DOTA 2 xuất hiện lỗi nghiêm trọng, nhân vật có thể biến mất hoàn toàn khỏi bản đồ thi đấu

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/05/2017 04:37 PM

Mặc dù đẹp mắt và hấp dẫn là vậy, tuy nhiên theo ghi nhận của nhiều game thủ, bản đồ Reef’s Edge đang mắc một lỗi nghiêm trọng, đó là xuất hiện nhiều góc lag khiến nhân vật có thể biến mất hoàn toàn khỏi bản đồ.

Như thông tin chúng tôi đã đưa, từ đầu tháng 5 vừa qua, DOTA 2 đã cập nhật Battle Pass dành cho mùa vô địch thế giới The International 2017. Trong đó, một trong những phần thưởng qua trọng nhất của sự kiện lần này chính là giao diện bản đồ thi đấu mới “Thủy Cung” (Reef’s Edge).

Về cơ bản, cách bố trí và kết cấu địa hình của Reef’s Edge đều giống hệt các bản đồ khác. Điểm thay đổi duy nhất chỉ là diện mạo và hình ảnh hiện thị. Ví dụ như cây cối, đồi núi ở bản đồ thường sẽ chuyển thành cây thủy sinh và nhũ đá ở bản đồ thủy cung… Để sở hữu phần thưởng này, game thủ sẽ phải đạt vượt qua cột mốc level 150 Battle Pass.

Mặc dù đẹp mắt và hấp dẫn là vậy, tuy nhiên theo ghi nhận của nhiều game thủ, bản đồ Reef’s Edge đang mắc một lỗi nghiêm trọng, đó là xuất hiện nhiều góc lag khiến nhân vật có thể biến mất hoàn toàn khỏi bản đồ. Để kiếm chứng về những góc lag này, các bạn có thể tham khảo những hình ảnh sau đây (được thực hiện bởi game thủ T.H.V, đăng tải trên Dota 2 Community VN).

Các góc lag này chủ yếu tập trung ở mép bản đồ và sẽ khiến nhân vật sẽ biến mất hoàn toàn. Khi ở trạng thái này, nhân vật sẽ miễn nhiễm hoàn toàn sát thương và không thể nhìn thấy dưới mọi hình thức (dù đang trong tầm nhìn của wards). Đây có thể coi là một lỗi cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và diễn biến của trận đấu. Nếu lỗi này bị khai thác, người chơi có thể lợi dụng nó để trục lợi.

Ở thời điểm hiện tại (ngày 22/5), khi DOTA 2 đã update lên phiên bản 7.06b, lỗi này vẫn đang tồn tại và ảnh hưởng lớn đến nhiều trận đấu. Hy vọng trong thời gian tới, Valve sẽ nhanh chóng sửa lỗi để trả lại sự cân bằng cho đấu trường DOTA 2.