DOTA 2: Top 4 hero bị out meta quá nặng tới nỗi không ai thèm ngó ngàng tại TI8

MissingMiddle  - Theo Helino | 05/09/2018 03:38 PM

The International 2018 là nơi cho chúng ta thấy rõ ràng nhất meta game hiện tại với lối chiến thuật chia lane 2-1-2 và tập trung vào giai đoạn đi đường, chính vì thế mà có những hero không phù hợp với lối chơi này đã bị đào thải và không một ai thèm ngó ngàng tới.

Slark

Những tưởng Slark sẽ tỏa sáng tại TI8 sau màn trình diễn ấn tượng tại China Super Major khi là hero được pick nhiều nhất tại giải đấu này nhưng không, Slark bị bỏ xó hoàn toàn bởi hàng loạt nguyên nhân chí mạng mà hero này gặp phải. Thứ nhất đó là việc Slark không phải là một hero đi đường mạnh, công cụ farm duy nhất của hero này là đánh tay và điều này dễ dàng bị những cặp đôi mạnh bên đối phương như Wraith King – Dark Willow hay Ursa – VS triệt tiêu.

DOTA 2: Top 4 hero bị out meta quá nặng tới nỗi không ai thèm ngó ngàng tại TI8 - Ảnh 1.

Slark khá khó thở với những hero như Wraith King ở phía đối diện.

Điểm trừ thứ hai mà Slark gặp phải đó là hero này có lối chơi quá mạo hiểm ở midgame, Slark sau khi có được những item cơ bản như giầy gổ, Shadow Blade và Echo Sabre buộc phải đảo gank và kiếm mạng. Nhưng ở đấu trường chuyên nghiệp, đặc biệt là TI, thì việc setup ward kiểm soát Slark là khá đơn giản và các team có thể dễ dàng trừng phạt lối chơi mạo hiểm này với những cái disable mạnh.

Nguyên nhân có lẽ là cuối cùng đó là Slark không phải là hero có thể một mình quyết định trận đấu, hãy nhìn vào những Carry được ưa chuộng tại TI8 như Spectre, Phantom Lancer, Ursa hay thậm chí là Clinkz và Ember Spirit, đây đều là những hero tạo đột biến trong combat hoặc có khả năng đẩy nhà tốt, có nghĩa là team sở hữu hero như vậy dù có thua thiệt nhưng vẫn có cơ hội chiến thắng.

Slark thì ngược lại khi hero này không có khả năng tự định đoạt số phận của game đấu một mình và phụ thuộc vào việc đồng đội setup combat khá nhiều. Có lẽ khi mà meta game không đặt nặng vào giai đoạn đi đường hoặc những hung thần như Wraith King hay Ursa không còn chơi ở Offlane thì may ra Slark có cơ hội trở lại với meta.

DOTA 2: Top 4 hero bị out meta quá nặng tới nỗi không ai thèm ngó ngàng tại TI8 - Ảnh 2.

Slark đang bị outmeta thực sự.

Dark Seer

Từng một thời là tiêu chuẩn vàng của người chơi Offlane nhưng tại TI8 vừa rồi, Dark Seer không được pick một lần nào cho dù hero này vẫn là một hero đi đường ổn tuy nhiên ổn là chưa đủ khi hiện giờ có khá nhiều sự lựa chọn tốt hơn Dark Seer và phù hợp với metagame. 

Dark Seer đi đường ổn nhưng công cụ đi lane của Dark Seer dễ bị khắc chế khi mà có kha khá hero có thể ăn creep được buff Iron Sheld như đội hình Drow chẳng hạn, điều này hạn chế khả năng đè lane của Dark Seer đi khá nhiều.

DOTA 2: Top 4 hero bị out meta quá nặng tới nỗi không ai thèm ngó ngàng tại TI8 - Ảnh 3.

Dark Seer không thích hợp với cách chia lane 2-1-2.

Hơn nữa với meta 2-1-2 và sự thay đổi tư duy của game thủ, Offlane và Carry giờ có vị trí ngang nhau khi chơi cùng một dạng hero và ai có lợi thế lớn hơn ở lane sẽ thành Carry, Dark Seer thì rõ ràng không thể chuyển Carry gây damage chủ lực như những Wrait King, Enchantress hay Pugna được nên out meta là điều dễ hiểu.

Dazzle

Vị trí Support ở DOTA 2 hiện tại là cực kì quan trọng và các hero có thể gây impact một cách ngay lập tức sẽ được ưu ái hơn rất nhiều và Dazzle thì không có khả năng này nên bị bỏ xó tại TI8 vừa quá. Vấn đề lớn nhất của Dazzle là cần một khoảng thời gian kha khá để hero tạo được tác động lên đối thủ như việc gây sát thương bằng skill hồi máu, bạn phải setup sao cho nhiều unit đứng cạnh đối phương, chiêu cuối trừ giáp mạnh nhưng lại trừ dần dần chứ không phải tác động ngay lập tức.

DOTA 2: Top 4 hero bị out meta quá nặng tới nỗi không ai thèm ngó ngàng tại TI8 - Ảnh 4.

Dazzle đơn thuần là chạy theo buff cho Carry mà thôi.

Hơn nữa Dazzle không có disable mạnh, hero này chỉ đơn thuần là buff cho Carry không chết mà thôi và điều này không được ưa thích ở vị trí Support và khiến cho Dazzle bị bỏ xó khi mà các Core hero đều là những hero bám lane farm thì Support là người tạo ra đột biến.

Slardar

Slardar lại một lần nữa không tìm được vị trí của mình trong meta game để rồi không ai còn ngó ngàng tới tại TI8. Điểm mạnh nhất của Sladar là Stun diện rộng và Ultimate trừ giáp tuy nhiên khả năng stun thì những Earth Shaker, Earth Spirit hay thậm chí là Elder Titan đều có và khả năng cung cấp độ đa dụng của những hero này lại tốt hơn. 

Khả năng trừ giáp thì hiện tại không cần lắm khi mà rất nhiều Core hero như Storm Spirit, Enchantress hay Broodmother đều mạnh ở khả năng càn lướt và bản thân sát thương của những hero này đã cao sẵn rồi không cần trừ giáp của Slardar.

DOTA 2: Top 4 hero bị out meta quá nặng tới nỗi không ai thèm ngó ngàng tại TI8 - Ảnh 5.

Có quá nhiều hero tốt và hợp meta hơn Slardar ở thời điểm này.

Nguyên nhân có lẽ là lớn nhất để Slardar outmeta đó là các hero đi roam giờ đây bị hắt hủi khá nhiều và Sladar không cung cấp gì khác ngoài khả năng stun như cho tầm nhìn hay mở combat từ xa như Bounty hunter hay Earth Spirit nên có lẽ cần một thời gian dài nữa để hero này có thể trở lại.

Xem thêm:

DOTA 2

moba

TI8