DOTA 2: Thảo luận về Keeper of the Light, sức mạnh tiềm ẩn của vị tướng bị lãng quên

Soái ca đu đủ  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/06/2016 02:02 PM

Trong những phiên bản gần nhất, hiếm khi Keeper of the Light có cơ hội xuất hiện trên đấu trường DOTA 2 chuyên nghiệp.

Alliance có lẽ là đội tuyển duy nhất đặc biệt ưa chuộng hero này, như cái cách mà Akke từng stack rồi farm rừng một cách hiệu quả với Kotl.

Tuy nhiên, thành tích gần đây của họ lại không được khả quan cho lắm. Ngay cả ở đấu trường rank và pub, tần suất xử dụng hero này của các game thủ cũng không hề cao, nếu không muốn nói là tụt lại khá xa so với rất nhiều vị tướng khác. Thế nhưng, Kotl thật sự rất mạnh, nếu được sử dụng đúng cách.

Trước hết, Kotl là vị tướng được đóng đinh ở vị trí support, và khó có vị trí khác phù hợp hơn với bộ kỹ năng của hero này. Vẫn xuất phát với những item đầu game cơ bản như Courier, Ward, một hoặc hai bình Clarity cũng như Ring of Protection để có thể lên giày máu nhanh nhất có thể. Ở early game, Kotl là một vị tướng rất mạnh trong khầu đì lane, không phải nhờ Illuminate, mà nhờ kỹ năng Mana Leak cực kỳ khó chịu.

Mana Leak nên là sự lựa chọn skill đầu tiên của Kotl, khi sử dụng skill này cùng những đòn đánh tay ở giai đoạn đầu game là quá đủ để harass hoặc hỗ trợ gank khi đối thủ buộc phải đứng im nếu không muốn mất đi những giọt mana quý giá để rồi bị stun. Với cooldown tương đối thấp, Kotl hoàn toàn có thể sử dụng kỹ năng này từ 2-4 lần trong một combat, hay có thể sử dụng để stun một hero cạn kiệt mana nhiều lần.

Mana Leak tỏ ra đặc biệt mạnh mẽ với những hero thiếu hụt mana, hoặc có khả năng chạy như Slark, Slardar, Mirana, Wraith King, Timbersaw, Phoenix hay Darkseer. Tuy không thể trực tiếp gank solo, nhưng Kotl có thể kết hợp với những đồng đội ưu thế về gây sát thương hoặc truy đuổi như Pudge, Ursa hay Timbersaw.

Để sử dụng Mana Leak đúng cách, hãy luôn ưu tiên dùng kỹ năng này cho những hero đang thấp mana, và tốt nhất là dùng sau khi đối thủ đã sử dụng chiêu thức. Đặc biệt lưu ý, chỉ dùng Mana Leak lên những hero đang full mana khi bạn biết chắc rằng mình có khả năng truy đuổi chúng, nếu không sẽ rất phí phạm.

Tuy nhiên, Mana Leak cũng không phải là kỹ năng nên ưu tiên lên trước, khi mà dù sao thì Illuminate vẫn là kỹ năng gây damage chính của Kotl. Ở level 2, hãy lên Chakra và cố sử dụng để hỗ trợ đồng đội.

Đây là kỹ năng khá linh động và hiệu quả, thế nên hãy dùng Chakra bất cứ khi nào có thể, không phải cho đồng đội thì là cho cá nhân mình. Tới level 5, Kotl nên lên skill theo dạng 1-2-2, khi Mana Leak và Chakra ở cấp độ này đều tỏ ra quá hữu hiệu.

Tất nhiên cách tăng skill cũng tùy vào chiến thuật của đội bạn, nhưng Kotl theo dạng này sẽ chưa tập trung push hay farm, mà chủ yếu sử dụng để gank trong giai đoạn early game. Mana Leak và Chakra không nhất thiết phải max sớm, tùy tình hình.

Cast range xa nhưng không đuổi theo và tiêu diệt được đối thủ thì cũng không hay lắm, trong khi Chakra level cao chỉ thật sự cần thiết nếu bạn có một đồng minh quá phụ thuộc vào mana, kiểu như Storm Spirit.

Vì thế, khi hai kỹ năng kia đạt đến level 2, hãy tập trung học Illuminate. Ngay cả ultimate cũng không nhất thiết phải học ở level 6, nếu bạn xác định không muốn đánh combat ở early.

Lựa chọn tối ưu nhất cho một support như Kotl tất nhiên là những món đồ như Mekhansm hoặc Force Staft. Đặc biệt, gậy đẩy chính xác là một món đồ không thể thiếu dành cho vị tướng này, khi nó bù lại sự thiếu cơ đông, cũng như dùng để kết hợp cực tốt với Mana Leak.

Ở dạng ultimate, hãy sử dụng Blinding Light một cách hiệu quả để bảo kê đồng đội hoặc kích hoạt ngay sau khi dùng Mana Leak. Ở giai đoạn này late game, khi mà BKB đã trở thành item phổ biến, người chơi Kotl phải thật sự khôn khéo, biết cách chọn vị trí, giữ mạng cũng như sử dụng skill một cách hợp lý.

Nên nhớ khi có Aghanim’s Scepter, sử dụng Illuminate trong ban ngày có thể heal máu đồng đội một cách khá bá đạo. Sử dụng Recall một cách hợp lý và cần thiết cũng là một trong những điểm mấu chốt ở sức mạnh của Kotl. Đừng bao giờ Recall đồng đội lên khi bạn đang bị gank 1 vs 5.

Với tốc độ di chuyển nhanh, Kotl cũng rất hữu dụng và có lợi hơn các support khác ở khoảng thời gian trống đầu game. Chưa kể, lượng tầm nhìn mà hero này mang lại sau khi có Aghanim’s Scepter vào ban ngày cũng không thua kém gi so với Night Stalker.

Tuy nhiên, nếu không được sử dụng đúng cách và hợp lý, Kotl sẽ không khác gì một con mồi thơm tho cho đối thủ, khi đây là hero không hề có kỹ năng chạy trốn, và đặc biệt là lượng máu và giáp đều chỉ ở mức trung bình thấp.