DOTA 2 Manila Major (Main Event – Ngày 2): Tâm điểm đại chiến El Classico

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/06/2016 12:03 PM

Tâm điểm chú ý của ngày thi đấu vừa qua chính là cuộc đối đầu giữa Na`Vi và Alliance, trận đấu được xem như El Classico của làng DOTA 2 thế giới.

Tiếp nối thành công từ ngày khai mạc, ngày thi đấu thứ hai của Main Event DOTA 2 Manila Major đã diễn ra hết sức kịch tính và hấp dẫn. Tâm điểm chú ý của ngày thi đấu vừa qua chính là cuộc đối đầu giữa Na`Vi và Alliance, trận đấu được xem như El Classico của làng DOTA 2 thế giới.

Không phụ lòng người hâm mộ, hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu mãn nhãn và quá nhiều cảm xúc. Với những người đã chứng kiến cuộc đối đầu giữa Na`Vi và Alliance vào đêm qua, dường như những ký ức về trận chung kết TI 3 lại hiện về. Chỉ có điều kịch bản lần này đã có sự đảo ngược. Na`Vi là đội bị dẫn trước rồi sau đó lại vùng lên vô cùng mạnh mẽ.

Kết quả sau hơn 3 giờ thi đấu, Dendi cùng các đồng đội đã hoàn thành cú lội ngược dòng ấn tượng và giành chiến thắng với tỉ số 2-1 chung cuộc. Với kết quả này, Na`Vi đã chính thức tiễn Alliance về nước và đồng thời trở thành đại diện thứ hai góp mặt tại bán kết nhánh thua.

Bên cạnh “trận cầu đinh” giữa Alliance và Na`Vi, Fnatic cũng là cái tên rất đáng chú ý trong ngày thi đấu vừa qua. Với phong độ chói sáng của bộ đôi MidOne và đặc biệt là Dj, Fnatic đã xuất sắc quật ngã người khổng lồ Trung Quốc LGD Gaming. Trong game đấu thứ 3 quyết định, Enigma của Dj đã thực hiện rất nhiều pha Black Hole tuyệt đẹp để giúp Fnatic đảo ngược hoàn toàn thế trận. Hội tụ đầy đủ những yếu tố về thẩm mỹ, tầm quan trọng và sự chuẩn xác, trận đấu này Dj xứng đáng trở thành ứng cử viên nặng ký cho giải thưởng “màn trình diễn xuất sắc nhất của Manila Major”.

Đánh bại LGD Gaming, Fnatic đã trở thành đội tuyển thứ hai của Đông Nam Á (sau MVP Phoenix) góp mặt tại bán kết nhánh thắng. Với kết quả này, khu vực SEA chắc chắn sẽ có 2 đại diện góp mặt trong top 6 của giải đấu lần này. Sau thành công tại Shanghai Major (MVP thứ 4, Fnatic thứ 6), kết quả ở Manila Major lại một lần nữa chứng minh sự tiến bộ vượt bậc của làng DOTA 2 SEA. Hy vọng trong tương lai, các đội tuyển trong khu vực (bao gồm cả Việt Nam) sẽ tiếp tục duy trì được phong độ tốt và gắt hái thêm nhiều thành tích cao hơn nữa.

Theo dự kiến, ngày thi đấu thứ 3 của Main Event Manila Major sẽ diễn ra 4 trận đấu (2 nhánh thắng, 2 nhánh thua). Sau đây sẽ là lịch trình cụ thể của những trận đấu này (giờ Việt Nam):

Tứ kết 3 nhánh thua: Digital Chaos – Vici Gaming Reborn (10h)

Tứ kết 4 nhánh thua: LGD Gaming – Team Empire (12h30)

Bán kết 1 nhánh thắng: MVP Phoenix – Team OG (15h30)

Bán kết 2 nhánh thắng: Newbee – Fnatic (17h)

Những diễn biến và thông tin bên lề giải đấu sẽ được chúng tôi cập nhật nhanh nhất trong các bản tin tiếp theo. Mong các bạn chú ý theo dõi.