Đối thủ truyền kiếp của Người Nhện trở lại, lợi hại gấp trăm lần

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/11/2016 07:26 PM

Theo thông tin mới đây của Marvel thì Venom, đối thủ truyền kiếp của Spider-Man - Người Nhện sẽ được xuất hiện trở lại và còn lợi hại gấp trăm lần trước đây.

Có một điều chắc chắn đó là dù bạn không phải là fan kì cựu của anh chàng Spider-Man nhưng khi nhắc đến cái tên Venom, đa phần ai cũng biết đó là một đối thủ truyền kiếp của Spider-Man từ những năm 80 của thế kỉ trước cho tới tận bây giờ.

Venom là nhân vật phản diện của Marvel được tạo ra bởi sự hợp tác của các tác giả như Randy Schueller, Todd McFarlane, David Michelinie và Mike Zeck. Bản thân Venom là một sinh vật ngoài hành tinh, sống kí sinh trên một vật chủ để rồi gây nên hàng loạt những rắc rối cũng như thảm họa khủng khiếp cho các sinh vật xung quanh.


Venom... kẻ thù truyền kiếp của Spider-Man

Venom... kẻ thù truyền kiếp của Spider-Man

Trên màn ảnh thì Venom cũng đã được xuất hiện và trở thành đối thủ đáng gờm của Peter Parker sau khi tách ra khỏi cơ thể của anh chàng Spider-Man này. Nhiều khán giả đại trà tại Việt Nam có lẽ sẽ quen thuộc với hắn khi được gọi tên là Người Nhện Đen hơn.

Theo thông báo mới đây của Marvel thì sau khi bị hạ gục một thời gian dài, Venom đã tách ra khỏi vật chủ cuối cùng mà nó từng gắn bó là Flash Thompson và đang tìm kiếm cho mình một vật chủ mới. Trong phần truyện tranh Venom #1 tới đây, Venom sẽ chính thức trở lại và lợi hại hơn gấp hàng trăm lần so với trước đây.

Venom sẽ nhập vào ai?

Venom từng có một lịch sử đấu tranh lâu dài với Spider-Man và đa phần khán giả mới biết được rằng hắn là đối thủ truyền kiếp của Người Nhện mà thôi. Tuy nhiên, trên thực tế thì Venom cũng từng ám thêm cả Deadpool, Eddie Brock...


Một Venom mới với đấu tranh nội tâm vô cùng phức tạp sẽ xuất hiện.

Một Venom mới với đấu tranh nội tâm vô cùng phức tạp sẽ xuất hiện.

Người cuối cùng được Venom nhập là Flash Thompson, một cựu binh từng mất đi đôi chân trong chiến tranh và nay hợp thể với Venom để chiến đấu cho những mục đích cao cả của SHIELD. Tiếc là sau đó Venom đã tìm được cách để trốn thoát và tách ra khỏi cơ thể anh chàng này để rồi tìm kiếm một vật chủ mới mang tên Lee Price.

Venom sẽ trở nên mạnh hơn như thế nào?

Điểm đặc biệt đầu tiên phải kể đến chính là việc Venom sẽ có thể nói được và khán giả sẽ được theo dõi cuộc đấu tranh nội tâm giữa vật chủ cùng Venom. Ngoài ra thì khán giả sẽ được thấy rằng sau một thời gian dài nhập vào Flash Thompson, làm việc tốt nên Venom có đôi chút bị ảnh hưởng và tìm thấy niềm vui trong việc chiến đấu cho lẽ phải.


Khoảnh khắc khi Venom hướng thiện và trở thành người tốt.

Khoảnh khắc khi Venom hướng thiện và trở thành người tốt.

Còn Lee Price, một cựu binh bị mất ngón tay khi chiến đấu với bản tính bạo lực sẵn có cùng những vết thương tâm lý của mình lại muốn được làm gì đó khác với siêu năng lực mới mà Venom mang lại cho hắn. Hắn muốn được đánh đấm, được làm việc xấu và thỏa mãn sở thích bạo lực của mình.

Như vậy thì một lần nữa trong lịch sử, Venom sẽ tái xuất giang hồ với bản chất xấu xa của mình được khơi gợi lại. Ngoài ra thì sức mạnh khi kết hợp với vật chủ mới này cũng sẽ khiến cho hắn trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.