Dragon Ball Super: Câu nói của Vegeta có phải đã hé lộ kết thúc của giải đấu giữa các Vũ Trụ?

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/10/2017 04:17 PM

Sau khi xem xong tập 112 Dragon Ball Super rất nhiều người đã có chung 1 thắc mắc là tại sao tập mới này lại có tiêu đề là “A Saiyan's Vow! Vegeta's Resolution!!” nghĩa là “Lời thề của Saiyan! Quyết định của Vegeta”.

Tập 112 kết thúc để lại 1 dấu hỏi lớn trong lòng người xem là: “Tại sao tập phim này lại có tên Lời thề của Saiyan! Quyết định của Vegeta!! ?” và không phải là 1 cái tên khác đại loại như “Trận quyết đấu giữa Kyabe và Monna”. Với tựa phim như thế, khi bắt đầu xem bất cứ ai cũng sẽ nghĩ rằng hoàng tử Saiyan sẽ là nhân vật trung tâm trong tập này. Nhưng đến khi 20 phút phim trôi qua thì có vẻ không phải là như vậy. Điểm nhấn trong tập là này trận chiến giữa Kyabe của vũ trụ 6 và Monna của vũ trụ 4.

Khi đấu với Monna, ban đầu Kyabe chỉ có ý định cố gắng hết mình để câu giờ thêm cho 2 đồng đội Caulifla và Kale hồi phục sức mạnh. Nhưng thật không may, Monna mạnh hơn cậu tưởng rất nhiều nên Kyabe đã bị đánh cho bầm dập, không thể phản kháng tới nỗi suýt rớt xuống võ đài nếu không nhờ có sự “ra tay nghĩa hiệp” của Vegeta.

Sau đó, Vegeta đã có 1 bài giáo huấn ngắn gọn làm thức tỉnh ý chí chiến đấu trong người Kyabe. Theo hoàng tử Saiyan, lý do duy nhất anh cứu Kyabe là vì anh không thể trơ mắt đứng nhìn 1 người Saiyan yếu đuối. Vậy là thêm 1 lần nữa, Vegeta đã chứng minh được rằng mình là 1 người thầy khá tốt và rất tận tâm.

Vậy là sau cuộc nói chuyện với “sư phụ” của mình, Kyabe đã được “thông não” và quyết tâm giành chiến thắng. Trước những lời lăng mạ, khiêu khích của Monna, Kyabe vô cùng giận dữ và nổi điên thức tỉnh trạng thái Siêu Saiyan cấp 2 rồi đánh bại đối thủ trong vòng 1 nốt nhạc.

Ngoài ra, Vegeta đã định đánh với Jiren nhưng bị Toppo chặn lại. Trong khi Vegeta nói không muốn đánh nhau với chiến binh chỉ đứng thứ nhì ở vũ trụ 11 thì Toppo cũng mạnh miệng đáp trả nói ngươi cũng chỉ đứng số 2 như ta. Cuộc đối thoại của cặp đôi “số 2” này khiến các fan vô cùng thích thú.

Hai lần xuất hiện của Vegeta trong tập 112 cũng chỉ có thể, chủ yếu chỉ là “nói mồm” chứ chưa có cơ hội thể hiện khả năng qua những pha đánh đấm kịch tính. Cộng với tiêu đề tập phim úp úp mở mở như thế nên theo nhiều người suy đoán, câu nói của Vegeta: “nếu ta thắng giải đấu quyền lực ta sẽ dùng rồng thần hồi sinh ngươi và vũ trụ của ngươi” (ám chỉ Kyabe và vũ trụ 6) chính là trọng tâm của tập này.

Mặc dù đây chỉ là câu nói khích lệ của của Vegeta với Kyabe để cậu học trò cố gắng thực hiện lời hứa của mình nhằm giúp cậu bé có thể mạnh lên nhưng câu nói đơn giản này đã hé lộ kha khá thông tin quan trọng.

Từ khi giải đấu bắt đầu đã có rất nhiều người suy đoán xem vũ trụ nào sẽ giành chiến thắng ở giải đấu liên vũ trụ này. Phần đông nghiêng về ý kiến vũ trụ 7 sẽ thắng. Mà điều này cũng dễ hiểu thôi, nhân vật chính của chúng ta là Songoku, anh ý lại thuộc vũ trụ 7, có trận chiến nào mà anh Khỉ không thắng đâu.

Bây giờ lại thêm lời gợi ý là vũ trụ 7 sẽ hồi sinh vũ trụ nào bị hủy diệt (do thể lệ trận đấu là vũ trụ nào thua sẽ bị hủy diệt) thì việc tác giả trao chiến thắng cho vũ trụ 7 là quá hợp tình hợp lý rồi.

Nhưng dẫu sao câu nói của Vegeta có phải đã hé lộ kết thúc của giải đấu giữa các Vũ trụ hay không thì cùng phải chờ phim ra mới biết được.