Những thiết bị từ phim viễn tưởng bước ra ngoài đời thực

Hh  | 14/09/2011 04:00 PM

Để kỷ niệm 45 năm từ khi Star Trek chính thức lên sóng, chúng tôi xin giới thiệu đến bạn 7 sản phẩm “Made in Star Trek” đã bước ra ngoài đời thực.

5 năm sau khi Liên bang Xô Viết gây chấn động thế giới với việc thành công đưa con người vào vũ trụ, bộ phim viễn tưởng nổi tiếng Star Trek được ra mắt. Cả thế giới lúc đó mơ về kỷ nguyên bùng nổ của con người trong thế kỷ 23 với liên minh các hành tinh thông qua con tàu Enterprise huyền thoại. Trải qua 6 sêri phim truyền hình và 11 bộ phim ngắn, chúng ta thấy đã những gì xuất hiện trong phim đã không còn là giấc mơ trong thế kỷ 21. Để kỷ niệm 45 năm từ khi Star Trek chính thức lên sóng, chúng tôi xin giới thiệu đến bạn 7 sản phẩm “Made in Star Trek” đã bước ra ngoài đời thực.
 
1. Điện thoại nắp gập
 
Trong những lúc làm nhiệm vụ, phi hành đoàn Star Trek thường liên lạc với nhau thông qua một thiết bị liên lạc giống như chiếc điện thoại nắp gập bây giờ.
 
 
Thiết kế đó tạo cảm hứng cho Motorola cho ra mắt chiếc điện thoại nắp gập đầu tiên có tên “StarTak” vào năm 1996.
 

2. iPad
 
Qua tập phim Star Trek: The Next Generation, một thiết bị điều khiển cảm ứng xuât hiện được gọi là PADDs (Personal Access Display Devices) được sử dụng bởi các thành viên trên tàu. Hình dáng của nó tương tự với những máy tính bảng hiện nay.
 

3. Tai nghe Bluetooth
 
Nhân vật Uhura khi ngồi tại văn phòng trên tàu Enterprise có đeo một thiết bị khá lớn ở bên tai. Nhiều người tin rằng đây chính là hình mẫu cho chiếc tai nghe Bluetooth hiện tại.
 
 
 
4) Thiết bị quét cảm biến (Tricorders)
 
Trong Star Strek, “Tricorders” là thiết bị được dùng để quét cảm biến, phân loại và lưu trữ dữ liệu.
 
 
Vào những năm giữa thập kỷ 90, công ty Vital Technologies đã cho ra mắt sản phẩm TR_107Mark 1. Máy có chức năng đo khoảng cách, nhiệt độ và độ ẩm. Công ty đã bán được khoảng 10.000 sản phẩm.
 
5. Đĩa mềm và USB
 
Star Trek đã nhìn thấy trước sự tiện dụng của các ổ cứng di động. Trong phim, các ổ cứng này có hình vuông nhỏ có thể cho vào các máy tính hay thiết bị điều khiển khác nhau. Mãi đến những năm 80 90 chúng ta mới có đĩa mềm 3.5 inch nhìn gần giống với những gì trong phim.
 
 
 
Sau đó, trong Star Trek: The Next Generation, họ sử dụng những con chip isolinear để sao lưu hàng gigabyte dữ liệu. Ngày nay, chúng ta đã có USB rất nhỏ gọn và có dung lượng lớn.
 
 
6. Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)
 
Chính phủ Mỹ chính thức ra mắt hệ thống đinh vị toàn cầu GPS vào năm 1995 sau khi phóng 27 vệ tinh xung quanh Trái Đất vào không gian, khoảng 30 năm sau khi ý tưởng này xuất hiện lần đầu tiên trên Star Trek.
 

 
7. Giường bệnh thông minh (Diagnostic Bed)
 
 
 
Bác sĩ McCoy lấy cảm hứng từ một nhóm các nhà khoa học tại Đại học Leicester để tạo ra một chiếc giường có khả năng quan sát bệnh nhân cho dấu hiệu sớm của bệnh bằng cách sử dụng thiết bị giám sát về thân nhiệt và phân tích hơi thở của bệnh nhân.Đây được gọi là một "bước đầu tiên" để đạt được công nghệ khoa học viễn tưởng.
 
Tham khảo Mashable
Xem thêm:

lạ

gadget