Dragon Ball Xenoverse 2 công bố ngày phát hành chính thức

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/07/2016 11:00 PM

Dragon Ball: Xenoverse 2 chỉ phát hành trên hai hệ console mới là PS4, Xbox One cùng PC và bỏ qua PS3, Xbox 360.

Cách đây ít phút, hãng phát hành Nhật Bản Bandai Namco đã xác nhận thời điểm ra mắt chính thức của Dragon Ball: Xenoverse 2 - tựa game đối kháng dựa trên bộ truyện tranh nổi tiếng 7 Viên Ngọc Rồng, đó là ngày 25/10 dành cho các hệ máy PS4, Xbox One và PC. Một thông tin đáng chú ý khác là DJ từng được đề cử giải Grammy, Steve Aoki sẽ đảm nhiệm phần âm nhạc cùng xuất hiện trong game dưới dạng một nhân vật "cameo" không điều khiển được.


Frieza trong Dragon Ball: Xenoverse 2.

Frieza trong Dragon Ball: Xenoverse 2.

Các fan hâm mộ của Dragon Ball có thể trông đợi nhiều bài nhạc quen thuộc như "Cha-La Head-Cha-La", "We Gotta Power" được mix lại dưới bàn tay tài năng của DJ Steve Aoki để mang đến giai điệu mới mẻ hơn. Về phần NPC được thiết kế dựa trên nguyên mẫu Aoki ngoài đời thực, game thủ có thể tìm thấy anh ta ở khu vực thành phố sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ. Đáng tiếc là Bandai Namco lại không công bố hình ảnh nào về Aoki và game thủ sẽ phải chờ tới khi game ra mắt chính thức để tự đi tìm nhân vật này.

Theo các thông tin tiết lộ trước đây thì trong Dragon Ball: Xenoverse 2, người chơi sẽ vào vai một nhân vật chính mới tiếp tục làm việc cho tổ chức bảo vệ dòng thời gian Time Patrol. Tuy nhiên ở phiên bản lần này, game thủ sẽ không còn bị trói buộc phải hành động theo chính nghĩa nữa mà có thể đi theo phò trợ Frieza và cùng tên bạo chúa này thống trị vũ trụ. Ngoài ra, anh trai của Frieza là Cooler cũng hứa hẹn sẽ góp mặt trong Dragon Ball: Xenoverse 2.


Trong Dragon Ball: Xenoverse 2, người chơi có thể lèo lái lịch sử theo ý thích của mình.

Trong Dragon Ball: Xenoverse 2, người chơi có thể lèo lái lịch sử theo ý thích của mình.

Về mặt lối chơi, Dragon Ball: Xenoverse 2 sẽ giới thiệu một vài thay đổi đáng chú ý bao gồm: Lựa chọn về chủng tộc khi tạo nhân vật không còn chỉ cho đẹp mà còn cho phép bạn đi vào những khu vực đặc biệt khi ở hành tinh quê hương, cơ chế bay lượn trên không trung được thiết kế lại, các chưởng lực sẽ có độ cong thay vì đi thẳng như phiên bản trước, tăng tốc độ khung hình lên 60 FPS/s...

>> Dragon Ball Xenoverse 2 lộ diện, fan Ngọc Rồng hãy chuẩn bị sẵn sàng!