Dragon Ball: Nguồn gốc của chiếc Scouter hé lộ sự yêu thích của tác giả Akira Toriyama với quân sự

Frost Hữu  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/07/2020 05:33 PM

Cùng tìm hiểu về sở thích thiết kế quân sự của tác giả Akira Toriyama thông qua chiếc "Scouter" hay được gọi là Công Lực Kế trong Dragon Ball.

Trong Dragon Ball, "Scouter" hay Công Lực Kế tên gọi của một thiết bị được đeo bên tai có màn hình hiển thị thông số, thông tin một đối tượng nào đó và được phục vụ trong chiến đấu. Việc sáng tạo ra máy đo sức mạnh giúp cho người đọc dễ hình dung được sự chênh lệch sức mạnh giữa các nhân vật. Nhưng điều này cũng gây bất tiện vì không có nghĩa là người nào có chỉ số cao hơn tức là luôn thắng, trong trận đấu thực tế, thế trận nghiêng về bên nào còn tùy thuộc vào kinh nghiệm, khả năng ứng biến, chiến thuật.

Dragon Ball: Nguồn gốc của chiếc Scouter hé lộ sự yêu thích của tác giả Akira Toriyama với quân sự - Ảnh 1.

Tác giả Akira Toriyama thừa nhận rằng, "Scouter" được thiết kế dựa trên hình dáng của một thiết bị đeo trên mắt trong bộ manga năm 1956 có tên là Tetsujin 28-go của tác giả Mitsetsu Yokoyama. Cụ thể, một tên nhân vật phản diện tên là Alberto bị chột mắt và hắn đeo 1 thiết bị bằng kim loại vào mắt, và thiết bị cũng có chức năng theo dõi đối thủ.

Dragon Ball: Nguồn gốc của chiếc Scouter hé lộ sự yêu thích của tác giả Akira Toriyama với quân sự - Ảnh 2.

Về tên gọi, theo tác giả Akira Toriyama, cái tên "Scouter" được lấy cảm hứng từ các phương tiện trinh sát quận sự được sử dụng trong thế chiến thứ 2. Akira Toriyama đã nói rằng ông đã điều chỉnh từ "scout car" (nghĩa là xe trinh sát) để biến thành cái tên "Scouter" như ngày nay được sử dụng bởi các chiến binh Saiyan và quân đội Frieza.

Dragon Ball: Nguồn gốc của chiếc Scouter hé lộ sự yêu thích của tác giả Akira Toriyama với quân sự - Ảnh 3.

Tiết lộ thêm, Akira Toriyama từ lâu đã là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của thế giới quân sự. Đó là "vẻ đẹp" của vũ khí, các máy móc, trang thiết bị và cả những bộ trang phục toát lên vẻ ngầu của người lính.

Trích từ một cuộc phỏng vấn Akira Toriyama với Shounen Jump tháng 1/2003

Shounen Jump: Sở thích của cậu là gì? Cậu làm gì trong thời gian rảnh?

Akira Toriyama: Thật ra tôi có rất nhiều sở thích, nhưng tôi dành nhiều thời gian để xây dựng các mô hình. Tôi đặt biệt yêu thích các mô hình quân sự.

Dragon Ball: Nguồn gốc của chiếc Scouter hé lộ sự yêu thích của tác giả Akira Toriyama với quân sự - Ảnh 4.

Tác giả thường vẽ các nhân vật trong tác phẩm của mình như Goku, Bulma, Arale trong khung cảnh quân sự và mang trên mình bộ quân phục đặc sắc. Tuy nhiên đây không phải là giới hạn thể hiện sở thích, đam mê quân sự của ông. vào năm 1992, Akira đã chấp nhận hợp tác cùng một dự án trong vòng 3 năm. Đó là thiết kế một bộ sưu tập có tên là "World Fighter Collection" là một bộ lắp ráp gồm 7 mô hình người lính cùng với vũ khí (số lượng 7 mô hình tựa như 7 viên ngọc rồng).

Dragon Ball: Nguồn gốc của chiếc Scouter hé lộ sự yêu thích của tác giả Akira Toriyama với quân sự - Ảnh 5.

Hình ảnh 1 trong 7 mô hình lắp ráp từ nam 1992 do Akira Toriyama thiết kế.