Dragon Ball Super tiết lộ kế hoạch của Beerus dành cho Goku và Vegeta

Bảo Lâm  - Theo Đời sống Pháp luật | 09/02/2024 05:00 PM

Dường như Goku và Vegeta có tiềm năng trở thành những vị thần mới của vũ trụ 7.

photo-1707448598844

Vũ trụ Dragon Ball không bao giờ hết làm khán giả ngạc nhiên. Đã hơn bốn thập kỷ trôi qua, tác giả Akira Toriyama vẫn khiến người hâm mộ thích thú bằng những câu chuyện đầy hành động và những tình tiết bất ngờ. Ngay cả Dragon Ball Super cũng không hề kém cạnh, mang đến cho khán giả những khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ.

Bộ truyện đã tăng thêm sức mạnh cho câu chuyện ban đầu, bổ sung thêm một lớp phức tạp với các vị thần, thiên thần và toàn bộ đa vũ trụ, khiến toàn bộ sự việc trở nên thú vị hơn. Đặc biệt, Beerus và Whis nổi bật trong giai đoạn mới này, phát triển từ những nhân vật phản diện trở thành những người cố vấn gần gũi hơn với Goku và Vegeta.

Kế hoạch đầy tham vọng của Beerus và Whis

photo-1707448604968

Lúc đầu, có vẻ như Beerus và Whis chỉ tò mò muốn xem Goku và Vegeta có thể tiến xa đến đâu trong quá trình luyện tập của họ. Nhưng thời gian trôi qua, rõ ràng là có điều gì đó sâu sắc hơn đang diễn ra.

Trong chương 101 của manga "Carmine and Soldier #15", Beerus đã gây sốc khi cho biết ông coi Goku là một Thần hủy diệt tiềm năng. Điều này đã khuấy động đám đông, khẳng định sự nghi ngờ và làm tăng thêm sự lo lắng về những gì sắp xảy ra.

Nhưng dường như Goku không có hứng thú với vị trí Thần hủy diệt. Anh chàng chỉ quan tâm đến việc bảo vệ và cải thiện chứ không phải phá hủy. Goku thậm chí còn cố gắng học kỹ thuật Hakai, nhưng đó không phải là sở thích của anh ấy. Anh khỉ luyện tập tốt hơn với các thiên thần, như Whis và Merus, cho thấy rằng có lẽ con đường của anh sẽ khác, thiên về bảo vệ hơn là hủy diệt.

Vegeta, ứng cử viên lý tưởng

photo-1707448612288

Bây giờ, nói về Vegeta, anh chàng này có mọi thứ cần thiết để trở thành Thần hủy diệt tiếp theo của Vũ trụ 7. Beerus đã đầu tư rất nhiều vào việc huấn luyện của mình với Vegeta và sự tiến bộ của hoàng tử Saiyan là điều hiển nhiên.

Vegeta không chỉ học được kỹ thuật Hakai mà còn có Forced spirit fission (Chia tách tinh thần) và Ultra Ego. Chưa kể đến chiếc khuyên tai đặc biệt mà Beerus tặng cho anh, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Vegeta thực tế đã có một chân ở vị trí Thần hủy diệt.

Số phận của Goku và Vegeta: Người bảo vệ vũ trụ 7?

photo-1707448633182

Ý tưởng về việc Goku và Vegeta lần lượt đảm nhận vai trò Thiên thần và Thần hủy diệt nghe có vẻ giống như một phần cuối hoành tráng của Dragon Ball Super. Nó sẽ là sự công nhận của cả 2 cho sự trưởng thành và tiến hóa của họ trong suốt bộ truyện. Nhưng tất nhiên, vẫn còn rất nhiều thử thách phía trước. Sự xuất hiện của những nhân vật phản diện và thách thức mới có thể là điều cần thiết để quá trình chuyển đổi này thành hiện thực.

Dragon Ball Super có khả năng khiến khán giả đứng ngồi không yên, suy đoán về số phận của những anh hùng. Nếu Goku và Vegeta thực sự đảm nhận những vai trò mới này, sẽ rất thú vị để xem điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự cân bằng quyền lực trong Vũ trụ 7. Hay những người bảo vệ mới như Gohan Beast và Broly sẽ vùng lên bảo vệ hòa bình như thế nào dưới sự giám sát của Goku và Vegeta.

Dragon Ball Super có thể đang hướng tới một kết luận không chỉ tôn vinh di sản của Goku và Vegeta mà còn mở đường cho những cuộc phiêu lưu mới trong vũ trụ Dragon Ball.

https://gamek.vn/dragon-ball-super-tiet-lo-ke-hoach-cua-beerus-danh-cho-goku-va-vegeta-178240209102012538.chn