Dragon Ball Super: Chứng kiến Goku yếu thế trước con mắt của Granola, nhiều fan liên tưởng tới Byakugan trong Naruto

Sầu Thiên Thu  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/05/2021 11:59 PM

Những nội dung mới nhất của Dragon Ball Super chap 72 chứng kiến Goku bắt đầu gặp khó trước đối thủ Granola.

Sau rất ngày chờ đợi cuối cùng độc giả hâm mộ Dragon Ball Super đã được chứng kiến cuộc chạm mặt đầu tiên giữa Goku, Vegeta với chiến binh mạnh nhất vũ trụ Granola. Cả 3 đã có màn đụng độ đầu tiên trong Dragon Ball Super chap 72 khi Goku và Vegeta tự mình tìm đến nơi ở của Granola. Tuy nhiên trái với dự đoán của nhiều người, Goku đã buộc phải sử đụng đậu thần ngay cả khi Granola chưa xuất hiện.

Dragon Ball Super: Chứng kiến Goku yếu thế trước con mắt của Granola, nhiều fan liên tưởng tới Byakugan trong Naruto - Ảnh 1.

Nguồn ảnh: Dragon Ball Guild Việt Nam

Cụ thể chiến binh mạnh nhất vũ trụ đã sử dụng các đòn tấn công bằng Ki để tấn công Goku và Vegeta từ một khoảng cách rất xa. Đòn tấn công từ xa của Granola đã khiến Goku chưa lâm trận đã phải dùng đến Senzu để hồi phục. Sau đó, khi 2 người cận chiến thì Granola nói rằng con mắt phải của hắn có thể nhìn thấy dòng máu đang chảy và cơ bắp đang chuyển động bên trong cơ thể của Goku để có thể tìm được vị trí phù hợp để tấn công. Ngoài ra Granola còn tự nhận đó là con mắt "tinh tường nhất vũ trụ". 

Dragon Ball Super: Chứng kiến Goku yếu thế trước con mắt của Granola, nhiều fan liên tưởng tới Byakugan trong Naruto - Ảnh 2.

Ngay lập tức thông tin này đã nhận được rất nhiều ý kiến tới từ độc giả hâm mộ Dragon Ball Super. Nhiều fan tỏ ra phấn khích trước thông tin này và cho rằng Granola không chỉ mạnh mẽ đơn thuần như những phản diện trước đây mà Goku hay Vegeta đã từng chạm mặt. Hắn tỏ ra là một kẻ khôn ngoan, biết rõ đối thủ và sở hữu một con mắt vô cùng lợi hại. Đây có thể là lần đầu tiên Goku phải đối mặt với một kẻ có khả năng tấn công từ xa tốt như vậy trong series Dragon Ball Super.

Dragon Ball Super: Chứng kiến Goku yếu thế trước con mắt của Granola, nhiều fan liên tưởng tới Byakugan trong Naruto - Ảnh 3.
Dragon Ball Super: Chứng kiến Goku yếu thế trước con mắt của Granola, nhiều fan liên tưởng tới Byakugan trong Naruto - Ảnh 4.

Nhiều fan của Dragon Ball Super khi chứng kiến năng lực của Granola đã liên tưởng đến bộ truyện Naruto. Thế giới trong Naruto không chỉ gây ấn tượng với người xem bởi những ninja với nhiều nhẫn thuật đỉnh cao mà còn bởi những con mắt sở hữu thứ sức mạnh bá đạo đến kinh ngạc. Và một trong số đó không thể không nhắc tới Byakugan (Bạch Nhãn) là huyết kế giới hạn của gia tộc Hyuga – một gia tộc danh giá ở làng Lá. Đôi mắt Byakugan mang màu trắng đặc trưng và không có đồng tử. Khi ở trạng thái chiến đấu, người sở hữu Byakugan sẽ xuất hiện những gân máu nổi rõ ở hai bên thái dương.

Nhiều fan khác lại cảm thấy Goku bị "bón hành" sau đó quay lại hạ gục đối thủ đã là một kịch bản quá quen thuộc trong Dragon Ball Super. Trong trận chiến với Granola, rất có thể thêm một lần nữa cả Goku và Vegeta sẽ phải gặp khó trước đối thủ mới và năng lực của hắn trước khi quay lại đánh bại đối thủ. Thêm vào đó việc Goku và Vegeta chạm trán Granola chỉ như là một trận đấu để kiểm tra sức mạnh 2 thanh niên saiyan sau khi luyện tập với 2 vị thần, vì khả năng cao phản diện chính của arc này rất có thể không phải là "Kẻ Sống Sót" Granola.

Dragon Ball Super: Chứng kiến Goku yếu thế trước con mắt của Granola, nhiều fan liên tưởng tới Byakugan trong Naruto - Ảnh 5.

Các bạn thấy sao về chi tiết mới này trong Dragon Ball Super chap 72, liệu Granola có thực sự sở hữu con mắt phải đầy lợi hại như lời hắn nói hay không? Hãy để lại ý kiến của mình về vấn đề này nhé!