Dragon Ball Super: Beerus vướng sạn lớn, nguy cơ gạch tên Dragon Ball DAIMA khỏi mốc thời gian chính thức

  Đời sống & Pháp luật |

Dù được kỳ vọng sửa lỗi logic cho thương hiệu, Dragon Ball Super: Beerus lại vừa để lộ một "sạn" lớn.

Thương hiệu Dragon Ball đang rơi vào một tình thế vô cùng tréo ngoe về mặt cốt truyện. Trước khi qua đời, cố tác giả Akira Toriyama đã sáng tạo hai phần hậu truyện chính cho Dragon Ball Z là Dragon Ball DAIMA và Dragon Ball Super.

Dù Dragon Ball DAIMA diễn ra trước Dragon Ball Super theo mốc thời gian, thế nhưng những mâu thuẫn chồng chéo giữa hai tác phẩm lại khiến chúng không thể cùng tồn tại trong mốc thời gian chính thức (canon). Đó là lý do dự án Dragon Ball Super: Beerus ra đời.

Dragon Ball Super: Beerus được quảng bá là phiên bản hoàn thiện và chuẩn xác nhất theo đúng tầm nhìn của Akira Toriyama, kết hợp các yếu tố từ cả anime lẫn manga thành bản DBS đỉnh cao. Nhiều người hâm mộ đã kỳ vọng bản làm lại này sẽ chính thức hóa các yếu tố kỳ lạ trong Dragon Ball DAIMA, đơn cử như Goku Super Saiyan 4 hay Ultra Vegeta 1. Tuy nhiên, nếu cả Dragon Ball Super: Beerus và Dragon Ball DAIMA cùng tồn tại trong một mốc thời gian, series hiện tại lại vấp phải một "lỗ hổng logic" cực kỳ nghiêm trọng.

Goku hoàn toàn phớt lờ Super Saiyan 4 khi đại chiến Beerus

Tập 2 của Dragon Ball Super: Beerus đã làm lại trận chiến giữa Goku Super Saiyan 3 và Beerus. Dù chất lượng hình ảnh cùng vũ đạo combat được nâng cấp vượt bậc so với bản gốc, thực tế là Goku vẫn không hề biến thành Super Saiyan 4.

Khác với manga Dragon Ball Super, Goku không hề khẳng định Super Saiyan 3 là trạng thái mạnh nhất của mình. Điều này mở ra khả năng sự kiện Dragon Ball DAIMA vẫn từng xảy ra, nhất là khi đã có xác nhận rằng Goku chỉ có thể kích hoạt Super Saiyan 4 nhờ sự trợ giúp của Neva.

Mặc dù vậy, việc Goku không hề nhắc tới Super Saiyan 4 hay chuyến phiêu lưu ở Ma Giới trong Dragon Ball DAIMA vẫn vô cùng kỳ quặc. Sự thiếu vắng các bằng chứng này cho thấy Dragon Ball DAIMA và Dragon Ball Super nhiều khả năng thuộc về các vũ trụ/dòng thời gian song song. Thêm vào đó, việc Kibito Kai vẫn hiện diện mà chưa tách biệt gợi ý rằng Shin chưa từng trở về nhà. Điều này đặt ra câu hỏi: Tại sao Akira Toriyama lại viết hai phần hậu truyện hoàn toàn riêng biệt cho DBZ?

Franchise Dragon Ball vốn không còn lạ lẫm với việc thay đổi tình tiết, do đó Dragon Ball Super: Beerus vẫn có cơ hội kết nối với Dragon Ball DAIMA. Dù vậy, triển vọng hiện tại không mấy khả quan và nhiều khả năng bản làm lại này sẽ bám rất sát anime gốc, ít nhất là ở khía cạnh thoại và cốt truyện chính.

Cơ hội cuối cùng để xác nhận Dragon Ball DAIMA có thuộc canon hay không

Cơ hội cuối cùng để Dragon Ball Super: Beerus công nhận Dragon Ball DAIMA thuộc mốc thời gian chính thức sẽ nằm ở tập tiếp theo. Khi Beerus đáp xuống Trái Đất, Vegeta sẽ tạm thời đảm nhận vai trò nhân vật chính. Tâm điểm của tập 3 sẽ xoay quanh màn đụng độ nảy lửa giữa Vegeta và Beerus, tái hiện lại phân cảnh bùng nổ cơn phẫn nộ kinh điển khi Thần Hủy Diệt ra tay tát Bulma.

Vấn đề nằm ở chỗ Vegeta từng khai phá trạng thái Super Saiyan 3 trong Dragon Ball DAIMA. Nếu anh vẫn chỉ sử dụng Super Saiyan 2 như trong Battle of Gods, Dragon Ball DAIMA sẽ chính thức bị gạch tên khỏi canon.

Trạng thái phẫn nộ vốn giúp người dùng bộc phát toàn bộ sức mạnh và tiềm năng tối thượng. Nếu Vegeta thực sự sở hữu Super Saiyan 3, anh sẽ tự động kích hoạt nó theo bản năng để tấn công Beerus.

Đáng lo ngại là các đoạn trailer của Dragon Ball Super: Beerus đã cho thấy cảnh Vegeta gồng năng lượng lên Super Saiyan 2 trước mặt Beerus. Dù vậy, vẫn có khả năng Toei Animation quyết định giấu kín bất ngờ lớn này cho đến khi tập phim chính thức lên sóng. Việc cho Vegeta biến thành Super Saiyan 3 thuần túy là sự thay đổi về mặt thị giác mà không hề gây ảnh hưởng đến mạch truyện gốc. Do đó, người hâm mộ vẫn nuôi hy vọng Dragon Ball Super: Beerus sẽ tạo ra cú bứt phá để "kết nạp" Dragon Ball DAIMA vào mốc thời gian chính thức.

Công ty cổ phần VCCorp


© Copyright 2007 - 2026 – Công ty Cổ phần VCCorp
Tầng 17, 19, 20, 21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 3634/GP-TTĐT do Sở
Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cấp ngày 06/09/2017

GameK:

TRỤ SỞ HÀ NỘI: Tầng 22, Tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024 7309 5555
Email: info@gamek.vn
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
VPĐD tại TP.HCM: Tầng 4 Tòa nhà 123, 127 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Liên hệ quảng cáo: Admicro
Hotline hỗ trợ quảng cáo:
Email: giaitrixahoi@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH: Admicro
Address: Tầng 20, Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Chính sách bảo mật

Chat với tư vấn viên