DOTA 2: Đừng bất ngờ, cho dù ít xuất hiện nhưng đây chính là 5 vị tướng sở hữu tỷ lệ thắng cao nhất trong phiên bản 7.01 đấy

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/01/2017 06:09 PM

Hãy cùng đến với 5 vị tướng sở hữu tỷ lệ thắng cao nhất trong phiên bản DOTA 2 7.01.

Necrophos

Khá bất ngờ khi không phải Omniknight như thường lệ, mà chính Necrophos mới là vị tướng sở hữu winrate cao nhất trong phiên bản 7.01. Có vẻ như sau những điều chỉnh hợp lý từ phía Ice Frog thì tử thần già nua này đang dần dần chiếm lại được thiện cảm của các fan hâm mộ, với mức tỷ lệ thắng lên tới 57.6%

Mặc dù không còn khả năng bug màu với Reaper’s Scythe như trước, nhưng bù lại thời gian hồi chiêu của kỹ năng này khi có Aghanim’s Scepter được giảm đi đáng kể, chỉ còn 25 giây ở cấp độ cao nhất. Nhưng điều đó không quan trọng bằng những chỉnh sửa ở các kỹ năng trước đó. Đầu tiên, Death Pulse tuy bị nerf một chút lượng damage cùng khả năng hồi máu, thế nhưng đổi lại, kỹ năng này được tích hợp cùng với Sadist ở phiên bản trước, mang lại lượng regen mana tương đối cần thiết cho Necrophos.

Ngoài ra, cũng không thể bỏ qua sự lợi hại của Ghost Shroud, khi hiệu ứng làm chậm từ item này giúp Necrophos không còn quá phụ thuộc và cần lên Rod of Atos như trước. Thêm vào đó, tuy phải nhận thêm 20% sát thương phép, nhưng Ghost Shroud lại giúp Necrophos tăng khả năng tanker đáng kể với việc tăng thêm 50% khả năng hồi phục máu và mana.

Cộng thêm hệ thống Talent Tree tương đối ổn, Necrophos đang dần trở thành một trong những lựa chọn phù hợp cho người chơi DOTA 2 để leo rank trong phiên bản này.

Abaddon

Đứng ở vị trí thứ hai với 57.32%, chỉ thua kém đôi chút so với Necrophos là Abaddon. Không riêng gì trong phiên bản 7.01, trong khoảng một năm trở lại đây, Abaddon luôn là một trong những hero sở hữu winrate cao bậc nhất. Có thể nói đây là vị tướng khá ổn định, khi mà trong phiên bản 7.01, Ice Frog cũng không đem lại quá nhiều điều mới lạ dành cho Abaddon.

Lối chơi khá đơn giản cũng như linh hoạt đã làm nên thương hiệu cho Abaddon. Chưa kể, kỵ sĩ bóng đêm này cũng thuộc mẫu tướng khá dễ chơi dành cho các game thủ DOTA 2. Ở các trận đấu chuyên nghiệp, trong khi đa phần người chơi thường sử dụng Abaddon ở vị trí offlane hoặc support, nhờ vào khả năng bảo kê tương đối tốt của mình thì tại mặt trận rank, pub, hero này lại khá được ưa chuộng ở vị trí semi carry nhằm tận dụng tối đa sự càn lướt với Borrowed Time cùng passive Curse of Avernus.

Spectre

Sự trở lại của Spectre trong bảng xếp hạng này chắc hẳn là điều gây ra khá nhiều ngạc nhiên cho các game thủ, khi bóng ma Spectre sau một thời gian gây sốt nhờ hiệu ứng BADMAN đã chìm vào quên lãng. Chưa kể trong phiên bản 7.01, Spectre cũng không có gì nhiều khác biệt so với trước trừ việc có thêm hệ thống Talent như mọi hero, chưa kể Diffusal Blade – core item của Spectre còn bị nerf thảm hại trong phiên bản mới này.

Tuy nhiên, điều này chỉ giảm nhiệt của Spectre tại các giải đấu lớn, còn xét trên bình diện chung, nhất là tại các trận đấu rank, pub, Spectre vẫn là một trong những hard carry được ưa chuộng và hiệu quả bậc nhất. Có thể thấy một trong những điểm chung của các trận đấu đẳng cấp thấp thường là sự bế tắc cũng như thiếu một chiến thuật định hình, dẫn tới thời gian các trận đấu thường kéo dài.

Và thời gian càng kéo dài, sức mạnh của Spectre càng được củng cố. Không quá khi nói đây là mẫu carry mạnh và lợi hại bậc nhất ở giai đoạn late game của DOTA 2, mà mức winrate 56.88% là con số không thể thuyết phục hơn.

Wraith King

Từ bao lâu nay, hero một nút Wraith King vẫn luôn là một trong những vị tướng chiếm được nhiều cảm tình bậc nhất của người chơi DOTA 2, bởi sự đơn giản mà hiệu quả một cách thực dụng. Ở phiên bản 7.01, hero này cũng sở hữu tỷ lệ thắng cực cao, lên tới 56.87%, thua kém chỉ 0.01 so với Spectre.

Wraith King được đánh giá cao hơn Spectre trong những giai đoạn đầu game, khi hero này không cần quá nhiều item vẫn có thể gây được lượng sát thương tối đa. Chưa kể trong phiên bản 7.01, Reincarnation còn được giảm cooldown đáng kể.

Một trong những điểm yếu của hero này là lượng mana pool hạn hẹp và cực kỳ sợ những item như Diffusal Blade đã được Ice Frog khắc phục trong phiên bản mới này. Hệ thống Talent Tree ở level 25 cho phép Wraith King có thể hồi sinh mà không mất mana. Chưa kể, Diffusal Blade cũng là một trong những item bị nerf thảm hại. Thời đại mới của Wraith King có lẽ đang đến gần hơn bao giờ hết.

Centaur Warrunner

Nhân mã của DOTA 2 cũng sở hữu tỷ lệ thắng cao đáng kinh ngạc trong phiên bản mới này, với 56.69%, vượt mặt cả Omniknight để lọt vào top 5.

Không có nhiều thay đổi trong phiên bản mới, có lẽ mức độ winrate cao đến từ sự dễ chơi cũng như sức mạnh nổi bật của Centaur ở thời điểm hiên tại. Những thay đổi về gameplay cũng như địa hình cũng góp phần giúp Centaur dần dần có chỗ đứng ở vị trí offlane. Chưa kể, Talent biến Return thành Aura ở level 25 chắc chắn là một lựa chọn không cần bàn cãi quá nhiều về độ bá đạo.