DOTA 2: Ninja in Pyjamas giành tấm vé cuối cùng tới Major sau khi vô địch OGA DOTApit

MissingMiddle  - Theo Helino | 30/04/2019 09:25 PM

Dù thi đấu khá phập phù tại vòng bảng nhưng Ninja in Pyjamas đã lột xác hoàn toàn trong giai đoạn knock-out tại giải đấu Dota 2 - OGA DOTApit.

"Đứng đầu vòng bảng để làm gì?" đó là câu hỏi nhiều người xem DOTA 2 đã phải đặt ra sau khi chứng kiến lần lượt RNG rồi Alliance, những team có thành thích toàn thắng ở vòng bảng OGA DOTApit, ngã ngựa để rồi hai đội áp chót mỗi bảng là EHOME và Ninja in Pyjamas vào chung kết.

NIP thể hiện rằng thành tích ở vòng bảng chỉ mang ý nghĩa tương đối và vòng knock out mới mang ý nghĩa quyết định khi mà các thành viên NIP thi đâu rất thăng hoa ở vòng playoff và đi một mạch vào trận chung kết tổng sau khi có 3 chiến thắng 2-0 liên tiếp. Nhân tố chơi nổi bật nhất của NIP ở giải lần này đó là Ace khi mà anh chàng này gặp một chút trục trặc về sức khỏe ở vòng bảng và thi đấu khá tệ. Nhưng dường như anh đã khắc phục được điều này và thi đấu cực kì thăng hoa ở những trận đấu knock-out khi mà các hero tủ của anh như Meepo, TerrorBlade hay Naga Siren luôn là chìa khóa dẫn tới chiến thắng cho NIP.

DOTA 2: Ninja in Pyjamas giành tấm vé cuối cùng tới Major sau khi vô địch OGA DOTApit - Ảnh 1.

Ace đánh rất hay ở vòng playoff và mang lại chức vô địch cho NIP

Sẽ có rất nhiều người tiếc cho EHOME khi mà đội tuyển Trung Quốc đã đánh quá hay ở dưới nhánh thua và có 4 chiến thắng liên tục để vào chung kết tổng. Tuy nhiên vào đúng thời khắc quan trọng nhất thì những game thủ trẻ tuổi của EHOME bộc lộ điểm yếu tâm lý khi họ xử lí tình huống không chắc chắn chút nào. Và có lẽ như thế là quá đủ cho một cái đầu đầy sỏi như PPD tận dụng và lên ngôi vô địch, dù cho XinQ của EHOME đã chơi quá hay trong trận chung kết.

DOTA 2: Ninja in Pyjamas giành tấm vé cuối cùng tới Major sau khi vô địch OGA DOTApit - Ảnh 2.

Chàng mập XingQ của EHOME dù rất cố gắng nhưng thế là chưa đủ

Mặc dù nói vòng bảng chỉ mang tính tương đối nhưng hai đội xếp cuối ở vòng bảng là Forward Gaming và Gambit lại cho thấy họ thực sự yếu chứ không phải giấu bài gì cả. Gambit thì là tập hợp của những kẻ bị đào thải ở CIS và họ thi đấu cực kì rời rạc, không có sự liên kết với nhau, sự khác biệt có lẽ tới từ những nỗ lực cá nhân của Daxak hay Afoninje nhưng đều không mang lại hiệu quả.

DOTA 2: Ninja in Pyjamas giành tấm vé cuối cùng tới Major sau khi vô địch OGA DOTApit - Ảnh 3.

AfterLife cho thấy rõ dấu hiệu của tuổi tác khi anh đánh rất tệ trong hầu hết trận đấu

Tuy nhiên đội game thất vọng nhất giải đấu chắc chắn là Royal Never Give Up khi mà họ dành chiến thắng tuyệt đối ở vòng bảng nhưng vào vòng loại trực tiếp thì cũng là tuyệt đối nhưng lại là thất bại khi không dành nổi ván thắng nào cả.

Điểm yếu chết người của RNG nằm ở việc lối chơi của họ quá dễ đoán, mỗi khi gặp khó là họ lại lôi bài nuôi rùa với Medusa ra nhưng lần này mọi thứ không đơn giản như vậy. Tới một đội tuyển dạng yếu ở Bắc Mỹ là Forward Gaming còn hạ được RNG 2-0 thì quả thật đội game Trung Quốc cần cải thiện khả năng đánh vòng knock out của mình nếu không muốn rơi vào tình trạng thăng hoa quá sớm rồi rơi tự do như giải vừa rồi.

DOTA 2: Ninja in Pyjamas giành tấm vé cuối cùng tới Major sau khi vô địch OGA DOTApit - Ảnh 4.

Medusa không còn là con bài quá khỏe mà RNG có thể ỷ vào nó để dành chiến thắng