Dragon Ball: 10 phân cảnh "nhạy cảm" đã bị che hoặc loại bỏ khi được chuyển thể từ manga sang anime

Mirikatoji  - Theo Helino | 20/07/2019 02:59 PM

Mặc dù được phổ biến khắp thế giới thế nhưng ở một số quốc gia Dragon Ball từng bị liệt vào danh sách những tựa manga hay anime cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Thậm chí phiên bản anime của Dragon Ball cũng từng bị che chắn và loại bỏ rất nhiều vì nội dung nhạy cảm.

Bộ truyện Dragon Ball hay 7 Viên Ngọc Rồng hẳn đã không còn xa lạ với lứa 8x, 9x Việt thời xưa. Loạt truyện mô tả cuộc hành trình của chú bé Son Goku từ lúc bé đến trưởng thành, qua các lần tầm sư học võ và khám phá thế giới để truy tìm các viên ngọc rồng.

Sau hơn 20 năm ra mắt, Dragon Ball đã tạo nên một cơn sốt trên toàn cầu, có một lượng fan hùng hậu, các sản phẩm đồ chơi, quần áo, poster luôn trong tình trạng cháy hàng vì sức hút của bộ truyện này.

Mặc dù được phổ biến khắp thế giới thế nhưng ở một số quốc gia Dragon Ball từng bị liệt vào danh sách những tựa manga hay anime cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Thậm chí phiên bản anime của Dragon Ball cũng từng bị che chắn và loại bỏ rất nhiều vì nội dung nhạy cảm.

Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm lại 10 phân cảnh nhạy cảm đã bị thay đổi khi chuyển thể từ manga sang anime nhé.

1. Gohan khóc không có nước mắt

Dragon Ball: 10 phân cảnh nhạy cảm đã bị che hoặc loại bỏ khi được chuyển thể từ manga sang anime - Ảnh 1.

Phân cảnh Gohan bị Raditz bắt cóc, điều này đưa ra khá nhiều vấn đề cho quy tắc "không có trẻ em gặp nguy hiểm". Chương trình phát sóng đầu tiên của Mỹ đã tìm ra cách khắc phục điều này bằng cách xóa nước mắt của Gohan, làm cho cậu có vẻ không đau khổ lắm. Ngụ ý rằng việc bắt cóc này không đáng sợ lắm.

2. Goku cởi chuồng

Dragon Ball: 10 phân cảnh nhạy cảm đã bị che hoặc loại bỏ khi được chuyển thể từ manga sang anime - Ảnh 2.

Trong suốt chiều dài Dragon Ball thì cảnh Goku đã nude khá nhều lần hồi bé, và những cảnh này khi lên anime Mỹ đều có thêm quần lót.

3. Yamcha không chết?

Dragon Ball: 10 phân cảnh nhạy cảm đã bị che hoặc loại bỏ khi được chuyển thể từ manga sang anime - Ảnh 3.

Việc xác chết nhân vật cũng được kiểm duyệt rất gắt gao. Các nhân vật sau khi chết thì xác họ sẽ biến mất và bay lên thiên đường. Trong phân cảnh Yamcha bị Saibamen nổ chết, xác co tròn huyền thoại của anh đã biến mất chi để lại bãi đất tròn trống.

4. Không có "địa ngục"

Dragon Ball: 10 phân cảnh nhạy cảm đã bị che hoặc loại bỏ khi được chuyển thể từ manga sang anime - Ảnh 4.

Trong 1 tập phim phụ của Dragon Ball lúc Goku rơi xuống địa ngục do trượt chân từ con đường rắn, anh đã bắt gặp quỷ với chữ HELL (địa ngục) trên áo. Chữ HELL sau đó đã được đổi thành HFIL "Home For Infinite Losers"(Nhà dành cho cái chết vĩnh hằng).

5. Giết người bớt man dợ

Dragon Ball: 10 phân cảnh nhạy cảm đã bị che hoặc loại bỏ khi được chuyển thể từ manga sang anime - Ảnh 5.

Các thể loại chặt chân tay, bay đầu, móc bụng chắc chắn không thể xuất hiện trong các phiên bản anime. Điển hình là cảnh Guldo bị Vegeta chặt đầu nhưng đã được xử lý để đầu liền vào cổ. Goku và Raditz cũng không có vết thủng giữa người sau chiêu thức của Piccolo.

6. Mr Satan chính là… Hercule?

Dragon Ball: 10 phân cảnh nhạy cảm đã bị che hoặc loại bỏ khi được chuyển thể từ manga sang anime - Ảnh 6.

Cái tên Satan không xuất hiện trong bản phát hành của Mỹ vì tên của ông có nghĩa ám chỉ quỷ dữ. Do đó, tên của ông Satan đã được đổi thành Hercule (1 á thần trong thần thoại Hi Lạp) trong các bản gốc của bộ truyện cũng như các bản in tiếng Anh của manga. Trong các phiên bản sau, điều này đã được sửa, nhưng sau đó rất nhiều người hâm mộ Mỹ đã biết đến ông Satan là Hercule.

7. Không có máu me

Dragon Ball: 10 phân cảnh nhạy cảm đã bị che hoặc loại bỏ khi được chuyển thể từ manga sang anime - Ảnh 7.

Truyền hình Nicktoons cho rằng Dragon Ball Z quá bạo lực và gây ám ảnh cho trẻ nhỏ khi có quá nhiều cảnh đánh đẫm dẫn đến máu chảy. Vì vậy thứ nước màu đỏ chảy từ miệng nhân vật đều được loại bỏ hết khi lên phiên bản anime.

8. Đạn biến thành tia Laze

"Bangs" đã được thay thế bằng "pews" và các cảnh liên quan đến việc sử dụng súng hạng nặng đã bị cắt hoàn toàn. Ví dụ, cảnh Bulma bắn Goku khi còn bé đã bị cắt khỏi các phiên bản Dragon Ball của Mỹ, viên đạn được bắn ra cũng biến thành tia Laze.

9. Bulma "lộ hàng"

Dragon Ball: 10 phân cảnh nhạy cảm đã bị che hoặc loại bỏ khi được chuyển thể từ manga sang anime - Ảnh 8.

Chắc hẳn mọi fan Dragon Ball đều biết trong phiên bản gốc có vô số những cảnh nhạy cảm của Bulma. Những cảnh phim như khi Bulma bị Son Goku nhìn trộm quần chip hay khi chú lợn hóa thành Bunma, khiên cụ rùa giật mình với màn "khoe mẽ" của mình cũng đều bị cắt bỏ khi chiếu trên thị trường quốc tế.

Một số cảnh phim được để lại nhưng đa phần đều sẽ bị thay đổi. Như cảnh Goku lần đầu gặp Bulma chẳng hạn, ở bản cũ thì Bulma mặc một chiếc quần chấm bi và không nói ai cũng nghĩ ngay đó là quần chip. Hình ảnh được sửa lại thì nó đã trở thành một cái quần cùng màu với bộ đồ của Bulma khiến người ta liên tưởng tới quần short hay một bộ áo tắm mà thôi.

10. Da của ông Popo có màu xanh lam

Dragon Ball: 10 phân cảnh nhạy cảm đã bị che hoặc loại bỏ khi được chuyển thể từ manga sang anime - Ảnh 9.

Thiết kế của ông Popo luôn là nguồn tranh cãi trong cộng đồng Dragon Ball. Làn da sẫm màu và đôi môi đỏ lớn của ông khiến nhiều người nghĩ đến vấn đề phân biệt chủng tộc. Bằng cách điều chỉnh mức độ màu sắc và độ bão hòa, ông Popo đã được đổi màu thành màu xanh lam, hiệu ứng cũng biến đôi môi của ông thành màu vàng.

Theo: dragonballwiki