Dragon Ball Super: Borly đã chính thức ra mắt ở Việt Nam rồi, tranh thủ xem lại những điều bạn biết nhưng có thể đã quên về thương hiệu Bi Rồng nào

Mẹ Sề  - Theo Helino | 23/03/2019 11:46 AM

Bạn có biết, tác giả Akira đã dự định kết thúc bộ truyện Dragon Ball tới 7 lần rồi đấy!

Bộ truyện tranh manga Dragon Ball (7 viên Ngọc Rồng) từ lâu đã gắn liền với một phần tuổi thơ của nhiều thế hệ trẻ Việt. Từ tạo hình, tính cách các nhân vật tới những trận đánh kinh thiên động địa của các nhân vật chính với các thế lực xấu xa để bảo vệ trái đất đều khiến người đọc phải nhớ mãi.

Nhưng bao nhiêu năm đã trôi qua rồi, liệu bạn có tự tin là mình nhớ hết những thông tin thú vị xung quanh tác phẩm nổi đình nổi đám này không?

Hãy thử kiểm tra trí nhớ của mình 1 chú qua bài viết này nhé!

Dragon Ball Super: Borly đã chính thức ra mắt ở Việt Nam rồi, tranh thủ xem lại những điều bạn biết nhưng có thể đã quên về thương hiệu Bi Rồng nào - Ảnh 1.

Tác giả Toriyama Akira

Năm 1984, Toriyama Akira cho ra mắt bộ Dragon Ball và tạo nên một cú sốc lớn – 35 triệu bản đã được tiêu thụ chỉ riêng ở Nhật Bản. Hơn thế nữa, tác phẩm lọt vào hàng top truyện bán chạy nhất với trên 500 triệu bản trên toàn thế giới. Ngay cả ở Mỹ và các nước Mỹ Latinh đó, bộ truyện cũng rất thành công. Dragon Ball là một bộ Anime, bộ Manga hay nhì thế giới.

Nếu bạn không quên, tác giả Akira đã dự định kết thúc bộ truyện Dragon Ball rất nhiều lần nhưng lại đổi ý vẽ tiếp... tới tận 7 lần là vì bị "fan mắng" do họ quá hâm mộ Dragon Ball và không muốn bộ truyện tranh yêu thích của mình kết thúc.

Dragon Ball Super: Borly đã chính thức ra mắt ở Việt Nam rồi, tranh thủ xem lại những điều bạn biết nhưng có thể đã quên về thương hiệu Bi Rồng nào - Ảnh 2.

Vốn dĩ ban đầu tác giả chỉ nghĩ đến câu chuyện một nhóm bạn đi tìm 7 viên ngọc đơn giản giống như Thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh ở trong Tây Du Kí và sẽ cho câu truyện kết thúc khi tập hợp đủ 7 viên Ngọc Rồng và thực hiện điều ước với Rồng thần 1 lần duy nhất.

Những lần tiếp theo tác giả muốn kết thúc câu chuyện của mình là sau các mốc quan trọng của bộ truyện, lần lượt là:

1. Nhóm bạn tìm đủ 7 viên ngọc và gọi được rồng thần.

2. Võ đài của bà thầy bói Baba (bà phù thủy Hạt mít).

3. Goku đánh bại Piccolo và đưa Chichi bay đi, kết thúc anime Dragon Ball.

4. Dragon Ball Z tiếp tục, Vegeta chết trong trận chiến với người Saiyan.

5. Goku đánh bại Frieza và có thể chết trong vụ nổ ở hành tinh Namek cùng với Vegeta.

6. Sau trận chiến với Cell, tác giả không hề muốn để Goku sống lại mà muốn để 1 nhân vật khác thay thế anh Khỉ.

7. Gohan được tác giả nhắm trở thành nhân vật chính của phần mới, nhưng vì fan không thích nên tác giả đành đưa Goku trở về, từ đó Buu Saga ra đời.

Và với bối cảnh 10 năm sau, tác giả đã gác bút tạm biệt người hâm mộ vì không thể vẽ nổi nữa. Và như bạn thấy đấy, các phần tiếp theo của thương hiệu Bi Rồng do những họa sĩ khác chịu trách nhiệm vẽ minh họa.

Dragon Ball Super: Borly đã chính thức ra mắt ở Việt Nam rồi, tranh thủ xem lại những điều bạn biết nhưng có thể đã quên về thương hiệu Bi Rồng nào - Ảnh 3.

Ví dụ như thương hiệu Dragon Ball Super nổi đình nổi đám trong nhưng năm gần đây mặc dù nội dung vẫn do tác giả Akira Toriyama chịu trách nhiệm nhưng phần hình ảnh là do họa sĩ Toyotarou chịu trách nhiệm. Ngay cả manga Dragon Ball Super cũng không phải do Akira Toriyama vẽ đâu nhé!

Đặc biệt, có một điểm mà tôi cần nhấn mạnh là, tác giả Akira Toriyama sáng tác theo phong cách "cái gì đến sẽ đến" và bị ảnh hưởng rất nhiều từ fan hâm mộ, nên các bạn có thể thấy một vài điểm logic không ăn khớp giữa mốc trước và mốc sau, và càng về sau những chi tiết nhỏ không còn được trau chuốt.

Nhưng theo mình thì những chi tiết đó không thành vấn đề vì phong cách của tác giả chủ yếu là nhẹ nhàng, hài hước và phóng khoáng với các ý tưởng và quan trọng nhất, đó là chúng ta thích Dragon Ball thì chúng ta còn muốn theo dõi và muốn gắn bó với nó, dù là trước đây, bây giờ hay cả sau này nữa.

Nguồn: Bảy Viên Ngọc Rồng (Dragon Balls)