DOTA 2: Xô đổ kỷ lục tiền thưởng TI5, Valve ra mắt Immortal Treasure 3

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/07/2016 11:33 AM

Vài tiếng trước, Valve đã chính thức ra mắt phần thưởng còn lại mà họ vẫn còn “nợ” những người đã mua quyển sách thần của kì DOTA 2 TI6 năm nay – Immortal Treasure 3.

Tuy vậy, Treasure thứ 3 này có vẻ gây thất vọng cho đa số những người chơi DOTA 2 đang sở hữu Compendium, bởi nó thua thiệt khá nhiều so với Treasure trước đó. Mặc dù vậy, vẫn có những game thủ đang hết lòng ủng hộ Valve và quả quyết rằng Treasure thứ 3 là một bước tiến lớn so với những người anh em của nó.

Công bằng mà nói, một số item của Treasure 3 cũng khá xuất sắc, như cặp dao của Slark hay bộ giáp của Medusa, thế nhưng phần thưởng Extremely Rare là item của Lina thì hoàn toàn thua kém so với người tiền nhiệm là set đồ của Invoker.

DOTA 2 TI6! Clip giới thiệu các item mới của Treasure III.


Slark với cặp dao xiên cá khá bắt mắt.

Slark với cặp dao xiên cá khá bắt mắt.


Cây gậy mang phong cách Đường Tăng của Earth Spirit.

Cây gậy mang phong cách Đường Tăng của Earth Spirit.


Slumbering Terror Sharrigan – Bane: mô phỏng theo phong cách Danzo.

Slumbering Terror Sharrigan – Bane: mô phỏng theo phong cách Danzo.


Ogre Magi đổi nghề làm dẫn chương trình Chiếc Nón Kì Diệu?

Ogre Magi đổi nghề làm dẫn chương trình Chiếc Nón Kì Diệu?


Cột thu lôi huyền thoại trở lại đầy ấn tượng.

Cột thu lôi huyền thoại trở lại đầy ấn tượng.


Mana Shield hay Giáp Mãng Xà?

Mana Shield hay Giáp Mãng Xà?


Dao xiên cá mạ vàng x2 tỉ lệ Pounce trúng?

Dao xiên cá mạ vàng x2 tỉ lệ Pounce trúng?


Lina sang Saiyan du học được tặng giáp vai và tuyệt kĩ của Goku??

Lina sang Saiyan du học được tặng giáp vai và tuyệt kĩ của Goku??

Có vẻ như Valve đã khá sốt ruột vì tiền thưởng của TI6 vẫn chưa thể vượt qua người tiền nhiệm của nó, trong khi chỉ còn vài ngày nữa là giải đấu đã chính thức khởi tranh, do đó họ đã vội vàng tung ra Treasure cuối cùng mà chưa thật sự hài lòng về nó? Tuy nhiên, quyết định này có vẻ khá sáng suốt khi mà chỉ khoảng 1 giờ sau đó, kỉ lục của TI5 cuối cùng cũng đã bị phá vỡ.

Như vậy, TI6 đã chính thức trở thành giải đấu eSports có tiền thưởng lớn nhất hệ mặt trời. Theo ước tính, các game thủ trên toàn thế giới đã cống nạp cho GabeN khoảng gần 70 củ Obama – và nó hứa hẹn sẽ tăng vọt trong vài ngày tới bởi Treasure 3 cũng như chiếc hòm đặc biệt chứa đầy những item giá trị mà Valve hứa sẽ gửi tặng.

Bên cạnh đó, lịch trình chính thức của giải đấu cũng đã được công bố.

Format giải đấu sẽ tương tự như TI5: vòng Wildcards với thể thức Double Eliminations chọn ra 2 đội. Vòng bảng sẽ gồm 2 bảng, mỗi bảng 8 đội, top 4 mỗi bảng sẽ được đánh ở nhánh trên tại Main Event. Các trận đấu tại nhánh trên sẽ ở thể thức Bo3, nhánh dưới sẽ là Bo1. Riêng trận chung kết vẫn sẽ là Bo5 như thường lệ.

Giải đấu sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 2/8 tới.