Suốt hơn 30 năm qua, Super Saiyan luôn được xem là biểu tượng lớn nhất của Dragon Ball và cũng là một trong những màn biến hình kinh điển nhất lịch sử anime. Tuy nhiên, những diễn biến mới nhất của Dragon Ball Super cho thấy thời đại của Super Saiyan đã thực sự đi đến hồi kết khi các Saiyan mạnh nhất đều chuyển sang những sức mạnh hoàn toàn mới.
Super Saiyan không còn là sức mạnh tối thượng

Lần đầu tiên Goku biến thành Super Saiyan trên hành tinh Namek sau cái chết của Krillin đã trở thành khoảnh khắc mang tính biểu tượng của cả ngành công nghiệp anime. Kể từ đó, hành trình của các Saiyan gần như chỉ xoay quanh việc vượt qua giới hạn của chính mình bằng những cấp độ Super Saiyan mới.
Tuy nhiên, cục diện hiện tại trong Dragon Ball Super đã thay đổi hoàn toàn.
Tính đến chap 103 của manga, những chiến binh mạnh nhất phe chiến binh Z gần như không còn phụ thuộc vào Super Saiyan. Thay vào đó, mỗi nhân vật đều sở hữu một hình thái riêng biệt phù hợp với con đường phát triển của mình, khiến Super Saiyan dần trở thành một cột mốc của quá khứ hơn là sức mạnh chủ lực.
Goku đã lựa chọn Ultra Instinct

Người đầu tiên rời bỏ con đường Super Saiyan chính là Goku.
Kể từ Giải đấu Sức mạnh (Tournament of Power), Ultra Instinct đã trở thành mục tiêu tối thượng của anh. Trong các arc Moro và Granolah, Goku vẫn đôi lúc sử dụng các cấp độ Super Saiyan quen thuộc, nhưng chủ yếu chỉ đóng vai trò phương án thay thế khi Ultra Instinct chưa phát huy hiệu quả.
Giờ đây, khi đã làm chủ Perfected Ultra Instinct, khả năng Goku quay trở lại sử dụng Super Saiyan trong những trận chiến quan trọng gần như không còn nhiều.
Vegeta cũng đang đi theo con đường riêng

Không chỉ Goku, Vegeta cũng đang từng bước từ bỏ các hình thái Super Saiyan để tập trung hoàn toàn vào Ultra Ego.
Hiện tại Hoàng tử Saiyan vẫn sử dụng Super Saiyan Blue Evolved trong một số tình huống, nhưng nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Ultra Ego vẫn rất khó kiểm soát và tiêu hao thể lực đáng kể.
Khi Vegeta hoàn toàn làm chủ sức mạnh mới, Ultra Ego được kỳ vọng sẽ trở thành trạng thái chiến đấu duy nhất của anh, nhất là khi hình thái này càng chiến đấu càng gia tăng sức mạnh.
Gohan Beast đưa Super Saiyan trở thành quá khứ

Nếu Goku và Vegeta dần rời xa Super Saiyan thì Gohan gần như đã bỏ lại hoàn toàn hình thái này.
Sau Dragon Ball Super: Super Hero, Gohan Beast đã trở thành sức mạnh mạnh nhất mà anh từng sở hữu. Thậm chí nhiều phân tích còn cho rằng Beast hiện vượt qua cả Perfected Ultra Instinct lẫn Ultra Ego về sức mạnh thuần túy. So với Beast, những cấp độ Super Saiyan cũ của Gohan giờ đây gần như không còn giá trị trong chiến đấu, khiến khả năng anh quay lại sử dụng chúng là rất thấp.
Dragon Ball Super sẽ tập trung nhiều hơn vào các God Form
Những dự án Dragon Ball sắp tới cũng cho thấy hướng phát triển mới của thương hiệu.
Theo nhiều thông tin, Dragon Ball Super: Beerus sẽ một lần nữa tái hiện các sự kiện Battle of Gods và Resurrection 'F', qua đó đưa Super Saiyan God cùng Super Saiyan Blue trở lại màn ảnh.
Tuy nhiên, ngay cả hai hình thái này cũng được xem là "God Form" - các dạng sức mạnh sử dụng God Ki - thay vì những cấp độ Super Saiyan truyền thống. Sau giai đoạn đầu của câu chuyện, trọng tâm tiếp tục chuyển sang Ultra Instinct của Goku và Ultra Ego của Vegeta, thay vì các biến thể Super Saiyan quen thuộc.
Điều này đồng nghĩa Super Saiyan Blue nhiều khả năng cũng chỉ còn đóng vai trò cầu nối trước khi các nhân vật tiến đến những sức mạnh tối thượng.
Broly gần như là Saiyan duy nhất còn gắn bó với Super Saiyan
Trong nhóm nhân vật chính của Dragon Ball Super, Broly là trường hợp hiếm hoi vẫn chiến đấu bằng một dạng Super Saiyan.
Tuy nhiên, đây không phải Super Saiyan thông thường mà là True Legendary Super Saiyan - phiên bản sức mạnh riêng biệt chỉ Broly mới sở hữu.
Ở chap 103, Broly đối đầu với Gohan Beast và buộc phải học cách kiểm soát hoàn toàn Legendary Super Saiyan để có thể chống trả. Dù vậy, sức mạnh của Gohan Beast vẫn được đánh giá vượt trội, cho thấy ngay cả Legendary Super Saiyan cũng không còn đứng ở đỉnh cao hệ thống sức mạnh của Dragon Ball.
Black Frieza là minh chứng rõ nhất cho sự kết thúc của kỷ nguyên Super Saiyan

Nhân vật khiến Super Saiyan trở nên lỗi thời nhất có lẽ chính là Black Frieza. Đây được xem là hình thái mạnh nhất mà Frieza từng sở hữu.
Sau khi xuất hiện, Black Frieza dễ dàng đánh bại cả True Ultra Instinct Goku lẫn Ultra Ego Vegeta chỉ trong thời gian rất ngắn, đồng thời hạ gục Awakened Gas - nhân vật từng được xem là chiến binh mạnh nhất vũ trụ.
Điều thú vị là các lần tiến hóa của Frieza luôn phản ánh sức mạnh chủ đạo của Goku ở từng thời điểm. Nếu Golden Frieza được xây dựng như phiên bản đối lập với Super Saiyan nhờ màu vàng đặc trưng, thì Black Frieza lại mang nhiều nét tương đồng với Ultra Instinct khi sử dụng tông màu đen kết hợp các đường nét đơn giản hơn.
Chính vì vậy, nếu Goku hay Vegeta có thể đánh bại Black Frieza trong tương lai, rất khó để chiến thắng đó đến từ một hình thái Super Saiyan truyền thống. Thay vào đó, Dragon Ball nhiều khả năng sẽ tiếp tục giới thiệu những cấp độ sức mạnh hoàn toàn mới, khẳng định rằng kỷ nguyên Super Saiyan huyền thoại đã chính thức khép lại.