ĐTCL: 3 tộc - hệ có tỷ lệ cao bị Riot Games loại bỏ tại mùa 8.5

Tùng Hoàng  Thể Thao Văn Hóa | 28/02/2023 05:42 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Riot Games thường có một số thói quen nhất định khi loại bỏ tộc - hệ tại cập nhật giữa mùa của ĐTCL.

Thần Giáp

Trong những mùa giải gần đây, Riot Games thường loại bỏ những tộc - hệ có khả năng tăng chỉ số lớn cho một tướng chủ lực. Ngoài ra tại mùa 7.5, họ cũng loại bỏ tộc Thần Thoại với hiệu ứng “hy sinh” đồng minh để tăng sức mạnh cho tướng. Thật trùng hợp là ở mùa 8, tộc Thần Giáp sở hữu cả 2 đặc điểm trên.

ĐTCL: 3 tộc - hệ có tỷ lệ cao bị Riot Games loại bỏ tại mùa 8.5 - Ảnh 1.

Thần Giáp có đầy đủ đặc điểm của một tộc - hệ sắp bị Riot loại bỏ - nguồn: Riot Games

Không dừng lại ở đó, tộc Thần Giáp cũng từng tạo ra rất nhiều vấn đề về mặt cân bằng đối với Riot. Ngay ở đầu mùa 8, họ đã giảm sức mạnh Jax, Ngộ Không rất nhiều lần khi chúng tỏ ra quá mạnh. Gần hơn là bản 13.1 với meta nhà nhà chơi Sett khi đơn vị này lại được Riot buff. Vì vậy sẽ không quá ngạc nhiên khi tộc này bị xóa ở mùa 8.5 sắp tới.

Thường Dân

Một trong những yếu tố Riot Games cũng thường loại bỏ ở cập nhật giữa mùa của ĐTCL đó là những tộc - hệ buff chỉ số tấn công quá dễ dàng. Lý do tới từ việc những tộc - hệ dạng này có thể bị lạm dụng ở nhiều đội hình khác nhau khi hiệu ứng đem lại quá mạnh. Những cái tên như tộc U Hồn (mùa 4) hay Đồ Long (mùa 5) đều bị loại bỏ theo cách này.

ĐTCL: 3 tộc - hệ có tỷ lệ cao bị Riot Games loại bỏ tại mùa 8.5 - Ảnh 2.

Khả năng hồi năng lượng của Thường Dân có thể khiến tộc này bị xóa - nguồn: Riot Games

Tại mùa 8, tộc - hệ có những yếu tố kể trên chính là Thường Dân. Chủng tộc này có hiệu ứng gia tăng năng lượng cho toàn đội nên được rất nhiều lối chơi sử dụng. Hơn nữa, mốc kích hoạt của Thường Dân là 1/2/3 nên việc đưa chúng vào đội hình càng dễ dàng hơn. Điều này có thể khiến Thường Dân bị loại bỏ trong tương lai không xa.

Siêu Lừa

Sức mạnh và mức độ phù hợp của một tộc - hệ cũng ảnh hưởng khá nhiều tới quyết định loại bỏ của Riot tại cập nhật giữa mùa. Ở mùa 7, mặc dù tướng Học Viện không hề yếu nhưng Riot vẫn xóa tộc này. Lý do là bởi hiệu ứng Học Viện không phù hợp với lối chơi của các tướng mang tộc - hệ này.

ĐTCL: 3 tộc - hệ có tỷ lệ cao bị Riot Games loại bỏ tại mùa 8.5 - Ảnh 3.

Siêu Lừa cũng có thể nằm trong tầm ngắm của Riot - nguồn: Riot Games

Áp dụng điều kiện đó vào mùa 8, Siêu Lừa là tộc có tỷ lệ bị xóa khá cao. Bản thân hiệu ứng của Siêu Lừa cũng không giúp tướng tộc này gây sát thương tốt hơn. Thậm chí nó còn “bóp” Ekko khi đơn vị chống chịu này cần ở gần tướng địch và thu hút sự chú ý. Tuy nhiên hiệu ứng Siêu Lừa lại khiến Ekko di chuyển ra xa đội hình địch và không phát huy hiệu quả các trang bị chống chịu. Vì vậy nếu Riot xóa tộc này thì cũng là điều dễ hiểu.

Kết

Dựa theo những tộc - hệ từng bị xóa ở các mùa giải trước, Thần Giáp, Thường Dân và Siêu Lừa rất có thể sẽ không xuất hiện ở mùa 8.5 sắp tới. Đương nhiên, ý kiến trên chỉ dừng lại ở mức độ giả thuyết mà thôi. Người chơi vẫn phải chờ tới ngày 8/3 sắp tới (khi bản 13.6 xuất hiện trên máy chủ PBE) để biết tộc - hệ nào sẽ bị loại bỏ ở nửa sau của mùa 8.