mất. Nguyên nhân đến từ việc Đại Bác Liên Thanh đã được thay thế bằng Bùa Đỏ.

Chính vì lẽ đó, người chơi cảm giác họ chỉ có được phần "xác" của phiên bản cũ, trong khi những yếu tố quan trọng đã biến mất. Và đây chính là một trong những yếu tố khiến người chơi vừa không tìm được cảm giác hoài niệm, vừa phải tìm hiểu lại một cách nửa vời mà chẳng mang lại tác dụng gì.

Đại Bác Liên Thanh biến mất, Cuồng Đao bị nerf và khiến lối chơi Master Yi Bluetooth biến mất trong lần trở lại này của ĐTCL mùa 3.5

Đại Bác Liên Thanh biến mất, Cuồng Đao bị nerf và khiến lối chơi Master Yi Bluetooth biến mất trong lần trở lại này của ĐTCL mùa 3.5

Không có cơ chế xếp hạng

Một trong những yếu tố thu hút nhất của ĐTCL nói riêng, chính là đánh rank. Chính sự cạnh tranh và ganh đua buộc người chơi phải bung sức sáng tạo các lối chơi mới, đa dạng và từ đó tạo nên sự hứng thú, hấp dẫn của ĐTCL. Và ĐTCL mùa 3.5, với tư cách là một mùa cũ, không hề có chế độ xếp hạng.

Quan trọng nhất là không có cơ chế rank và game thủ chỉ chơi cho vui hoặc để làm nhiệm vụ sự kiện

Quan trọng nhất là không có cơ chế rank và game thủ chỉ chơi cho vui hoặc để làm nhiệm vụ sự kiện

Trung bình 1 ván game ĐTCL có thể kéo dài khoảng 30 phút. Do đó, không có một game thủ nào muốn phí thời gian vào các ván đấu vô thưởng vô phạt, trong khi có thể tận dụng thời gian đó để cải thiện rank của mình.

https://gamek.vn/dtcl-mua-35-tung-duoc-xem-la-dac-sac-bac-nhat-nay-lai-tro-thanh-con-ghe-cua-game-thu-vi-chinh-riot-178240209125202969.chn