Dragon Ball: Mr Satan không phải tên thật của quý ngài tóc xù, thậm chí ông chú vốn chỉ là nhân vật phụ

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/02/2021 11:28 AM

Trong Dragon Ball, Mr. Satan tên thật là Mark, là một nhà vô địch trong các kì Đại Hội Võ Thuật, ông được người dân khắp nơi trên thế giới tôn kính và xem là vị anh hùng cứu tinh của nhân loại.

Santa tóc xù là một trong những nhân vật hài hước đem lại nhiều tràng cười sảng khoái nhất cho độc giả trong Dragon Ball Z. Nhưng liệu khán giả Bi Rồng có biết ông ấy có một cái tên thật khác với cái tên mọi người hay gọi không?

1. Mr Satan có 1 cái tên bình thường

 Dragon Ball: Mr Satan không phải tên thật của quý ngài tóc xù, thậm chí ông chú vốn chỉ là nhân vật phụ - Ảnh 1.

Chắc nhiều người cũng đã biết, trong phiên bản tiếng Anh, tên của Santa tóc xù là Hercule Satan. Tuy nhiên liệu đấy có phải là tên thật của "người anh hùng" này hay chỉ là danh xưng khi ngài đã nổi tiếng?

Theo tác giả Akira Toriyama tiết lộ, tên thật của Mr. Satan là Mark, phiên âm theo tiếng Nhật là Maaku. Sắp xếp lại các chữ cái chúng ta sẽ được chữ Akuma, có nghĩa là ma quỷ. Thông tin này đã được đề cập trong chuyên mục hỏi đáp với Akira Toriyama trong cuốn sách Super Exciting Guide – Character Volume xuất bản năm 2009. Bên cạnh đó cuốn sách này còn nhắc đến rất nhiều những thông tin thú vị khác về bộ truyện Dragon Ball.

Hóa ra, Mr. Satan chỉ là nghệ danh của quý ngài tóc xù. Cái tên Mark hoàn toàn bình thường dành cho một người hoàn toàn bình thường trong thế giới của rất nhiều kẻ sở hữu năng lực và sức mạnh vượt trội.

2. Ban đầu Mr Satan chỉ có một lần xuất hiện

 Dragon Ball: Mr Satan không phải tên thật của quý ngài tóc xù, thậm chí ông chú vốn chỉ là nhân vật phụ - Ảnh 2.

Akira Toriyama cũng đề cập rằng Mark đến từ một khu vực trên thế giới nơi mọi người đều bình thường như nhau, vì vậy chỉ cần cái tên đơn giản là Mark mà không cần thêm họ vào. Ban đầu, Satan cũng được lên kế hoạch chỉ xuất hiện một lần với tư cách là một nhân vật phụ. Nhưng theo thời gian, Toriyama ngày càng thích nhân vật này hơn và trở thành một trong những nhân vật yêu thích của tác giả. Trên thực tế, trước đây Toriyama không nghĩ rằng Mark sẽ có một vai trò quan trọng trong câu chuyện của Dragon Ball.

3. Tại sao Satan trở thành Hercule?

 Dragon Ball: Mr Satan không phải tên thật của quý ngài tóc xù, thậm chí ông chú vốn chỉ là nhân vật phụ - Ảnh 3.

Có thể nói, việc hy sinh trong Dragon Ball Z là điều quá quen thuộc. Chết đi rồi sẽ được Rồng Thần hồi sinh, đó là kịch bản gần như lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Kể cả những người sở hữu năng lực phi thường như Vegeta hay Son Goku cũng đã trải qua không ít lần "cải tử hoàn sinh". Vậy mà Mr. Santa lại không hề có lần nào phải "bỏ mạng" xuyên suốt cả bộ truyện.

Kể cả lần Ma nhân Buu ra tay hủy diệt cả Trái Đất, thì "ngài Santa" may mắn của chúng ta cũng được Son Goku sử dụng "dịch chuyển tức thời" tới thánh địa Kaio. Và đến khi Ma nhân Buu cùng Goku quyết đấu đến long trời lở đất, Mr. Santa cũng kiếm được chỗ ẩn náu vô cùng tuyệt vời. Satan vẫn còn sống sau cuộc tấn công của Cell và Majin Buu, rồi ông được biết đến nhiều hơn với cái tên Hercule ở bán cầu tây. Vậy tại sao điều này lại xảy ra?

Câu trả lời theo phiên bản dịch từ VIZ và Funimation, bộ truyện tranh đã đổi tên nhân vật vì họ sử dụng cái tên Satan, nóc có nghĩ là ác quỷ trong Kinh thánh. Tuy nhiên, nghệ danh ban đầu đã được giữ nguyên trong cả hai phiên bản Dragon Ball Z Uncut và series anime Dragon Ball Kai!