DOTA 2: Top 5 vị tướng tuy XẤU XÍ nhưng lại sở hữu TỶ LỆ THẮNG cao ngất ngưởng

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/02/2017 12:04 PM

Necrophos, Wraith King, Spectre, Abaddon và Centaur chính là 5 vị tướng DOTA 2 góp mặt trong danh sách này.

Necrophos

Mang một khuôn mặt xấu xí và già nua, cùng làn da xanh lét thiếu sức sống, thế nhưng đừng đùa với Necrophos, khi gã tử thần này đang là vị tướng sở hữu win rate cực lớn kể từ sau phiên bản big update kéo dài tới tận thời điểm hiện tại.

Một trong những thay đổi lớn nhất của Necrophos trong phiên bản big update chính là việc hắn đã được làm lại bộ skill của mình theo một phong cách được đánh giá cao hơn rất nhiều so với sự lù đù trong quá khứ. Nếu như trước đó, Necrophos chỉ được đánh giá cao với khả năng bug màu nhờ ultimate thì nay, sức mạnh của Necrophos thậm chí còn phát huy ngay từ những giai đoạn đầu của trận đấu khi chưa có đầy đủ item.

Sadist giờ đây được coi như một passive của Death Pulse, và đổi lại, Necrophos có thêm Ghost Shroud, thứ không khác gì một chiếc Ghost Scepter miễn phí dành cho hắn, cùng với tính năng hồi phục HP/MP thêm 50% cũng như gây slow tới 36% trong 600 AOE ở cấp độ cao nhất. Có thể coi đây là một trong những điều mang Necrophos trở lại với đấu trường chuyên nghiệp.

Ngoài ra cũng không thể bỏ qua hệ thống Talent Tree của Necrophos, khi hầu hết các tính năng đều tăng thêm sự trâu bò vốn rất cần thiết để phát huy tối đa sức mạnh của Necrophos.

Wraith King

Cũng có bề ngoài không khác mấy so với Necrophos, Wraith King thậm chí còn bị đánh giá thấp hơn với vẻ ngoài cục mịch khi vác theo thanh kiếm to quá khổ. Chưa kể, hắn còn bị đánh giá là hero một nút, và là một trong những vị tướng đơn giản nhất mà sự sáng tạo của Ice Frog có thể nghĩ ra. Tuy nhiên, đôi khi đơn giản lại là tốt nhất, bằng chứng là tỷ lệ thắng lên tới 56.57%, vượt trội so với rất nhiều hero nam thanh nữ tú khác.

Trong phiên bản mới, thời gian hồi chiêu của Reincarnation được giảm xuống rất nhiều. Bên cạnh đó, hệ thống Talent cũng giúp ích rất nhiều cho hắn, khi mà thậm chí ở mốc Talent level 25, Wraith King thậm chí còn có thể lựa chọn tính năng không mất mana khi hồi sinh, khiến những item như Diffusal Blade hay những khắc tinh của hắn như Anti Mage trước đây đã không còn nhiều đất diễn để chống lại Wraith King.

Spectre

Bóng ma Spectre đã không còn ám ảnh đấu trường chuyên nghiệp, nhưng đổi lại, hắn vẫn đang được sử dụng vô cùng rộng rãi và hiệu quả, đặc biệt là với các game đấu rank, pub, khi mà sức mạnh của Spectre vẫn đang được thể hiện một cách vô cùng mạnh mẽ.

Tạo hình của Spectre cũng không được người chơi đánh giá khá cao, khi ngoài đôi mắt phát ra hung quang, hắn không còn bất kỳ điểm nhấn nào đặc biệt. Một chi tiết cũng khá lạ khi mà Spectre không được đánh giá cao ở hệ thống Talent Tree mới ra mắt, khi ở level 25, tính năng +400 máu của Spectre gần như quá vô dụng, còn việc giảm đi 10 giây cooldown của Dagger cũng không thật sự tỏ ra quá hiệu quả.

Dù được chỉnh sửa đôi chút ở mốc level 20, nhưng tăng 12 strength lên thành 15 strength cũng không khiến hắn mạnh lên rõ rệt. Nhưng dường như, giải bài toán Spectre vẫn đang là một nhiệm vụ khá khó khăn dành cho đa số người chơi rank, pub khi win rate của hắn lên tới 56.57%.

Abaddon

Không quá khi nói nhìn bề ngoài, Abaddon không khác gì một phiên bản song sinh của Spectre, chỉ có điều hắn có thú để cưỡi. Cũng đeo những chiếc mặt nạ u ám, cũng quầng hung quang ở mắt, Abaddon nhìn từa tựa với Spectre vậy.

Theo phong cách build semi carry thường thấy trong các trận đấu rank, pub, Abaddon bỗng chốc trở nên nguy hiểm và lợi hại hơn gấp bội phần, thay vì phải mang thân phận support như trước. Mặc dù hệ thống Talent Tree không hỗ trợ quá nhiều cho Abaddon khi hắn theo xu hướng hard carry, nhưng đổi lại, một khi chơi theo phong cách này, Abaddon không cần phụ thuộc quá nhiều vào đồng đội để tạo lập sức mạnh của mình, khi những lợi thế mà passive Curse of Avernus mang lại là quá lớn.

Centaur

Nhăn nheo xấu xí, cộng thêm việc đầu người xác thú với 4 chân, Centaur cũng không được đánh giá quá cao ở tạo hình. Nhưng đổi lại, hắn được coi là một trong những sát thủ đáng sợ ở đầu game, với bộ combo chết chóc một khi đã có Blink Dagger. Chỉ cần môt pha Hook Stomp kết hợp với Double Edge, Centaur hoàn toàn có thể tiễn một hero yếu máu bên phía đối thủ lên bảng đếm số.

Chưa kể với Aghanim’s Scepter, khả năng hỗ trợ đồng đội của Centaur cũng tương đối lớn, khi mà Stampede có thể giảm tới 60% sát thương mà đồng đội của hắn phải nhận vào. Cộng thêm cột mốc Talent Tree tại level 25, khi mà Return có thể biến thành aura, Centaur không khác gì một con quái vật thực sự, đúng với bề ngoài của hắn trong phiên bản hiện tại, và mức winrate lên tới 56.43% cũng là một con số vô cùng đáng gờm.