Doinb: Khi chúa hề bắt đầu nghiêm túc - Ông hoàng "all kèo", chúa tể thông thạo 7, bậc thầy bể tướng của LPL

Bindaij  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/08/2021 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Tiến thẳng vào Chung kết tổng LPL Mùa Hè 202 sau khi đả bại WE 3-0, người hâm mộ một lần nữa đặt nghi vấn, Doinb dường như đạt “thông thạo 7” mọi vị tướng trong LMHT thì phải.

Có lẽ cổ động viên Việt Nam không còn quá xa lại với anh chàng Doinb này, là một tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp nhưng từng có nhiều màn “dạng háng” để xin SofM gánh trong Xếp Hạng, một người tăng động nhưng vô cùng duyên dáng trong những buổi livestream, một anh chàng với vẻ ngoài tương đối bình thường nhưng lại có một cô vợ vô cùng xinh đẹp và giỏi giang. Chưa dừng lại ở đó, Doinb còn cho thấy mình còn là một người chơi đường giữa xuất sắc, với lối chơi cống hiến vì đồng đội và tinh thần thi đấu quật cường.

Chiến thắng tuyệt đối trước WE có công rất lớn của đội trưởng FPX, rõ ràng không chỉ một người chơi có kỹ năng mà Doinb còn cho thấy mình là một người sở hữu bể tướng đa dạng. Khi có thể sử dụng thành thạo mọi vị tướng từ Tanker, Pháp Sư, Đấu Sĩ đến cả Hỗ Trợ. Đội trưởng FunPlus Phoenix không xem đây là bất lợi mà chính là điểm mạnh của bản thân. Khi mà mọi đội tuyển đối đầu với FPX đều không lường trước được tính toán cũng như vị tướng mà “chúa hề” sẽ sử dụng. Vì vậy, trong lượt ban pick các đội tuyển khi đối đầu với FPX thường lựa chọn ban ở những vệ tinh xung quanh anh như Tian, Nuguri, hay Lwx để làm tiền đề chiến thắng thay vì tập trung vào một người chơi hệ “out meta” hay “bài dị” như Doinb.

Vị tướng chống chịu

Đây có lẽ là những vị tướng làm nên tên tuổi cũng như độ dị của Doinb suốt quãng thời gian thi đấu chuyên nghiệp. Mấy ai quên được “cục đá” Malphite trong tay Doinb, đã đá bay giấc mơ tiến sâu vào Chung kết thế giới của GAM Esport ngày nào. Người đã tạo nên xu hướng sử dụng vị tướng chống chịu để đi đường giữa thay vì những vị tướng thuần pháp sư. Vị tướng như: Malphite, Nautilus, Rumble,… được cho là khá bị động nhưng lại được Doinb cầm khá “dẻo” trước những kèo solo đòi hỏi kỹ năng, ngoài ra vẫn có đó là khả năng tạo đột biến và đóng góp đáng kể vào lối chơi chung cho đồng đội. Đây cũng chính là lý do giúp cho FPX đi sâu và ôm luôn chiếc cúp vô địch Chung Kết Thế Giới 2019.

Play Wrong, Win Worlds: The Mid Laner Who Defied Expectations

Doinb: Khi chúa hề bắt đầu nghiêm túc - Ông hoàng all kèo, chúa tể thông thạo 7, bậc thầy bể tướng của LPL - Ảnh 2.

Vị tướng Malphite được làm riêng trang phục CKTG 2019 nhằm tôn vinh đóng góp của Doinb

Chưa dừng lại ở đó, trong lịch sử Xếp Hạng tại rank Hàn Quốc. Doinb còn sử dụng vị tướng Dr Mundo để đi Mid, liệu trong tương lai không xa, Doinb sẽ sử dụng vị tướng này vào giải chứ?

Vị tướng đấu sĩ

Doinb: Khi chúa hề bắt đầu nghiêm túc - Ông hoàng all kèo, chúa tể thông thạo 7, bậc thầy bể tướng của LPL - Ảnh 3.

Cùng với đó là những vị tướng Đấu sĩ khá nổi tiếng mặc dù off – meta nhưng lại được Doinb sử dụng với tỉ lệ thắng vô cùng cao như Kled, Aatrox, Renekton, Poppy, Fiora, …

Không chỉ vậy off - meta, Doinb còn cho thấy mình là người chơi sẵn sàng thử nghiệm những cái mới, từ lối lên đồ đến bảng ngọc nhưng may thay mọi thứ đều hiệu quả vô cùng. Ví dụ như vị tướng Irelia được sử dụng trong Game 2 trận đấu giữa FPX – WE. Doinb không ngần ngại đóng ngay Giáp Gai như một lời răn đe Yasuo của Shanks.

Vị tướng pháp sư

Nhiều người quy chụp cho rằng Doinb là người chơi không có kỹ năng cá nhân khi chỉ biết sử dụng những vị tướng trâu bò (dù là đấu sĩ như Irelia cũng lên tank) để đưa lưng ra mà chống chịu, trong khi động đội sẽ gây sát thương và làm hết những việc khó còn lại.

Thật sự là những lập luận cũng như những ý kiến như vậy quá phiến diện và một chiều khi chỉ nhìn vào những gì Doinb đã thể hiện trong mùa giải CKTG 2019. Sự thật, đó chính là một sự hy sinh cao cả của tuyển thủ gốc Hàn Quốc, khi luôn sẵn sàng đứng sau làm hậu phương để đồng đội được tỏa sáng. Từ Lwx đến Tian, lúc trước là GimGoon còn bây giờ là Nuguri đều được hưởng lợi.

Doinb: Khi chúa hề bắt đầu nghiêm túc - Ông hoàng all kèo, chúa tể thông thạo 7, bậc thầy bể tướng của LPL - Ảnh 4.

Luôn chắc chắn một điều rằng Doinb sẽ luôn lên tiếng và tỏa sáng khi đồng đội cần anh. Trong cả 3 ván đấu trước WE, một người được mệnh danh là “chúa hề” của LPL đã thi đấu vô cùng ấn tượng để đưa đội tuyển mình đến trận Chung Kết. Khi mà, cặp đôi đường dưới Lwx và Crisp đang trải qua những chuỗi ngày có phong độ bết bát, thì ở đó vẫn một một carry gánh team đích thực, MVP vòng bảng LCK không ai khác chính là Doinb. Từ Orianna đến cả Twisted Fate đều được Doinb sử dụng ngoài sức kỳ vọng.

Vị tướng hỗ trợ

Với lối đánh luôn xoay quanh đồng đội, sẵn sàng làm nền cho tập thể, việc tuyển thủ sinh năm 1996 lựa chọn những vị tướng Hỗ Trợ để đi Mid không còn gì quá xa lạ. Những vị tướng như Lulu, Karma, … cũng được Doinb sử dụng khá phổ biến trong các trận rank và đôi khi là đấu giải. Đội trưởng FPX không mãi chạy theo những thông số về mạng hay hỗ trợ mà chỉ quan tâm đến ảnh hưởng cũng như đóng góp của mình cho tập thể. Đây rõ ràng là một điều đáng tôn trọng và noi theo của thế hệ game thủ trẻ.

Doinb: Khi chúa hề bắt đầu nghiêm túc - Ông hoàng all kèo, chúa tể thông thạo 7, bậc thầy bể tướng của LPL - Ảnh 5.

Dù có bể tướng rộng là vậy, nhưng không ít lần Doinb khiến cho cả team phải muối mặt khi lựa chọn những con bài dị để đi lane rồi cuối cùng tự mình đá bay ván đấu . Có thể trong các bậc rank việc bạn sử dụng vị tướng là đi đường phụ thuộc khá nhiều vào kỹ năng. Nhưng ở các trận đấu giải, kỹ năng chỉ là một phần trong những yếu tố cần có để giành chiến thắng, từ việc kiểm soát, khả năng call team, mở combat đến bắt lẻ đều vô cùng quan trọng. Chỉ cần một sai lầm có thể dẫn đến việc thua cả ván đấu. Có thể lấy ví dụ trong Game 2 giữa FPX và EDG, khi Doinb sử dụng Lillia đi Mid, với khả năng đẩy đường nhanh bằng chiêu Q là một lợi thế ở đầu game. Nhưng càng về cuối trận điểm yếu của Lillia càng hiện ra khi không thể dùng Q - R để mở combat, do thiếu khả năng tiếp cận.

Người hâm mộ không thể quên được những lần Doinb nhảy cẫng lên vì vui sướng, hay những lần rơi nước mắt vì giành chức vô địch cùng đội tuyển. Dù cho ở ngoài Doinb luôn thể hiện mình ngang tàn, tự tin, tăng động đến mức khó chịu đi nữa. Nhưng khi đã bước chân vào trận đấu, tất cả sẽ bị xóa nhòa khi trước mắt ta là một con người hoàn toàn khác với thái độ điềm tĩnh, lạnh lùng và luôn sẵn sàng chiến đấu vì tập thể với tinh thần nhiệt huyết. Hi vọng Doinb và tập FPX sẽ đạt được thành tích cao không chỉ trong khu vực LPL mùa Hè 2021 mà còn xa hơn là vòng loại Chung Kết Thế Giới sắp tới.