Dragon Ball: 10 điều về Dragon Ball Z chỉ có ý nghĩa nếu bạn xem phần đầu tiên (P.2)

DFBN  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/04/2020 06:09 PM

Có rất nhiều chi tiết bị thiếu nếu bạn bỏ qua Dragon Ball phần đầu và nhảy thẳng vào Dragon Ball Z.

Với việc Dragon Ball phổ biến như hiện tại, nhiều fan hâm mộ sẽ nói những ai muốn bắt đầu bộ truyện thì phải xem bản chuyển thể anime vì nó thực sự bắt đầu tất cả. Trước Super, Kai, GT hay Z, chính là Dragon Ball. Bao gồm những Saga đầu tiên được miêu tả trong manga, Akira Toriyama đã mang đến sức sống cho tác phẩm Dragon Ball (DB) theo cách củng cố vị thế huyền thoại của bộ truyện.

Tuy nhiên, đối với nhiều người, Dragon Ball Z (DBZ) mới là phần giới thiệu thế giới Bi Rồng tới mọi người. Cho đến ngày nay, chúng ta vẫn sẽ thấy một số người nói rằng bắt đầu với Z là ổn. Trên thực tế, đó là một "tội lỗi" tương đương với việc không đọc manga. Không xem 7 viên ngọc rồng phần đầu, bạn đã mất đi toàn bộ trải nghiệm Dragon Ball thú vị nhất rồi đấy!

Dưới đây là những lý do:

5. Mối quan hệ giữa Launch và Tien

Bất cứ ai xem một câu chuyện nửa chừng, dù sớm hay muộn, sẽ có một số quan niệm sai lầm. Nếu chưa theo dõi phần 1, bạn có thể nghĩ rằng Launch và Tien từng là một cặp đôi trong quá khứ. Vì sự xuất hiện của Launch trong Saiyan Saga đều mang một số khả năng đó.

Dragon Ball: 10 điều về Dragon Ball Z chỉ có ý nghĩa nếu bạn xem phần đầu tiên (P.2) - Ảnh 1.

Trong thực tế, Tien và Launch không phải một cặp. Mối quan hệ này xuất phát một phía từ Launch, và Shinhan chưa hề đáp lại tình cảm của cô. Không có khoảnh khắc nào của hai người từ các Saga trước đó, vì vậy thật khó để nói chính xác quan hệ giữa Launch và Tien là gì.

4. Sự chuộc lỗi của Piccolo

Khá nhiều người lần đầu tiên xem DBZ sẽ hiểu ngay rằng Piccolo là một nhân vật phản diện. Do các nhân vật đề cập đến điều đó, nhưng rất khó để hiểu mối quan hệ thù địch giữa Goku và Piccolo được viết tốt như thế nào. Đồng thời, bạn sẽ không cảm nhận được toàn bộ sức nặng về sự chuộc lỗi của anh chàng da xanh.

Dragon Ball: 10 điều về Dragon Ball Z chỉ có ý nghĩa nếu bạn xem phần đầu tiên (P.2) - Ảnh 2.

Piccolo trở thành một người tốt, và anh đã chết vì Gohan, điều này có quá nhiều giá trị đằng sau nó. Nhân vật này từng là Đại ma vương, một người muốn giết chết Goku. Bây giờ, con của kẻ bị anh khỉ giết lại chết vì chính con trai của Goku, đây là một khoảnh khắc sâu sắc với quá trình thực hiện qua ba Saga. Nhưng điều này sẽ không tồn tại nếu DBZ là phần phim giới thiệu bạn đến với bộ truyện.

3. Giá trị của các chiến binh Trái Đất

Dragon Ball: 10 điều về Dragon Ball Z chỉ có ý nghĩa nếu bạn xem phần đầu tiên (P.2) - Ảnh 3.

Bất kể bạn xem như thế nào, những chiến binh Trái Đất lần lượt từng người một chết trong cuộc chiến với người Saiyan rất gây sốc. Yamcha chết khi chống lại một Saibaiman, Chaozu tự phát nổ khi cố gắng hạ gục Nappa, và việc sử dụng Kikoho đã kết thúc cuộc đời Tien Shinhan, đây đều là các nhân vật đã đồng hành cùng bộ truyện một thời gian dài. Không chỉ vậy, một lúc sau, Piccolo cũng hi sinh. Goku đến quá muộn và anh chỉ kịp cứu Gohan, Krillin.

2. Sự đóng góp của Yajirobe

Nếu chưa xem DB phần đầu, thì Yajirobe chỉ là một nhân vật luôn ăn mỗi khi xuất hiện, anh ta không đóng góp vào cốt truyện một cách có ý nghĩa, và Yajirobe cũng không phải là nhân vật chính. Nhưng DB đã vẽ nên một câu chuyện khác.

Dragon Ball: 10 điều về Dragon Ball Z chỉ có ý nghĩa nếu bạn xem phần đầu tiên (P.2) - Ảnh 4.

Vào thời điểm King Piccolo Saga, Yajirobe là người mạnh nhất mà Goku từng gặp. Không chỉ vậy, cậu bé còn dễ dàng giết chết một trong những đứa con của King Piccolo. Tuy không tham gia vào Tenkaichi Budokai thứ 23, nhưng Yajirobe đã thực sự chiến đấu với Thượng đế. Do đó, việc anh ta cắt đuôi của Vegeta sẽ cảm thấy dễ hiểu, phù hợp hơn nhiều. Và cũng rất ngạc nhiên, khi bạn biết câu chuyện quá khứ của anh ta trong phần 1.

1. Tầm quan trọng của việc Goku không đánh bại Vegeta

Từ đầu, Goku luôn luôn chiến đấu và kết thúc những kẻ phản diện cuối Saga. Cậu đánh bại Pilaf và đồng bọn của hắn ở dạng Oozaru, một mình tiêu diệt quân đội Red Ribbon, chiến thắng King Piccolo và Piccolo Junior. Nhân vật phản diện chính mỗi Saga được tạo ra để Goku hạ gục. Nhưng với Vegeta, Goku không thể đánh bại được hoàng tử Saiyan.

Dragon Ball: 10 điều về Dragon Ball Z chỉ có ý nghĩa nếu bạn xem phần đầu tiên (P.2) - Ảnh 5.

Đây là lần đầu tiên Goku không thể kết thúc cuộc chiến chống lại nhân vật phản diện chính của Saga. Anh có tất cả những gì cần để chiến thắng, nhưng Gohan, Krillin và Yajirobe mới là những người chấm dứt cuộc chiến sau khi Goku để lại nó. Đây là một sự thay đổi lớn về tốc độ của bộ truyện, nhưng nó sẽ không mang nhiều giá trị cấu trúc nếu như bạn không quen thuộc với DB thời kỳ trước Z.