DRK DOTA – Từ đam mê đến ước mơ nâng tầm Esports Việt

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/12/2020 08:32 PM

DRK Dota Weekly Cup có thể coi là sự kiện lớn nhất của nền Dota già cỗi nước nhà trong năm 2020.

DRK Dota Weekly Cup có thể coi là sự kiện lớn nhất của nền Dota già cỗi nước nhà trong năm 2020. Với 4 vòng đấu loại Online và 1 sự kiện Onlan tại Đà Nẵng, giải đấu là một bước chạy đà đầy tích cực cho cộng đồng trước khi tranh tài tại SEAGAME 31 - nơi Việt Nam sẽ là nước chủ nhà.

Dù vậy, cái tên DRK vẫn còn rất mới mẻ và chưa hề xuất hiện trong suốt dòng chảy của thể thao điện tử ở Việt Nam. Vậy, họ là ai, và lí do gì đã khiến DRK quyết định tổ chức một giải đấu quy mô dành cho cộng đồng không hề "trending" như DOTA 2? Hãy cùng gặp gỡ với Huỳnh Đức Vân, hay còn được biết với cái tên Kao Van - nhà đầu tư đầu tiên của DRK.

PV: Xin chào anh Kao Van, rất cảm ơn anh đã dành thời gian để trả lời cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Trước hết, tôi và các độc giả cũng đang rất thắc mắc, DRK là gì?

Kao Van: Bạn biết Bitcoin (BTC) chứ? Bạn biết Ethereum (ETH) chứ? Nếu câu trả lời là có, thì DRK là một đồng Coin với công nghệ Blockchain khá tương tự. Tuy nhiên DRK sở hữu những ưu điểm của riêng mình, nơi mà công nghệ của BTC và ETH còn chưa khỏa lấp được.

DRK DOTA – Từ đam mê đến ước mơ nâng tầm Esports Việt - Ảnh 1.

PV: Quả thật rất thú vị. Vậy, một dự án công nghệ như DRK đã nhìn thấy điều gì hứa hẹn ở mảng Esports để quyết định đầu tư vào đây?

Kao Van: Chúng tôi là những người tiên phong trong lĩnh vực Blockchain tại Việt Nam với hơn 6 năm đồng hành và phát triển. Với niềm tự hào dân tộc, chúng tôi muốn Việt Nam trở thành cường quốc Esports, và bước đầu tiên sẽ là vô địch SEAGAMES 31 tới đây.

Những ngày còn trẻ, tôi cũng từng thi đấu Dota và đạt được những chức vô địch của riêng mình, đủ để lại những dấu ấn khó quên trong lòng với bộ môn này. Từ vị trí người chơi, tôi rất thấu hiểu tiềm năng của Esports cũng như những khó khăn, vất vả của game thủ Việt Nam từ trước tới nay. Đó là lý do tôi quyết tâm "chơi lớn" khi đầu tư vào các team thi đấu hay cả việc tổ chức các giải đấu có tầm cỡ.

DRK - Chào Đón Đội Tuyển Game Thủ - Đà Nẵng

PV: Như vậy là trước giải đấu DOTA 2 lần này, DRK đã có những bước đi trước tại thị trường thể thao điện tử. Anh có thể chia sẻ với độc giả về các bộ môn mà DRK đã triển khai trước đây được không?

Kao Van: DRK Esports đặt những bước chân đầu tiên với 2 bộ môn PUBG PC và PUBG Mobile. Hiện 2 đội của chúng tôi đều ở vị trí hạng nhì trong nước, nhưng tin rằng với nỗ lực luyện tập của chàng trai trẻ DRK thì mục tiêu số 1 Việt Nam, vươn ra khu vực và cả những giải đấu quốc tế là không xa.

DRK DOTA – Từ đam mê đến ước mơ nâng tầm Esports Việt - Ảnh 3.

Team DRK Pubg đang là một thế lực lớn trong nước

PV: Là một nhà đầu tư trẻ và thành công, cũng là một người rất gắn bó với Dota trong quá khứ, anh có thể chia sẻ cơ duyên để 1 người bận rộn như mình quay lại với tựa game này trong năm 2020 với độc giả được chứ?

Kao Van: Sự đam mê của mình đối với bộ môn Dota không chỉ tới từ những thành công, mà còn cả những tháng ngày tuổi trẻ nỗ lực tryhard. Cho nên, tựa game này luôn gắn liền với ký ức thanh xuân của tôi hơn chục năm qua. Bản thân tôi cũng tin rằng là ai đã trải qua những năm tháng máu lửa ấy của làng game Việt đều có cảm xúc giống như vậy.

Duyên nợ ấy của tôi với Dota nói riêng và làng game nói chung, là bước đầu tiên dẫn tôi quay lại với thể thao điện tử. Ngoài ra, tôi cũng nhận thấy tiềm năng của mảng đầu tư này khi sự quan tâm của thế giới dành cho esports ngày càng lớn. Ngay trong năm 2020, Dota đã phá kỉ lục crowdfunding với hơn 40 triệu USD giải thưởng, còn LMHT thì đạt tới 139 triệu giờ xem với World Championship.

DRK DOTA – Từ đam mê đến ước mơ nâng tầm Esports Việt - Ảnh 4.

"Không ai bỏ được Dota" - Kao Van (thứ 4 từ phải sang)

PV: Vòng Onlan ở Đà Nẵng thật sự là 1 ý tưởng tuyệt vời, khi cộng đồng và các team rất lâu rồi chưa có dịp xích gần nhau đến thế. Anh có thể giới thiệu qua 1 chút về gaming house và địa điểm tổ chức cho giải đấu lần này?

Kao Van: Tôi cho rằng trong thâm tâm của từng game thủ luôn có những hoài bão mạnh mẽ, khao khát chiến thắng tuôn trào. Ngoài ra, những vất vả trong luyện tập hay áp lực từ gia đình, xã hội là những thứ các chàng trai trẻ này phải tự mình gánh vác. Thấu hiểu điều đó, tôi đã đầu tư Gaming house của DRK Esport là các biệt thự, khách sạn sang trọng. Tin rằng với điều kiện sống và tập luyện khác biệt như vậy, các chàng trai của tôi sẽ có thêm nhiều động lực và nguồn sức mạnh dồi dào để tích cực tryhard, hướng tới thành công phía trước.

Với hi vọng giải đấu DOTA 2 này sẽ mang lại hiệu ứng tốt trong cộng đồng, tôi cùng các đồng sự đã sẵn sàng tổ chức một vòng Onlan có quy mô hoành tráng và thậm chí là trình chiếu Hologram. DRK đã trình diễn công nghệ này trong sự kiện họp mặt ngày 04/12 vừa qua cho hơn 1000 khách tham gia thưởng lãm.

PV: Không biết trong năm 2021, DRK còn có những dự định nào nữa cho DOTA 2 nói riêng và thể thao điện tử nói chung?

Kao Van: Tôi luôn mong muốn có 1 ngày DRK sẽ cùng Esports Việt Nam thực sự bùng nổ và phát triển, vượt qua những khuân mẫu, rào cản của xã hội hiện tại. Vì vậy, mọi đầu tư hiện tại mới chỉ là bước khỏi đầu, bởi đây là một quá trình nỗ lực, tranh đấu dài hạn chứ không chỉ một, hai năm.

Với những kiến thức và thành công trong việc hiện thực hóa các công nghệ tiên tiến của tương lai đến hiện thực đời sống - kinh tế hôm nay, mục tiêu của DRK với thể thao điện tử là hoàn thành những ước mơ tuổi trẻ vẫn dở dang, là những chiến thắng đem về tự hào cho dân tộc.

PV: Rất cám ơn anh đã trả lời những câu hỏi lần này. Chúc anh và các dự án trong tương lai của DRK phát triển thuận lợi.