Dragon Ball Super: 10 điều thú vị xung quanh Zeno, vị thần tối thượng của vũ trụ (Phần 1)

Mẹ Sề  - Theo Helino | 09/05/2018 12:00 PM

Dưới đây là những thông tin thú vị xung quanh Zeno – nhân vật có quyền tối thượng trên toàn vũ trụ trong Dragon Ball.

Dragon Ball luôn là 1 trong những bộ manga/anime được yêu thích nhất trên toàn thế giới kể từ khi lần đầu tiên được ra mắt vào năm 1984 trên Weekly Shōnen Jump. Kể từ đó, Dragon Ball đã phát triển thành hơn 500 chương và gần 20 bộ phim hoạt hình cùng nhiều phim điện ảnh mà mới đây nhất là series Dragon Ball Super.

Series hoạt hình này đã giới thiệu thêm rất nhiều nhân vật mạnh mẽ, sở hữu hữu sức mạnh vô song mà trong số đó nổi bật nhất chính là King Zeno - Đấng Sáng Thế, vua của 12 vũ trụ.

Zeno lần đầu tiên lộ diện trong Dragon Ball Super qua tập phim có tiêu đề “Một quyết định cuối cùng! Ai là người chiến thắng? Beerus hay Champa”.

Và bây giờ, hãy cùng nhau tìm hiểu 5 điều thú vị đầu tiên xung quanh vị thần tối thượng trong Dragon Ball Super nhé!

1. Zeno không có những kỹ năng chiến đấu

Đừng nghĩ rằng Zeno là 1 vị vua sở hữu võ nghệ đầy mình. Bởi vì Zeno có thể là đấng sáng tạo sở hữu sức mạnh vô song nhưng ngài lại không biết tí kỹ năng chiến đấu nào đâu. Thậm chí, ngài còn chưa từng được trải qua cảm giác đánh nhau với 1 ai đó và thực tế là ngài cũng chẳng cần biết đến chúng. Thử nghĩ mà xem, khi bạn là người nắm quyền lực tối thượng, bạn có cần học các kỹ thuật chiến đấu của những sinh vật hạ đẳng hơn mình không?

Và khi chứng kiến vai trò của Zeno trong giải đấu sức mạnh, ngài giống 1 người quan sát hay 1 fan cổ vũ cuồng nhiệt hơn bất cứ ai. Zeno còn có những lời nhận xét rất tích cực và đáng yêu khi được chứng kiến những màn trình diễn đỉnh cao giữa các chiến binh đến từ 8 vũ trụ nữa chứ.

Nhưng đừng có để vẻ ngoài trong sáng tưởng như vô hại ấy đánh lừa, Zeno có thể xóa sổ bạn hay bất cứ vũ trụ nào chỉ trong tích tắc nếu muốn đấy.

2. Tính cách của Zeno khá trẻ con nhưng lại rất nghiêm túc trong công việc

Zeno có phần rất giống với trẻ con như giọng nói của ông trong, cao giống một đứa trẻ và rất thích thú với những điều mới mẻ, thậm chí còn cho phép Goku nói chuyện trực tiếp, bắt tay mình nhưng trong công việc thì Zeno lại cực kỳ nghiêm túc và không bao giờ có tư tưởng thiên vị ai trong tất cả 12 vũ trụ.

Tuy nhiên, Zeno cũng có lúc hành động bất cẩn, thiếu trách nhiệm khi ông đã hủy hoại 6 hành tinh sau một cơn tức giận. Điều này đã khiến mọi người nghĩ rằng Zeno hành động theo cảm tính và khó có thể dự đoán được nhưng dường như vị Vua của chúng ta có lý do cho mọi việc mình làm dù người khác không hiểu được.

Ví dụ khi tổ chức giải đấu quyền lực, Zeno đã đưa ra điều kiện khủng khiếp là vũ trụ nào thua cuộc sẽ bị xóa sổ buộc tất cả các vũ trụ phải dốc toàn lực để bảo vệ cho sự sống còn của mình. Thế rồi, khi giải đấu diễn ra, ngài lại dễ dàng cho phép những hành vi vi phạm quy tắc như sử dụng Bông Tai Potara. Ngược lại khi Frost gian lận trong cuộc thi, Zeno đã xóa sổ anh ta không lưỡng lự và thậm chí còn đe dọa toàn bộ vũ trụ 6 nếu để điều đó xảy ra lần nữa.

3. Zeno đã ở ngôi vua được khoảng 8.6 triệu năm

Có vô số những sinh vật mạnh mẽ trong vũ trụ Dragon Ball nhưng vẫn cần có 1 người sở hữu sức mạnh tối thượng vượt lên trên tất cả những người ấy từ Goku, Jiren, Vegeta cho đến Android 17 và đó chính là Zeno.

Không ai biết sức mạnh của King Zeno thâm sâu đến đâu. Chỉ biết, Beerus nói Zeno không bao giờ tham chiến và ông sở hữu sức mạnh vô biên còn Whis lại cho biết không ai trên thế giới này mạnh hơn Zeno, vì ông sẽ là người sau cùng loại bỏ bất cứ điều gì; từ cá nhân, các hành tinh, thiên hà đến toàn bộ vũ trụ. Hoang mang nhất khi Beerus nói rằng nếu Zeno cảm thấy thích, ông có thể hủy hoại toàn bộ 12 vũ trụ chỉ trong một cái phẩy tay.

Đó là lý do Zeno được tất cả mọi người tôn kính, và run sợ trước sức mạnh của vị vua “bất khả xâm phạm” và “không lường trước được”. Tính đến lúc này, Zenō đã làm vua được 3.135.500.605 ngày, tương đương với khoảng 8,6 triệu năm.

4. Zeno có thể xóa bỏ mọi sự tồn tại mà ông muốn

Zeno là vị thần duy nhất có khả năng xóa bỏ mọi sự tồn tại ông muốn 1 cách dễ dàng. Ông chỉ đơn giản là mong muốn một cái gì đó hoặc một người nào đó không còn tồn tại và điều đó trở thành hiện thực. Điều khiến người ta sợ nhất ở Zenō không chỉ là khả năng này mà là ở việc ông sử dụng nó liên tục. Ngay cả những vị thần đầy quyền năng cũng bị Zeno cho biến mất trong tích tắc như Sidra, Gowasu, Champa, Heles, Kuru, Belmid và vô số người khác.

Sự xóa sổ của Zeno không hề bị giới hạn và ông còn có thể xóa bỏ những sinh vật đã được trao tặng sự bất tử thông qua điều ước với Rồng thần siêu cấp như trường hợp của Zamasu tương lai. Zenō cũng là nhận vật duy nhất có số lượng cơ thể là 2, 1 bản thể hiện tại và 1 bản thể tương lai.

5. Lý do Zeno tạo ra Giải đấu sức mạnh

Ở arc Universe 6 Saga, Zeno đã ngồi xem trận thi đấu của Vũ Trụ 6 và 7 từ một khoảng cách xa tại hành tinh không tên (Nameless Planet) và cảm thấy rất hứng thú với nó. Bởi vì rất thích nên Zeno quyết định tạo ra một giải đấu võ thuật quy mô hơn cho cả mười hai vũ trụ.

Luật lệ cũng được đưa ra, Zeno quy định những vũ trụ thua cuộc sẽ bị xóa sổ khiến giải đấu trở thành cuộc chiến sống còn quyết liệt giữ các vũ trụ. Hầu hết các vụ đều rất nỗ lực giành chiến thắng những vẫn có rất nhiều vũ trụ bị loại bỏ nhưng cuối cùng Android 17 của vũ trụ 7 đã sử dụng điều ước với Rồng thần để hồi sinh tất cả các vũ trụ. Hóa ra, kết quả này đã được Zeno dự đoán từ trước, nếu sai thì đó sẽ trở thành bài kiểm tra đức hạnh cho người chiến thắng, nếu điều ước ích kỉ thì tất cả đều sẽ bị xóa sổ.