ĐTCL mùa 10: Leo hạng thần tốc với đội hình Seraphine - Vệ Binh đang “làm mưa làm gió” ở các giải đấu

Tùng Hoàng  Phụ Nữ Số | 14/02/2024 04:00 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Seraphine chủ lực tỏ ra vô cùng mạnh mẽ chứ không chỉ là đơn vị “kích hệ” như thông thường.

Sự khó chịu của Seraphine - Vệ Binh

Với tộc K/DA, người chơi ĐTCL thường hướng tới những chủ lực 4 tiền cực kỳ mạnh mẽ như Ahri hay Akali để đảm bảo sát thương cuối trận. Tuy nhiên, điều này lại vô tình bỏ qua tiềm năng của một đơn vị chủ lực rất khó chịu là Seraphine. Vị tướng này vừa có khả năng gây sát thương lẫn hồi phục diện rộng. Khi kết hợp với một hàng trước đủ sự lì lợm thì Seraphine sẽ giúp cho chúng trụ giao tranh vô cùng tốt.

ĐTCL mùa 10: Leo hạng thần tốc với đội hình Seraphine - Vệ Binh đang “làm mưa làm gió” ở các giải đấu- Ảnh 1.

Tuyển thủ Nosterelven đã khuấy đảo cả giải đấu Heartsteel Cup mới đây với Đội hình Seraphine - Vệ Binh

Và từ ý tưởng này, đội hình Seraphine - Vệ Binh đã ra đời và được nhiều cao thủ sử dụng thành công trong thời gian gần đây. Thậm chí tuyển thủ Nosterelven mới đây còn dùng đội hình này để giành rất nhiều chiến thắng tại Heartsteel Cup. Vì vậy đội hình Seraphine - Vệ Binh còn được gọi là “ngôi sao” của giải đấu lần này.

Xây dựng đội hình Seraphine - Vệ Binh

Người chơi nên khởi đầu với bộ khung Fan Cứng với Kennen và Lillia là những tướng chủ chốt. Tiếp đó ở vị trí sát thương tuyến sau thì Annie là một lựa chọn rất tốt nhờ vào giá thành rẻ, có thể cầm hộ trang bị tốt cho Seraphine. Ngoài ra, K’Sante cũng là một sự lựa chọn tốt ở hàng trước khi kích hoạt mốc 2 Vệ Binh sớm với Lillia.

ĐTCL mùa 10: Leo hạng thần tốc với đội hình Seraphine - Vệ Binh đang “làm mưa làm gió” ở các giải đấu- Ảnh 2.

Đội hình khởi đầu lý tưởng người chơi nên hướng tới

Tới giai đoạn cấp độ 6, người chơi sẽ bán tướng Siêu Sao trước đó và bắt đầu quá trình reroll để tìm kiếm và nâng cấp Seraphine lên 3 sao. Người chơi sẽ ưu tiên lựa chọn Siêu Sao K/DA để sở hữu mốc 5 tướng với chỉ số máu và SMPT lớn. Bên cạnh đó, Siêu Sao Thuật Sư cũng là lựa chọn ổn khi giúp kích hoạt mốc 3 tướng cực kỳ dễ dàng.

ĐTCL mùa 10: Leo hạng thần tốc với đội hình Seraphine - Vệ Binh đang “làm mưa làm gió” ở các giải đấu- Ảnh 3.

Seraphine đều có thể vận hành tốt dù ở dạng Siêu Sao K/DA hay Thuật Sư

Ở giai đoạn cuối trận, game thủ sẽ hướng tới những vị tướng Vệ Binh có độ chống chịu tốt như Blitzcrank và Mordekaiser. Ngoài ra, Ahri cũng là sự bổ sung tuyệt vời ở thời điểm này để gia tăng lượng sát thương cho đội hình. Nếu có thể lên cấp độ 9 thì người chơi nên đưa Sona vào đội hình nhằm gia tăng khả năng hồi phục cho cả đội.

ĐTCL mùa 10: Leo hạng thần tốc với đội hình Seraphine - Vệ Binh đang “làm mưa làm gió” ở các giải đấu- Ảnh 4.

Đội hình hoàn chỉnh ở cuối trận với những sự bổ sung mạnh như Blitzcrank, Ahri, Sona

Trang bị và Lõi Công Nghệ

Với việc được cung cấp Mũ Phù Thủy từ Fan Cứng, người chơi sẽ hướng tới những món đồ đa dụng khi ghép trang bị cho Seraphine. Quỷ Thư Morello, Nanh Nashor hay Ngọn Giáo Shojin đều là những lựa chọn rất tốt cho vị tướng này. Với lựa chọn Lõi Công Nghệ, nâng cấp Đũa Phép hay Học Cách Tung Chiêu đều rất phù hợp với Seraphine và đội hình K/DA.