DOTA 2: Cứ tưởng đi vào dĩ vãng rồi, thế nhưng đây mới là những vị tướng đang "trở lại" mạnh mẽ hơn bao giờ hết

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/03/2017 02:07 PM

Abaddon, Chaos Knight, Centaur Warrunner và Spectre chính là 4 vị tướng DOTA 2 góp mặt trong danh sách này.

Abaddon

Mặc dù gần như rất ít khi được ngó ngàng tới, cả trong đấu trường chuyên nghiệp lẫn các trận đấu rank, pub, thế nhưng Abaddon luôn tỏ ra hiệu quả trong những lần hiếm hoi được sử dụng.

Vị tướng này phần lớn được sử dụng trong các trận đấu rank, pub, khi quả thật ở thời điểm hiện tại, rất khó để Abaddon có thể tìm được chỗ đứng cho mình tại các giải đấu lớn. Mặc dù pick rate tương đối hạn chế, chỉ khoảng 4.8%, thế nhưng tỷ lệ thắng của Abaddon lại đat ngưỡng cao kinh khủng, 57.59%.

Không khó hiểu khi ở các trận đấu rank, pub, đại đa số người chơi thường xuyên sử dụng và build đồ cho Abaddon theo xu hướng semi carry, thay vì support hay một offlane với xu hướng hỗ trợ như cách mà các game thủ chuyên nghiệp hay sử dụng. Với lợi thế cực lớn tới từ passive Curse of Avernus, cùng khả năng càn lướt trong combat với Aphotic Shield và Borrowed Time, Abaddon trở nên quá mạnh mẽ và khó bị đánh bại nếu build theo xu hướng này. Hệ thống Talent trong phiên bản mới tuy không thật sự quá đặc sắc nhưng cũng đủ để phát huy hiệu quả sức mạnh của vị tướng này.

Chaos Knight

Gần đây, kỵ sĩ bóng tối này bắt đầu có dấu hiệu trở lại đấu trường chuyên nghiệp với một vài game đấu được các đội tuyển sử dụng. Mặc dù vẫn chưa thật sự phát huy được hiệu quả của mình, thậm chí có thời điểm còn được sử dụng như một support, thế nhưng không thể phủ nhận rằng trong phiên bản mới, Chaos Knight tuy ít được lựa chọn, nhưng vẫn đang là gương mặt sáng giá để đảm bảo tỷ lệ thắng của bạn, khi mà win rate của vị tướng này lên tới 54.03%, mặc dù pick rate chỉ ở mức khiêm tốn 7.02%.

Yếu điểm duy nhất ở đầu trận của Chaos Knight là lượng mana khiêm tốn, còn đâu hero này thật sự đáng sợ bắt đầu từ giai đoạn mid game, khi hắn đã có đủ lượng level cũng như một vài item cần thiết. Một combo đơn giản với Chaos Bolt và Reality Rift hoàn toàn có thể tiễn các hero yếu máu lên bảng đếm số một cách nhanh chóng. Trong khi Chaos Strike là kỹ năng có lượng crit cao bậc nhất trong DOTA 2, với lượng damage lên tới 275% sát thương cơ bản. Trong phiên bản mới, hiệu ứng tới từ Aghanim’s Scepter của Chaos Knight cũng được gia tăng đáng kể, trong khi hệ thống Talent Tree của vị tướng này cũng tỏ ra vô cùng hợp lý và hiệu quả.

Centaur Warrunner

Một thời gian dài, gã nhân mã này tưởng như đã trở nên lỗi thời khi một loạt những offlane xuất sắc ở thời điểm đó như Slardar hay Axe đang được trọng dụng một cách phổ biến. Thế nhưng trong giai đoạn gần đây, Centaur bỗng chốc trở nên hot một cách đặc biệt, với winrate lên tới 56.96%.

Chỉ cần sớm đạt được Blink Dagger, Centaur thật sự sẽ trở thành nỗi ác mộng dành cho đối thủ, khi mà một combo ở giai đoạn sớm của vị tướng này có thể gây ra lượng damage tương đối kinh khủng, nhất là Double Edge, với thời gian cooldown tương đối ngắn. Với những thay đổi trong phiên bản mới về hệ thống bản đồ cũng như các bãi quái rừng, khả năng đi lane đầu game của Centaur cũng đã được cải thiện đáng kể.

Bên cạnh đó, với tính năng giảm sát thương cho đồng đội tới 70% trong thời gian tác dụng của Stampede khi có hiệu ứng của Aghanim’s Scepter, Centaur hoàn toàn có thể trở thành một tấm lá chắn vững chắc cho đồng đội. Kỹ năng này thật sự đáng sợ, đặc biệt là nếu kết hợp với hệ thống Talent Tree của hắn. Nên nhớ rằng ở level 25, passive Return của Centaur có thể chuyển thành aura cho đồng đội.

Spectre

undefined
undefined

Gần như không còn nhiều đất dụng võ ở các giải đấu, sau một thời gian dài trở thành đối tượng hot nhờ trào lưu BADMAN ở nửa cuối năm 2016, thế nhưng Spectre lại đang có những bước chuyển mình to lớn, khi mà theo thống kê, tỷ lệ thắng của hắn đang ở mức 57.01%, một trong những tỷ lệ cao nhất trong DOTA 2.

Hệ thống Talent Tree có thể nói là không hỗ trợ quá nhiều cho Spectre trong phiên bản mới này, thậm chí cả meta game cũng thay đổi theo xu hướng bất lợi cho một vị tướng có phần thụ động như Spectre. Giờ đây, các carry luôn bị đòi hỏi phải có khả năng tham gia combat từ khá sớm, cũng như có thể tối ưu hóa lượng farm với những bãi creep rừng từ sớm. Spectre hoàn toàn không có hai đặc điểm kể trên. Nhưng gần đây, trào lưu lên Helm of Dominator cho Spectre đang dần thịnh hành, khi chỉ với một con Santir thu phục được, Spectre hoàn toàn có thể có free Diffusal Blade từ rất sớm. Tuy không thật sự quá hữu hiệu, nhưng đó cũng là cách để hero này nhen nhóm cơ hội trở lại vào một ngày không xa.