DOTA 2: Những hot boy ở The International 5 và sự biến mất hoàn toàn tại The International 6

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/08/2016 03:24 PM

Với 105/110 hero được pick trong suốt kỳ The International 6 vừa rồi, phiên bản DOTA 2 hiện tại xứng đáng được ghi vào lịch sử của nền DOTA 2 thế giới. Tuy nhiên, lạ là những hot boy ở The International 5 đã biến mất hoàn toàn tại The International 6.

Thời gian gần đây đang chứng kiến một meta đa dạng tới hết mức có thể nhờ những thay đổi đến từ Valve và Ice Frog. Với 105/110 hero được pick trong suốt kỳ The International 6 vừa rồi, phiên bản DOTA 2 hiện tại xứng đáng được ghi vào lịch sử của nền DOTA 2 thế giới. Và có một điều khá lạ lùng, khi đa số các hot boy, những vị tướng mà mới mùa The International trước còn là những lựa chọn thuộc dạng không ban thì phải pick lại đang biến mất dần khỏi đấu trường chuyên nghiệp.

Đầu tiên là cặp đôi Lina và Leshrac. Nếu ai còn nhớ thì tại Seattle tròn một năm về trước, đây là hai lựa chọn thường trực ở mid, và Leshrac là hero bá đạo đến mức không một đội tuyển nào dám thả ra cho đối thủ nếu không muốn phải ngập hành.

Trong khi cô nàng pháp sư lửa tuy không mạnh mẽ đến vậy, nhưng cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu mà đa số đội tuyển hướng đến. Một năm sau, cả hai cùng rớt giá thê thảm, khi gần như không có đội tuyển nào ngó ngàng đến chúng.

Trên thực tế, việc Valve ra mắt item mới Aether Lens, cũng như bổ sung thêm việc chỉ số intelligent có thể tăng dame phép, sẽ là khá hợp lý nếu như Leshrac và Lina được tiếp tục ưa chuộng. Với khả năng nuke damage kinh khủng, cùng tốc độ push cũng khá ổn định, cả Leshrac và Lina đều trở nên vô cùng phù hợp với meta hiện tại, nhưng sự thực thì chúng đang dần bị lãng quên, bởi một cái tên nổi lên thời gian gần đây: Mirana.

Một trong những vấn đề lớn nhất của cả Leshrac lẫn Lina là chúng đều quá mỏng, và yêu cầu những item để có thể sống sót, ít nhất là để gây đủ lượng damage cần thiết trong combat. Và với việc thường được sử dụng ở mid lane, Leshrac và Lina đang thua thiệt so với Mirana về sự cơ động và hiệu quả ngay ở giai đoạn trước level 6. Không cần quá nhiều item cũng như đồng đội bảo kê, Mirana có khả năng đi lane cực tốt và trốn thoát khỏi những cuộc săn đuổi nhờ kỹ năng Leap của mình.

Và trong một combat kéo dài, mana đang là vấn đề của hầu hết các dạng hero kể trên. Có thể thấy QoP của Sumail đã khó khăn thế nào khi đối đầu với DC ở chung kết nhánh thua The International 6. Mirana thì không gặp vấn đề này lắm, khi kích hoạt Starstorm từ Aghanim’s Scepter là hoàn toàn miễn phí mana. Với xu hướng nhà nhà người người hướng tới BKB hay Glimmer Cape từ các support như hiện nay, những hero thuần nuke damage như Lina hay Leshrac đang mất dần đất dụng võ.

Tương tự như vậy là Visage, dù rằng Drow Ranger đang là vị tướng rất được ưa chuộng ở thời điểm hiện tại, nhưng người bạn song hành với anh, Visage lại đang biến mất. Lí do đơn giản vì visage chỉ thật sự phát huy tối đa sức mạnh của mình khi có những item và lượng level cần thiết, đặc biệt là ở giai đoạn late game.

Meta hiện tại không cho phép các support có nhiều khoảng trống để tham lam cày tiền, trừ những trường hợp cụ thể như Kunkka và Sandking. Xu hướng 4 core cũng đang trở lại, nhưng những support đó thường được lựa chọn để farm rừng, hoặc có khả năng đứng lane khi offlane vào jungle. Visage không có cả hai khả năng trên, và điều đó khiến vị tướng này đang dần dần bị thất sủng.

Treant Protector là vị tướng tiếp theo đang dần trở nên tuyệt chủng. Thuộc mẫu support mang xu hướng bảo kê và hỗ trợ, thế nhưng rõ ràng với vai trò này, Dazzle và Oracle đang là những vị tướng đáng để lựa chọn hơn hẳn.

Treant Protector sẽ buộc line up của bạn phải xoay quanh vị tướng này, và thường ở thế thủ. Trong khi ultimate Overgrowth, thứ vũ khí nguy hiểm nhất của Treant hoàn toàn có thể bị counter dễ dàng bởi Manta Style, BKB trong khi sát thương của kỹ năng này là gần như không đáng kể. Do đó rất khó để đưa Treant và trong meta hiện tại.

Cái tên cuối cùng trong danh sách này là Bloodseeker. Khi mà sức mạnh của hero này không có nhiều thay đổi trong phiên bản mới, thế nhưng khả năng đi lane không thật sự mạnh mẽ, cũng như càng về late càng yếu và tốc độ farm khá chậm đang là những rào cản khiến Bloodseeker hoàn toàn lép vế so với những Sven, Slark hay Juggernaut ở thời điểm hiện tại.

Chưa kể, đây cũng là dạng hero tương đối mỏng manh, và BKB là item gần như bắt buộc trong mọi trận đấu. Được lựa chọn hai lần tại vòng loại The International 6, và đều mang lại chiến thắng cho đội tuyển của mình, có thể thấy Bloodseeker vẫn còn đất dụng võ, nhưng chỉ còn là con bài mang tính chiến thuật thay vì là hot boy như một năm về trước.