DOTA 2: Lycan, Gyrocopter và Leshrac, những vị tướng đang bị thất sủng và lối đi nào cho họ

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/10/2016 01:22 PM

Trong mỗi bản cập nhật DOTA 2, luôn tồn tại những vị tướng nổi lên như những gương mặt đầy sáng giá và phổ biến trong hầu hết các giải đấu. Thế nhưng song hành với đó là những vị tướng có số phận hẩm hiu hơn, khi sự lên ngôi của kẻ này cũng đồng nghĩa với việc tụt dốc của các hero khác.

Trong mỗi bản cập nhật, luôn tồn tại những vị tướng nổi lên như những gương mặt đầy sáng giá và phổ biến trong hầu hết các giải đấu. Thế nhưng song hành với đó là những vị tướng có số phận hẩm hiu hơn, khi sự lên ngôi của kẻ này cũng đồng nghĩa với việc tụt dốc của các hero khác. Và chắc chắn rằng người duy nhất có thể giải cứu chúng, chỉ có thể là IceFrog, nhà sản xuất cũng như phát triển DOTA 2.

Đầu tiên, hãy nói về những hero đang có tỷ lệ pick thấp nhất ở thời điểm hiện tại. Top 5 trong số chúng được chỉ đích danh gồm có Lycan, Visage, Gyrocopter, Brewmaster và Leshrac. Trong khi đó hai cái tên nặng ký xếp ngay sau là Lone Druid và Earth Spirit.

Với Visage và Brewmaster, có thể nói đây là hai vị tướng đã rất ít khi được sử dụng trong một khoảng thời gian tương đối dài. Nguyên nhân cơ bản bởi sức mạnh của chúng chủ yếu dựa vào khả năng micro unit, chứ không phụ thuộc quá nhiều vào tướng chính. Một nạn nhân tương tự nhưng không được nhắc đến trong danh sách này là IO, khi mà với những thay đổi gần đây, các đội có xu hướng pick nhiều hơn một support có khả năng roaming mạnh, và các hero mang xu hướng phòng ngư kiểu Dazzle, IO đang có xu hướng thoái trào dần. Điều tương tự xảy ra với Lone Druid và Brewmaster, khi không phải những thay đổi trong bộ kỹ năng làm chúng biến mất, mà chỉ đơn giản là không phù hợp với lối chơi hiện nay.

Cách tốt nhất để hồi sinh, cũng như đưa những vị tướng này ra khỏi tủ kính đơn giản là cần những sự thay đổi tích cực đối với chúng. Và IceFrog là chiếc chìa khóa duy nhất. Sau đây là những bàn luận về các biện pháp khả thi để mang những vị tướng thất truyền kia có cơ hội trở lại.

Hãy bắt đầu bằng cách buff trực tiếp vào chỉ số cũng như kỹ năng cho một vài hero, vì đây đơn giản là cách dễ dàng nhất để đưa chúng hòa nhập trở lại với cộng đồng. Những cái tên có thể dễ dàng chỉ mặt là Gyrocopter, Leshrac hay Earth Spirit. Chúng từng là những hot boy, hay thậm chí còn vượt qua ngưỡng hot boy như cách mà Leshrac và Gyrocopter từng thể hiện ở The International 5 hay như một đại dịch Earth Spirit ở thời điểm mà hắn mới ra mắt. Để rồi sau đó, những nerf thẳng tay của IceFrog đã khiến chúng gần như biến mất.

Với Leshrac, có lẽ IceFrog nên cân đối khả năng slow của Lightning Storm để hero này có thể dễ dàng kết hợp với Split Earth, khi mà dường như quá khó cho Leshrac stun đối thủ chuẩn xác nếu không có set up trước. Ngoài ra, Diabolic Edict cũng nên được tăng sát thương nhằm khai thác thêm khả năng push trụ của Leshrac. Gyrocopter thì đơn giản hơn, khi kỹ năng Homing Missile rõ ràng nên được làm lại. Có thể nói ở thời điểm hiện tại, skill này gần như vô dụng. Đổi thành một mini stun hoặc một stun tức khắc sẽ khiến Gyrocopter trở nên giống với Sven và Luna, và đương nhiên là hữu dụng hơn.

Brewmaster và Visage cũng là những cái tên mà IceFrog nên lưu tâm tới. Với Visage, Graves Chill cũng như Soul Assumption nên được cải tiến và nâng cấp theo xu hướng có lợi nhiều hơn trong combat tổng, thay vì chỉ gần như phụ thuộc vào sức mạnh của những Familiars như trước.

Một hero thiên về playmaking như Brewmaster có lẽ sẽ phù hợp với vị trí offlane hơn là solo mid, và đó cũng là lý do mà hắn nên được sửa lại đôi chút về skill. Một kỹ năng tương tự như Backtrack, kỹ năng cũ của Faceless Void có thể khiến Brewmaster mạnh mẽ hơn trước các support, đồng thời tăng thêm khả năng càn lướt và tank của hắn. Kỹ năng này có thể thay cho Drunken Bawler, kỹ năng có thể coi là phế nhất của Brewmaster. Còn nếu muốn tiếp tục sử dụng hero này ở vị trí solo mid, thiết nghĩ IceFrog nên có những động thái tích cực, điển hình như tăng damage hay các chỉ số cơ bản của hắn. Khi mà lối chơi 4 bảo kê 1 đang dần dần lạc hậu thì vai trò solo mid của Brewmaster rõ ràng cũng đang bị ảnh hưởng khá nhiều.

Lycan và Lone Druid lại ở trường hợp khác, khi hai hero này có vẻ tỏ ra quá lạc lõng với phiên bản hiện tại. Với việc rất cần Radiance cho Spirit Bear, Lone Druid chắc chắn ưa chuộng một game đấu với tiết tấu chậm, trong khi ở thời điểm hiện tại, hầu hết các đội tuyển đều lựa chọn một line up có khả năng team fight và gây sức ép từ sớm với không nhiều khoảng trống được tạo ra cho một hero bị đánh giá là ù lỳ như Lone Druid. Còn với một hero chỉ có sở trường phá trụ và đẩy lane như Lycan, và quá phụ thuộc vào ultimate, meta hiện nay đơn giản là có quá nhiều đồng nghiệp ở vị trí hard carry làm tốt hơn hắn. Juggernaut và Phantom Assasin, hay thậm chí cả Lifestealer và Ember Spirit là những ví dụ điển hình.