Dragon Ball: 10 chi tiết tác giả Akira Toriyama đã quên khiến fan hâm mộ chỉ biết thở dài

The Reaper  - Theo Nhịp Sống Việt | 05/03/2020 01:00 PM

Dragon Ball là một trong số những series đã bắt đầu từ năm 1984. Với một series đã bắt đầu lâu đến vậy và vẫn đang được cập nhật ngay cả bây giờ, rõ ràng sẽ có hàng tấn truyền thuyết, nhân vật và các yếu tố cốt truyện khác nhau đi kèm với nó.

Một trong số đó là người tạo ra và là tác giả của series - Akira Toriyama bỏ quên 1 số chi tiết. Cùng liệt kê dưới đây nhé!

10. Launch

Dragon Ball: 10 chi tiết tác giả Akira Toriyama đã quên khiến fan hâm mộ chỉ biết thở dài - Ảnh 1.

Liệu có còn ai còn nhớ tới Launch? Bạn có biết cô gái này có vai trò rất nổi bật trong loạt phim Dragon Ball gốc không? Cô ấy là người đã chuyển từ một cô gái tốt bụng và ngây thơ sang một cô gái thô lỗ và ồn ào. Cô cũng đã trở thành bạn gái của Tenshinhan trong một khoảng thời gian dài.

Akira Toriyama dường như còn không nhớ tới cô ấy. Trên thực tế, kể từ khi phần tiếp theo của Dragon Ball là Dragon Ball Z bắt đầu, cô đã hoàn toàn không được nhắc tới nữa. Cô ấy đã ở trong bộ truyện kể từ khi nó bắt đầu nên thành thực mà nói thật buồn khi cô ấy đột nhiên biến mất.

9. Super Saiyan 2

Dragon Ball: 10 chi tiết tác giả Akira Toriyama đã quên khiến fan hâm mộ chỉ biết thở dài - Ảnh 2.

Rõ ràng trong khi Toriyama đang giúp viết kịch bản phim Dragon Ball Super, Battle of the Gods, anh ta thực sự đã quên mất trạng thái thứ hai của Super Saiyan, Super Saiyan 2. Điều này được nêu ra trong một cuộc phỏng vấn mà anh ta xác nhận rằng anh ta cứ tưởng dạng Super Saiyan 3 chính là Super Saiyan 2.

Thành thật mà nói, chúng ta không thể đổ lỗi cho anh ấy vì điều đó. Phải công nhận là Super Saiyan 2 khá giống với Super Saiyan 1, chỉ là có thêm mấy tia sét ngọn lửa năng lượng và thêm một vài chỏm tóc dựng lên.

8. Nhân vật hình người

Dragon Ball: 10 chi tiết tác giả Akira Toriyama đã quên khiến fan hâm mộ chỉ biết thở dài - Ảnh 3.

Nếu bạn đã theo chân Dragon Ball từ lâu, bạn có thể sẽ nhớ rằng có khá nhiều nhân vật phù hợp với mô tả này. Tất nhiên, vẫn có lợn Oolong thay đổi hình dạng, nhưng chúng ta đang nói về tất cả những nhân vật hình người luôn gây chú ý trong những thứ như các giải đấu thế giới và rất nổi bật trong series.

Chắc chắn rằng bạn đã nhận ra những nhân vật đó hoàn toàn mất tích trong các phần tiếp theo của loạt phim gốc. Toriyama đã quên những người này hay anh ta chỉ nhận ra là họ không còn phù hợp với bộ truyện?

7. Broly

Dragon Ball: 10 chi tiết tác giả Akira Toriyama đã quên khiến fan hâm mộ chỉ biết thở dài - Ảnh 4.

Daiki Miki, người đứng sau tựa MMO Dragon Ball Online và các nhân vật như Towa và Fu, đã nói về việc Akira Toriyama thừa nhận quên mất ai là Super Saiyan Broly huyền thoại. Mãi cho đến khi quá trình sản xuất được bắt đầu trên bộ phim mới, Dragon Ball Super: Broly, anh mới thực sự nhớ ra Broly là ai.

Vì vậy, nếu không có bộ phim mới này, Broly có lẽ đã thực sự trở thành một huyền thoại. Tất cả những người hâm mộ Broly thực sự cần phải cảm ơn bất cứ ai đã nghĩ ra ý tưởng giới thiệu lại anh ấy trong bộ phim mới.

6. Goten

Dragon Ball: 10 chi tiết tác giả Akira Toriyama đã quên khiến fan hâm mộ chỉ biết thở dài - Ảnh 5.

Đây là một chút ngoài lề vì Goten vẫn có mặt trong series, nhưng chúng ta có thể thấy cái cách mà Toriya đã quên mất một trong những nhân vật của anh khi họ không có bất cứ điều gì để làm ban đầu. Daiki Miki cũng đã nhấn mạnh điều này thông qua một tweet mà anh ấy đưa ra sau khi làm việc với mangaka huyền thoại.

Anh nói rằng trước khi Toriyama quên Broly, anh đã yêu cầu Toriyama phác thảo Goten. Hài hước là, Toriyama đã hỏi lại "Goten là ai?" Đó là lý do Toriyama không nên thiết kế một nhân vật với vẻ ngoài rất giống với Goku khi bé.

5. Đuôi

Dragon Ball: 10 chi tiết tác giả Akira Toriyama đã quên khiến fan hâm mộ chỉ biết thở dài - Ảnh 6.

Điều này gây tranh cãi nhưng chúng ta có bằng chứng về lý do tại sao chúng ta tin rằng Toriyama đã gần như quên mất về cái đuôi. Thật là hợp lý khi nói rằng đuôi Saiyan bị thoái hóa do gen của người Saiyan thuần chủng ngày càng bị pha tạp khi họ có nhiều con. Phải, điều đó rất hợp lý, thế còn Trunks thì sao?

Nếu đứa con đầu lòng của Goku, Gohan, được sinh ra với một cái đuôi thì chuyện gì đã xảy ra với đứa con đầu lòng của Vegeta? Người ta có thể cho rằng gen của Bulma chiếm ưu thế hơn nhưng đây là Dragon Ball, không ai đi sâu chi tiết đến thế.

4. Lính thuê Tao

Dragon Ball: 10 chi tiết tác giả Akira Toriyama đã quên khiến fan hâm mộ chỉ biết thở dài - Ảnh 7.

Bạn nghĩ rằng một nhân vật phản diện có sức ảnh hưởng lớn như vậy sẽ được Toriyama nhớ đến? Mercenary Tao là một trong những kẻ thù kinh điển đầu tiên của Goku và là một nhân vật xấu xa theo đúng nghĩa của mình. Hắn cũng dạy cho đối tác lâu năm của Goku là Tenshinhan kỹ thuật chiến đấu của hắn.

Ví dụ về sự quên lãng này đã được nhìn thấy khi Toriyama được phỏng vấn và hỏi về người lính đánh thuê. Hài hước là trong cuộc phỏng vấn này, người sáng tạo One Piece Eiichiro Oda đã nhớ lại Tao tuyệt vời như thế nào và Toriyama đã phản hồi, "Giờ cậu lại nói tới nhân vật ít quan trọng hơn."

3. Super Saiyan dạng 1 không có tia lửa điện

Dragon Ball: 10 chi tiết tác giả Akira Toriyama đã quên khiến fan hâm mộ chỉ biết thở dài - Ảnh 8.

Điều này không gây khó chịu như thời điểm mấy năm trước nhưng nó vẫn là một ví dụ về sự đãng trí của Toriyama. Hầu hết người hâm mộ Dragon Ball đều biết rằng sự khác biệt giữa Super Saiyan 1 và 2 là sự thay đổi nhỏ của những chỏm tóc dựng lên và tia lửa điện xuất hiện trong hào quang của Super Saiyan 2.

Ai cũng thấy dược là khi Goku lần đầu tiên trở thành dạng 1 và cả các nhân vật đã có dạng 1 từ phần truyện Android đến phần truyện Cell, không ai trong số họ có tia lửa điện phát ra từ hào quang cả. Tuy nhiên, khi Gohan trở thành Super Saiyan 2, tia lửa phát ra từ hào quang của anh. Xu hướng này được tiếp nối khi Goku chuyển sang dạng 2 cũng như khi Majin Vegeta chuyển sang dạng 2 trong phần truyện Buu. Từ đó về sau, thậm chí cả dạng 1 cũng có thể nhìn thấy tia lửa điện phát ra.

2. Màu tóc của Android 18

Dragon Ball: 10 chi tiết tác giả Akira Toriyama đã quên khiến fan hâm mộ chỉ biết thở dài - Ảnh 9.

Phải trao cho Toriyama một giải thưởng đãng trí khi nói về điều này. Đã lâu lắm rồi Toriyama mới phải vẽ Android 18 và anh ta nói rằng anh ta không viết ghi chú cho bộ truyện nên không có gì lạ khi anh ta đã quên mất khá nhiều.

Dù sao thì, rõ ràng trong quá trình sản xuất bộ phim Battle of the Gods, anh ta đã quên rằng tóc của Android 18 là màu vàng, dẫn đến việc anh ta cho nó màu tím thay thế. Anh ta hoàn toàn không biết mình đã phạm phải sai lầm này cho đến khi đồng nghiệp chỉ ra cho anh ta để anh ta có thể sửa chữa lỗi lầm của mình.

1. Tuyệt kỹ nhiều tay của Tenshinhan

Dragon Ball: 10 chi tiết tác giả Akira Toriyama đã quên khiến fan hâm mộ chỉ biết thở dài - Ảnh 10.

Kỹ năng này được gọi là Kỹ thuật Bốn Phù thủy được tạo ra bởi Người ba mắt. Nó cho phép người dùng mọc thêm hai cánh tay từ lưng và thường được sử dụng trong chiến đấu. Nó được nhìn thấy lần đầu tiên trong Dragon Ball, ở Giải đấu võ thuật thế giới lần thứ 22, trong cuộc chiến của Tenshinhan với cậu bé Goku.

Kỹ thuật này đã được sử dụng trong suốt lúc Dragon Ball diễn ra và bị quên lãng cho đến khi được sử dụng lại ở Dragon Ball Super trong thời gian ngắn lần nữa. Như chúng ta đã biết, Super được Toriyama giám sát, không phải người viết kịch bản. Vì vậy, kỹ năng này được xuất hiện trở lại là nhờ vào ai đó đã nhớ ra kỹ thuật này chứ không phải Toriyama.

Còn bạn có nghĩ ra điều gì mà phần lớn mọi người đã quên không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận nhé.