DOTA 2, Liên Minh Huyền Thoại rộng cửa góp mặt tại Thế Vận Hội Olympic?

Ufokian  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/06/2016 12:13 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mới đây, hiệp hội thể thao điện tử quốc tế đã thành lập ủy ban vận động viên thể thao điện tử, đây chính là điều kiện bắt buộc để eSports có thể được xét duyệt góp mặt tại Thế Vận Hội Olympic.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thể thao điện tử, hiệp hội thể thao điện tử quốc tế đã tuyên bố kết hoạch tổ chức một "Ủy ban vận động viên thể thao điện tử chuyên nghiệp". Ủy ban này sẽ sáp nhập với tổ chức thế giới, để thế giới có thể công nhận nền eSports. Tất cả thành viên đều hy vọng rằng việc này sẽ là một nhân tố quyết định để giúp thể thao điện tử được trở thành một môn thi đấu của thế vận hội.

Tuy nhiên, thể thao điện tử liệu có trở thành một môn thi đấu của thế vận hội Olympic hay không vẫn là một câu hỏi khó trả lời, thể thao điện tử trên thực tế cũng đòi hỏi vận động viên có một thể lực mạnh khỏe để có thể sử dụng “đầu óc” thi đấu. Mặc dù rất nhiều ngôi sao thể thao điện tử đoạt được quán quân tại các cuộc thi, thế nhưng sự thiếu hụt về kinh nghiệm sống cùng với tuổi đời còn rất trẻ khiến họ rất dễ bị lợi dụng, vì thế bước đầu tiên để đi đến Olympic chính là giúp họ nhận được sự bảo trợ, đối xử một cách công bằng, việc thành lập tổ chức này rõ ràng rất quan trọng.

Ủy ban vận động viên thể thao điện tử chắc chắn sẽ giúp tiếng nói của các game thủ đến với thế giới, để thế giới biết được họ, công nhận họ và ngược lại. Hiệp hội thể thao điện tử dự định sẽ lựa chọn một số ngôi sao thể thao điện tử làm Ủy viên của tổ chức, điều này chắc chắn sẽ đem lại những hiệu quả tích cực, giúp ước mơ của game thủ được trở thành hiện thực.

Theo tin tức mới nhất từ Hiệp hội thể thao điện tử quốc tế, các thành viên của Ủy ban này sẽ bao gồm 45 game thủ từ các quốc gia thành viên, bao gồm tất cả các môn thể thao điện tử. Bên cạnh đó, Hiệp hội còn có kế hoạch thành lập Ban cố vấn gồm các game thủ có kinh nghiệm để giúp các game thủ chuyên nghiệp có thêm được nhiều kiến thức và kinh nghiệm.

Hiệp hội thể thao điện tử quốc tế là tổ chức mang tính toàn cầu được thành lập tại Hàn Quốc, thành viên của hội gồm 45 quốc gia trên thế giới với nhiệm vụ chính là đem thể thao điện tử lan rộng ra cộng đồng. Năm 2008 khi mới thành lập Hiệp hội chỉ có 8 thành viên, đến năm 2009 đã tự tổ chức những hoạt động của mình. Vừa qua, Hiệp hội đã hợp tác, tham dự Asian Indoor Games và ký thỏa thuận với Cơ quan chống Doping quốc tế.