Dragon Ball Super Heroes: Hé lộ khả năng đặc biệt của Android 17, xứng đáng là một người máy "toàn năng"

Mirikatoji  - Theo Helino | 28/06/2019 03:47 PM

Trong tập 12 của anime Dragon Ball Super Heroes vừa qua, khán giả đã vô cùng phấn khích trước khả năng mới của Android 17.

Như chúng ta đã biết trong series Dragon Ball Z thì Android 17 ban đầu là người bình thường có tên là Lapis. Anh cùng cô chị gái sinh đôi Lazuli là 2 tội phạm khét tiếng trong vùng. Lúc này Tiến sỹ Gero tình cờ thấy họ trong khi đi tìm "nguyên liệu" để tạo ra các thế hệ Robot mới. Và Dr Gero đã cải tạo lại cơ thể của Lapis bằng cách cấy ghép các công nghệ sinh học, cơ khí học, điều khiển học và một nguồn năng lượng cực lớn.

Dragon Ball Super Heroes: Hé lộ khả năng đặc biệt của Android 17, xứng đáng là một người máy toàn năng - Ảnh 1.

Dr Gero tạo ra Android 17 là 1 dạng nửa người nửa máy nhưng không cảm thấy đói, không lạnh và các tế bào lão hóa chậm hơn người bình thường.  Android 17 khá tự tin và kiêu ngạo, anh coi thường sức mạnh của các chiến binh Z và chiến đấu với họ với thần thái ung dung. Anh muốn tìm giết Goku bằng cách đi…đường bộ vì anh cho rằng điều đó giống như một trò chơi. Số 17 nghĩ rằng mình là mạnh nhất trong các Android trước khi Android 16 thể hiện sức mạnh trước Cell.

Mặc dù bị "cải tạo" thành Robot nhưng Android 17 vẫn giữ được ý thức tự chủ của con người, anh ghét bị kiểm soát bởi người khác nên đã lợi dụng thời cơ để giết chết tiến sỹ Gero.

Dragon Ball Super Heroes: Hé lộ khả năng đặc biệt của Android 17, xứng đáng là một người máy toàn năng - Ảnh 2.

Không những thế ở cuối bản Dragon Ball Z, số 17 đã "cải tà quy chính" và góp năng lượng để Goku tạo Quả cầu Genki tiêu diệt Kid Buu. Còn trong Dragon Ball Super anh cũng là một nhân tố quan trọng trong việc vũ trụ 7 dành được chiến thắng tại giải đấu quyền lực.

Mới đây chúng ta lại được chứng kiến màn "tái xuất" của anh trong series Dragon Ball Super Heroes. Với một vai trò đặc biệt anh đã khiến khản giả vô cùng phấn khích trước khả năng mới của mình.

Dragon Ball Super Heroes: Hé lộ khả năng đặc biệt của Android 17, xứng đáng là một người máy toàn năng - Ảnh 3.

Trong tập 12 vừa qua tại thời điểm nhóm "phản loạn" muốn tiêu diệt Đấng "tối thượng" Zeno xâm chiếm vũ trụ 7 thì Android 17 đã xuất hiện giúp sức nhóm của Goku. Theo đó, bố con nhà Vegeta và Trunks sẽ đánh nhau với một Zamasu bất tử. Còn Picolo và Android 17 sẽ phải chiến đấu với cặp đôi song sinh Oren và Kamin.

Lúc này Android 17 đã có thể nhận ra ngay Oren và Kamin là những android, không phải vì nhìn vào ngoại hình của chúng mà nhận biết bằng mùi. Đây là một khả năng mới toanh được tiết lộ của số 17, anh có thể xác định được các vật thể nhờ mùi vị chứ không cần nhìn hay sờ nắn gì hết. Đây thật sự là một khả năng đặc biệt đúng không nào?

Dragon Ball Super Heroes: Hé lộ khả năng đặc biệt của Android 17, xứng đáng là một người máy toàn năng - Ảnh 4.

Trong suốt những năm qua chúng ta biết rằng Androids là những người máy hoặc nửa người nửa máy. Đã xuất hiện rất nhiều các Androids khác nhau, mỗi loại đều mang trong mình những sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Và hầu hết các Androids được cho là có năng lượng không giới hạn và cuộc sống vĩnh cửu.

Có thể nói với vẻ ngoài điển trai, trí thông minh tuyệt vời cùng khả năng sức mạnh tuyệt đỉnh, Android 17 chính là một trong những người máy "toàn năng" nhất của vũ trụ Dragon Ball trong suốt những năm qua.