Dr Stone: Món ramen làm từ cỏ đuôi chồn của Senku ngoài đời thật trông như thế nào?

Julia  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/07/2020 10:11 AM

Món Ramen được Senku biến tấu đã được các fan làm thử ngoài đời thật.

Trong làng manga Nhật Bản, có không ít bộ truyện được khéo léo lồng ghép những yếu tố khoa học thú vị, vừa giúp bạn đọc giải trí vừa cung cấp kiến thức bổ ích. Trong số đó, không thể không kể đến Dr Stone – bộ truyện ăn khách về đề tài phiêu lưu hậu tận thế, hành động pha lẫn khoa học đang thu hút sự chú ý của độc giả trong những năm gần đây. Dr Stone được phát hành trên tạp chí Weekly Shounen Jump và đã được chuyển thể thành anime vào năm 2019.

Dr Stone: Món ramen làm từ cỏ đuôi chồn của Senku ngoài đời thật trông như thế nào? - Ảnh 1.

Nhắc đến nền ẩm thực Nhật Bản, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến những món ăn thanh đạm, tươi ngon được chế biến sao cho giữ được nguyên vị của chúng. Trong số đó, ramen – món ăn được Senku biến tấu và chế biến bằng những nguyên liệu thô sơ trong Dr Stone là món ăn Nhật Bản cực kỳ nổi tiếng trên toàn thế giới.

Dr Stone: Món ramen làm từ cỏ đuôi chồn của Senku ngoài đời thật trông như thế nào? - Ảnh 2.

Món ramen bao gồm mỳ sợi, phục vụ cùng một loại nước dùng từ thịt hoặc (đôi khi) từ cá, thường thêm hương vị từ nước tương hoặc miso, và bày thêm đồ ăn kèm như xá xíu, rong biển sấy khô, menma và hành lá.

Dr Stone: Món ramen làm từ cỏ đuôi chồn của Senku ngoài đời thật trông như thế nào? - Ảnh 3.

Còn trong Dr Stone, Senku đã nấu ramen với nguyên liệu chính là cỏ đuôi chồn màu xanh lá, tổ tiên của cây kê. Món ăn được các nhân vật trong truyện khen ngợi là món ăn ngon nhất họ từng ăn, dù cho với Senku thì vị của nó khá là đắng và chát. Sự sáng tạo của Senku đã truyền cảm hứng cho các fan của bộ manga Dr Stone ngoài đời khi họ bắt tay vào làm ramen cỏ đuôi chồn.

Dr Stone: Món ramen làm từ cỏ đuôi chồn của Senku ngoài đời thật trông như thế nào? - Ảnh 4.

Việc món ramen với thành phần kỳ lạ trong truyện tranh có thể chế biến ngoài đời thật đã khiến các fan trầm trồ vì sự nghiên cứu kỹ lưỡng và có đầu tư của tác giả Dr Stone, từ lĩnh vực khoa học cho đến ẩm thực. Không chỉ có ramen, trên Youtube cũng xuất hiện clip làm nước uống Cola được bắt chước từ cách làm của Senku. Với thành phẩm chất lượng, hai món đồ ăn và đồ uống này có phần nhìn hết sức bắt mắt và y hệt như trong manga và anime.

Dr Stone: Món ramen làm từ cỏ đuôi chồn của Senku ngoài đời thật trông như thế nào? - Ảnh 5.

Kết lại, Dr Stone là một câu chuyện giàu tính khoa học và sáng tạo mà các fan manga không nên bỏ qua. Còn với manga chính gốc, bộ truyện đã phát hành được hơn 150 chương truyện với những diễn biến hấp dẫn nhất. Độc giả đừng bỏ qua câu chuyện hấp dẫn này nhé!

Bạn đọc có thể thảo luận về bộ truyện cũng như tác phẩm manga - anime khác tại ĐÂY.

Bài viết được thực hiện với sự trợ giúp của MangaK.

Xem thêm:

dr.stone

manga