DOTA 2 Kiev Major – Siêu giải đấu trị giá 70 tỷ chính thức khởi tranh

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/04/2017 12:48 PM

Với tổng giải thưởng lên đến 3 triệu USD (~ 68 tỷ VNĐ), đội vô địch sẽ bỏ túi 1 triệu USD trong khi đó những đội xếp hạng thấp nhất cũng mang về 62,500$.

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng giải Major đầu tiên của làng DOTA 2 thế giới trong năm 2017 đã chính thức khởi tranh. Diễn ra trong 7 ngày từ 24/4 – 30/4, Kive Major là nơi quy tụ 16 đội game DOTA 2 xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Với tổng giải thưởng lên đến 3 triệu USD (~ 68 tỷ VNĐ), đội vô địch sẽ bỏ túi 1 triệu USD trong khi đó những đội xếp hạng thấp nhất cũng mang về 62,500$.

Danh sách các đội tham dự Kive Major gồm:

- Các đội được mời: Team Random (Trung Quốc), Team OG (Châu Âu), Mouz (Hy Lạp), Team Liquid (Châu Âu), Evil Geniuses (Mỹ), Thunderbirds (Mỹ), Newbee (Trung Quốc) và Vici Gaming J (Trung Quốc).

- Các đội chiến thắng tại các vòng loại: Faceless (Singapore), TnC (Philippines), iG.Vitality (Trung Quốc), Invictus Gaming (Trung Quốc), Team Secret (Châu Âu), Virtus Pro (Nga), Digital Chaos (Mỹ) và SG e-sports (Brazil).

Khác với các mùa Major trước, tại Kiev lần này, Valve đã cho áp dụng thể thức thi đấu Thụy Sĩ (Swiss-system) tại vòng bảng. Đây chính là thể thức thi đấu được áp dụng rộng rãi ở trong các giải đấu cờ vua. Theo cách xếp này, tất cả 16 team sẽ ở chúng một bảng và mỗi team sẽ thi đấu tối đa 5 trận (không loại trực tiếp). Team nào thua 3/5 trận sẽ bị loại. Sau đó các team có cùng số trận thắng mà chưa gặp nhau thì sẽ được xếp thi đấu trong vòng tiếp theo.

Để hiểu rõ hơn về thể thức thi đấu mới này, mời các bạn theo dõi hình ảnh minh họa dưới đây:

Sau khi vòng bảng kết thúc, 8 đội dẫn đầu sẽ được đi tiếp vào sự kiện chính - Main Event. Tại đây, chúng ta sẽ lại quay về với thể thức cũ đấu loại trực tiếp (có nhánh thắng thua). Mọi thông tin và kết quả của giải đấu sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trong các bài viết sau. Mong các bạn chú ý theo dõi.