Đoàn làm phim Game of Thrones trả 250,000 USD để hacker không tiếp tục phát tán phim lậu nữa

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/08/2017 10:00 AM

Đoàn làm phim Game of Thrones đề nghị trả hacker 250,000 USD để chúng không tiếp tục phát tán phim lậu nữa.

Mới đây, một đoạn email của HBO đã được tiết lộ ra rằng kênh truyền hình này đang đề nghị trả khoản tiền chuộc lên đến 250,000 USD cho những hacker đang chịu trách nhiệm cho vụ tấn công, ăn cắp dữ liệu kịch bản cũng như bản gốc của phim Game of Thrones.

Theo thông báo từ tuần trước thì có vẻ như vụ tấn công nhằm vào HBO đã gây nên thiệt hại khá nghiêm trọng khi hàng nghìn file dữ liệu quan trọng của Game of Thrones bị đánh cắp. Ngoài ra thì Hacker cũng đã lấy luôn cả những tập chưa được trình hiếu của các series đình đám khác như Ballers, Room 104, Insecure cũng như cả kịch bản gốc dành cho Game of Thrones trong thời gian tới. Hiện tại, quy mô và thiệt hại cụ thể của vụ tấn công mạng này.

HBO đang cố gắng giảm thiểu thiệt hại một cách tối đa rong vụ việc này. Theo trang Variety thì một đoạn email được chính các hacker tung ra đã cho thấy rằng kênh truyền hình cáp danh tiếng đang đề nghị trả cho các hacker 250,000 USD thông qua một chương trình "khuyến khích" dành cho các Hacker mũ trắng.

Có thể hiểu rằng HBO không coi đây là một khoản tiền chuộc mà nó sẽ như là khoản tiền "thưởng" khuyến khích vì họ đã tìm ra lỗ hổng bảo mật của kênh truyền hình này. Số tiền trên được cho là quá ít so với những gì mà nhóm Hacker yêu cầu nên nhóm Hacker đã quyết định đưa ra lời đáp trả, từ chối hoàn toàn lời đề nghị của kênh HBO.

Tiết lộ về email thỏa thuận trên của HBO đã cho thấy rằng tình hình đang thực sự nghiêm trọng đối với họ. Bởi hiếm khi các nhà sản xuất phải lên tiếng trước và đưa ra một phương án có lợi, nhún nhường đối với các hacker như thế này. Và từ đó có thể thấy rằng việc hacker nắm được hàng loạt các tập phim mới của những series phim truyền hình ăn khách trên HBO cùng hồ sơ dữ liệu về nhân sự của kênh là hoàn toàn có thực.

Nhiều người hâm mộ đã so sánh vụ tấn công này với trường hợp Sony bị hack vào năm 2014, khiến rất nhiều thông tin về mảng sản xuất, phát hành phim của tập đoàn này bị rò rỉ ra ngoài. Trong đó bao gồm cả tin tức thỏa thuận về việc để Spider-man trở lại vũ trụ điện ảnh Marvel. Tuy nhiên, có vẻ như thiệt hại lần này đối với HBO còn lớn hơn rất nhiều so với Sony.