Đột Kích: Những cái tên đáng chú ý sau vòng sơ loại CSC mùa 2

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/11/2016 03:50 PM

Đột Kích
11/02/2008 NCB: Trung Quốc NPH:

Sự xuất hiện của Banme.Star (Ban Mê Thuột) và Living.Gem (Đồng Nai) lần đầu tiên tại CSC cho thấy sự phát triển của Đột Kích tại 2 địa phương này.

CSC – Giải đấu Bán Chuyên của Đột Kích dành cho những đội tuyển giàu tiềm năng, đang khao khát thăng lên hạng chuyên nghiệp đã chính thức quay trở lại với cộng đồng game thủ Đột Kích vào ngày 19/11 vừa qua. Trải qua 2 ngày đấu sơ loại, 8 đội xuất sắc lọt vào vòng trong đã được xác định. Bên cạnh những cái tên cũ như VolcanoGG, đã xuất hiện hàng loạt những cái tên mới đáng chú ý, hứa hẹn sẽ “quẩy” tưng CSC mùa 2 của Đột Kích.


CSC – Giải đấu Đột Kích hạng Bán Chuyên

CSC – Giải đấu Đột Kích hạng Bán Chuyên

Đầu tiên phải kể đến Volcano của clan GeniusGaming – một cái tên không hề xa lạ với cộng đồng game thủ Đột Kích. Từng được biết tới với cái tên VUA của những vị VUA trong làng Đột Kích Việt Nam, Genius Gaming là một trong những cái nôi đầu tiên đã đặt nền móng và xây dựng nên một tượng đài cho các thế hệ sau. Volcano được nhắc nhiều đến trong cộng đồng Đột Kích ở những thời điểm cách đây … 4 năm về trước, khi chỉ trong vòng 3 năm từ 2009 đến 2012 Volcano GG đã đạt được rất nhiều thành tích đáng tự hào. Có thể kể đến như Á Quân chung cuộc trong giải đấu dành cho game FPS danh giá bậc nhất thế giới thời điểm 2010 – World eSports Master, hạng nhì của WEM 2010, .. là những mốc son đáng nhớ trên chặng đường hình thành và phát triển của Volcano GG.


Volcano GG ở vòng loại CSC mùa 2

Volcano GG ở vòng loại CSC mùa 2

Đến với CSC mùa 2 lần này, Volcano GG được đánh giá là một nhân tố có tiềm năng phát triển và bứt phá mạnh mẽ. Họ sẽ đại diện cho GeniusGaming với hi vọng tiếp bước các đàn anh kéo dài bảng thành tích mà team Volcano đã từng làm.

Bên cạnh Volcano GG không thể không nhắc đến OneThrow – một đối thủ đáng gờm mà Volcano sẽ phải chú ý trong các vòng đấu tới. Đến với giải đấu CSC mùa 2, OneThrow đã mang đến đội hình mạnh mẽ nhất của mình, tập hợp hàng loạt các hảo thủ của làng Đột Kích Hồ Chí Minh.


OneThrow trong ngày thi đấu ở vòng sơ loại CSC mùa 2

OneThrow trong ngày thi đấu ở vòng sơ loại CSC mùa 2

Sánh đôi cùng với ArrowsTeam, OneThrow sẽ là 2 đại diện của Liên Minh Đột Kích Hồ Chí Minh thi đấu trong CSC mùa 2. Với đội hình toàn các hảo thủ có kỹ năng ưu việt, OneThrow đang là ứng cử viên sáng giá nhắm tới chiếc vé lên chuyên trong mùa giải lần này.

CSC mùa 2 lần này còn có sự xuất hiện của 2 đội tuyển mới đến từ 2 Liên Minh Đột Kích tại Ban Mê Thuột và Đồng Nai là Banme.Star và Living.Gem. Đây là lần đầu tiên 2 Liên Minh Ban Mê Thuột và Đồng Nai có đại diện góp mặt trong một giải đấu lớn của Đột Kích. Điều này cho thấy nỗ lực phát triển mạnh mẽ của Đột Kích ở hai địa phương này.

Giải đấu Bán chuyên CSC mùa 2 đang là tâm điểm chú ý trong cộng đồng game thủ Đột Kích, khi nghề chơi game vẫn còn là một điều gì đó quá xa lạ và không có triển vọng tại Việt Nam. Việc xuất hiện những nhân tố mới xen lẫn giữa những gương mặt cũ là một điểm nhấn rất đáng quan tâm của giải đấu bán chuyên CSC Đột Kích. Cho thấy sức phát triển mạnh mẽ của Đột Kích đồng thời khẳng định được vị thế của trò chơi trong làng eSport Việt khi liên tục ra những giải đấu có chất lượng, đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng.

CSC mùa 2 sẽ diễn ra liên tục từ 19/11 đến 26/12, các trận đấu sẽ được tổ chức thi đấu vòng tròn tính điểm BO3 để chọn ra 4 đội đứng đầu vào vòng Bán Kết. Các đội thi đấu DE (nhánh thắng, nhánh thua) để chọn ra đội vô địch sẽ thi đấu ở giải đấu chuyên nghiệp CFEL mùa 3. Cùng với CFEL 2, CSC là một trong những giải đấu có chất lượng đỉnh cao của Đột Kích với giá trị giải thưởng giành cho đội chiến thắng lên đến 20 triệu đồng và cơ hội lên chuyên đầy mơ ước.