Độc đáo game thủ tái hiện lại cuộc đời mình thông qua mod game

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/08/2016 04:00 PM

Không ngạc nhiên khi tựa game mà anh ta sử dụng là Doom - trò chơi rất phổ biến trong giới modder.

Trong cộng đồng modder thế giới, Doom là tựa game rất phổ biến phần vì mã nguồn của trò chơi đã được hãng phát triển Id Software công bố rộng rãi từ cách đây rất lâu. Tái hiện lại những tựa game khác, xây dựng màn chơi mới, mod lại để chơi trên các thiết bị điện tử khác không phải máy tính... Doom giống như một "ngôn ngữ lập trình" mà bất kì modder nào cũng phải biết tới.

Mới đây, một lập trình viên mang tên LeBreton đã giới thiệu tới cộng đồng fan hâm mộ Doom một dự án khá thú vị, đó là tái hiện lại cuộc đời của chính mình thông qua những hình ảnh của tựa game bắn súng huyền thoại này. Đằng sau mỗi cánh cửa trong màn chơi mà LeBreton xây dựng có thể là kỉ niệm về quá khứ của anh ta như một tấm ảnh chụp cùng gia đình, hay căn phòng làm việc quen thuộc mà LeBreton ngồi hàng ngày.

"Doom đã có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của tôi. Dù đi đến đâu, ở bất cứ thời điểm nào, tôi vẫn thỉnh thoảng bắt gặp hình ảnh của tựa game này hoặc nhớ đến nó khi trò chuyện với những người bạn của mình. " - LeBreton chia sẻ với trang Motherboard.

LeBreton là một lập trình viên game từng làm việc ở các công ty lớn như Double Fine, Irrational và anh cho biết Doom đã có những đóng góp không nhỏ để mình đạt được trình độ như ngày hôm nay. "Engine của Doom rất đơn giản và dễ sử dụng, đặc biệt là với người thường xuyên phải làm việc một mình như tôi. Tôi có thể xây dựng cả một vũ trụ rộng lớn với quãng thời gian rất nhỏ so với việc thực hiện khối lượng công việc tương tự với các engine game hiện đại. "

Dưới đây các bạn có thể theo dõi đoạn trailer về dự án mod Doom của LeBreton:

Game thủ tái hiện lại cuộc đời mình thông qua Doom.

>> Ngưỡng mộ game thủ hồi sinh Resident Evil ngay trong Doom 2