Dragon Ball: Goku mọc lại đuôi và 5 ý tưởng từ GT mà người hâm mộ không muốn thấy trong phần Super

DFBN  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/04/2020 11:09 AM

Có rất nhiều thứ đã thay đổi trong Dragon Ball nhưng người hâm mộ sẽ chẳng bao giờ muốn thấy lại những điều dưới đây nữa đâu.

Với việc làm lại thành công câu chuyện của Broly cuối năm 2018, chúng ta biết rằng phía sản xuất Dragon Ball đang muốn khởi động lại một số tài liệu cũ của bộ truyện. Tuy nhiên, có một số khái niệm được giới thiệu trong GT không nên dùng lại trong phần Super. Dưới đây là 5 khái niệm cần lãng quên:

1. Giru

Dù thích những người bạn đồng hành, nhưng có lẽ bạn sẽ không muốn thấy lại Giru bất kỳ lúc nào. Thật không may, con robot này không phải là thứ làm chúng ta yêu thích trong Dragon Ball GT.

Dragon Ball: Goku mọc lại đuôi và 5 ý tưởng từ GT mà người hâm mộ không muốn thấy trong phần Super - Ảnh 1.

Không phải là chúng ta ghét Giru, mà ngược lại, thật thú vị khi có được một nhân vật đóng vai trò hài hước, mặc dù bộ phim không cần nó, vì hầu hết mọi thứ đều đến từ việc tương tác giữa Goku, Trunks và Pan. Với rất nhiều nhân vật mới được giới thiệu từ Giải đấu sức mạnh, điều chúng ta cần là một người thú vị hơn nhiều so với Giru.

2. Goku mọc lại đuôi

Khi người Saiyan đến một độ tuổi nhất định, đuôi của họ không hề mọc lại. Theo thời gian, Toriyama dường như quên mất rằng người Saiyan có đuôi, Goten và Trunks là một ví dụ. Trong cuộc chiến chống lại Baby Vegeta, Old Kai đã nảy ra ý tưởng kéo ra cái đuôi đang mọc lại của Goku, nhằm giúp anh đánh thức toàn bộ tiềm năng Saiyan của mình. Mặc dù điều này rất khó xảy ra, chúng ta hy vọng Dragon Ball Super không quyết định mang lại cho Goku cái đuôi trong bất kỳ tình huống nào.

Dragon Ball: Goku mọc lại đuôi và 5 ý tưởng từ GT mà người hâm mộ không muốn thấy trong phần Super - Ảnh 2.

Anh ta không chỉ không thể mọc đuôi một cách tự nhiên khi trưởng thành, mà còn không cần nó. Lý do duy nhất Goku muốn một cái đuôi trong Dragon Ball GT là để anh có thể đạt được Super Saiyan 4. Nếu không có trạng thái này, đuôi của Goku sẽ chỉ là một sự bổ sung không phục vụ giá trị nào, trừ khi bạn chơi game Dragon Ball Z: Kakarot và cần đuôi để câu cá.

3. Goku khi còn nhỏ

Dragon Ball: Goku mọc lại đuôi và 5 ý tưởng từ GT mà người hâm mộ không muốn thấy trong phần Super - Ảnh 3.

Vì điều ước của Hoàng đế Pilaf với Black Star Dragon Ball, Goku trở lại thành một đứa trẻ, khiến anh dành phần lớn thời gian ở Dragon Ball GT trong cơ thể này, chủ yếu là do Goku không thể ước lại với ngọc rồng. Trong Dragon Ball Super, mong muốn này có thể dễ dàng bị đảo ngược lại. Vì Black Star Dragon Ball không tồn tại trong Super, một điều ước biến Goku thành đứa trẻ có thể dễ dàng bị đảo ngược lại bởi các viên ngọc rồng của Trái Đất, Namek, thậm chí là cả ngọc rồng siêu cấp.

2. Shadow Dragons

Về cốt lõi, Dragon Ball GT là một "lễ kỷ niệm" của toàn bộ thương hiệu, không có gì chứng minh điều này hơn Shadow Dragons. Mỗi một con rồng là hậu quả của một điều ước quan trọng được thực hiện bằng các viên ngọc, từ điều ước về quần lót của Oolong cho đến hồi sinh những người bị Majin Vegeta giết chết.

Dragon Ball: Goku mọc lại đuôi và 5 ý tưởng từ GT mà người hâm mộ không muốn thấy trong phần Super - Ảnh 4.

Đây là một khái niệm hay, nhưng không phải là thứ chúng ta muốn thấy trong Dragon Ball Super. Với rất nhiều hành tinh và vũ trụ đang diễn ra, tại sao lại khiến đối thủ lớn tiếp theo của Goku và Vegeta gắn liền với Trái Đất?

1. Super 17

Trong số tất cả các nhân vật phản diện Dragon Ball GT, Super 17 là kẻ ít có ý nghĩa nhất. Khi Dr. Gero và Dr. Myuu cố gắng tẩy não Android 17, anh đã hợp nhất với một phiên bản nhân tạo của mình để trở thành Super 17. Bằng cách nào đó, hai Android 17 hợp nhất lại có thể chế ngự được cả Super Saiyan 4.

Dragon Ball: Goku mọc lại đuôi và 5 ý tưởng từ GT mà người hâm mộ không muốn thấy trong phần Super - Ảnh 5.

Android 17 mà chúng ta biết trong suốt Giải đấu sức mạnh đã trở thành một sự bổ sung quý giá cho nhóm chiến binh Z, và anh quá mạnh mẽ để bị tẩy não bất cứ lúc nào. Nếu xảy ra các thảm họa, Android 17 sẽ đứng bên cạnh Goku khi kẻ địch lớn tiếp theo xuất hiện.