Dragon Ball: 5 khoảnh khắc Goku… làm tròn trách nhiệm người cha

Lou vs  - Theo Nhịp Sống Việt | 16/02/2020 02:00 PM

Trong tâm trí của các fan Dragon Ball, Goku luôn là một chiến binh giỏi, nhưng làm một người cha tốt thì… không bao giờ. Nhưng đã có một vài khoảnh khắc, Goku đã là một người cha tuyệt vời đấy!

Có rất nhiều fan luôn lên án việc Goku là một người cha tồi tệ, và sự thật thì… Goku không hẳn là người như vậy đâu. Goku cũng là một người cha khá là tuyệt vời đấy. Anh ấy không giống như những người cha bình thường khác, nhưng anh ấy luôn yêu con trai mình. Cùng xem lại 5 khoảnh khắc Goku là một người cha tuyệt vời như thế nào nhé!

1. Luôn là một người cha năng động, bên con mọi lúc trừ khi… bị chết

Dragon Ball: 5 khoảnh khắc Goku… làm tròn trách nhiệm người cha - Ảnh 1.

Những lời chỉ trích về cách nuôi dạy con tệ hại của Goku luôn đổ dồn vào việc anh ta không thường xuyên ở cạnh con mình. Các fan luôn thích cách Piccolo chăm sóc và dạy dỗ Gohan, nhưng hãy nhìn vào sự thật: Piccolo đã giết chết cha của Gohan, bắt cóc anh ta, bỏ mặc anh ta trong 6 tháng, sau đó huấn luyện anh ta một cách vô cùng khắc nghiệt và tàn nhẫn trong 6 tháng nữa. Không phải vì Goku không muốn ở cạnh con mà vì anh ấy đã chết.

Khi Goku còn sống, anh ấy là một người cha rất năng động. Anh dành toàn bộ thời gian rảnh của mình cho Gohan trong arc Cell. Và trong Dragon Ball Super, Goku đã luôn dành thời gian cho gia đình, trừ những lúc đi huấn luyện mà thôi.

2. Gặp Diêm Vương 2 lần vì Gohan

Dragon Ball: 5 khoảnh khắc Goku… làm tròn trách nhiệm người cha - Ảnh 2.

Nào, ai dám nói Goku là một người cha tồi tệ nữa nhỉ? Những người cha không ra gì chẳng bao giờ hy sinh thân mình tận 2 lần vì bảo vệ con đâu nhé! Lần đầu tiên là bảo vệ Gohan khỏi Raditz, lần 2 là khi Gohan đấu với Cell, Gohan quá mạnh khiến Cell tuyệt vọng và quyết định tự hủy và mang theo cả Trái Đất. Goku đành dịch chuyển tức thời mình và Cell đến hành tinh của Kai và đã chết thêm 1 lần nữa.

Goku đã từng hy sinh để bảo vệ Gohan, và chắc chắn Goku cũng sẽ bảo vệ Goten y như vậy, chỉ là chưa có cơ hội thôi.

3. Ra ngoài vũ trụ để cứu con trai mình

Dragon Ball: 5 khoảnh khắc Goku… làm tròn trách nhiệm người cha - Ảnh 3.

Không phải người cha nào cũng sẵn sàng ra ngoài vũ trụ để cứu con của họ. Khoảnh khắc Goku được chữa lành các vết thương, anh đã ra ngoài vũ trụ để cứu con trai mình khỏi đội quân của Frieza. Không chỉ vậy, anh còn yêu cầu Tiến sĩ Brief chế tạo cho anh ta một phòng trọng lực để luyện tập trên đường đến hành tinh Namek.

Các trạng thái Saiyan trở nên ngày càng mạnh hơn khi Goku gần kề cái chết, điều này đã giúp Goku cứu được con trai của mình khỏi bàn tay của Recoome.

4. Cú lừa Thần Chết ngoạn mục để cứu Gohan

Dragon Ball: 5 khoảnh khắc Goku… làm tròn trách nhiệm người cha - Ảnh 4.

Do thiếu luyện tập, Gohan cuối cùng đã bị đánh bại bởi sức mạnh vượt trội của Super Buu. Goku chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn khi con trai mình chuẩn bị cận kề cái chết. May mắn thay, Old Kai đã từ bỏ mạng sống của mình để giúp Goku có thể trở về Trái đất để hợp nhất với Gohan và đánh bại Buu.

Có thể nói, không hẳn Goku đã đánh lừa Thần Chết. Nhưng thay vì cùng gặp nhau ở thế giới dành cho những người đã chết, Goku đã thực sự mong mỏi được hội ngộ cùng Gohan ở thế giới hiện thực, nơi mà con trai anh vẫn đang còn sống và đã chiến đấu như một chiến binh thực thụ.

5. Cuộc hội ngộ giữa Goku và Goten trong Dragon Ball Z

Dragon Ball: 5 khoảnh khắc Goku… làm tròn trách nhiệm người cha - Ảnh 5.

Trong phần phim gốc, thời thơ ấu của Goten chẳng mấy khi có sự xuất hiện của người cha vì Goku lúc đó đã chết.

Goten được gặp cha lần đầu tiên tại giải đấu võ thuật thế giới lần thứ 25, khi đó Goten 7 tuổi. Goku đã cố dành 24h quý báu của mình cho cậu bé Goten. Anh đã cố gắng để làm một người cha đúng nghĩa, sau những năm tháng xa cách gia đình của mình.