Máy ảnh chạy Android của Samsung có thể xuất hiện tại IFA 2012

Tuấn Anh  | 29/08/2012 0:00 AM

Chiếc máy ảnh tuyệt vời này liệu có thực?

Samsung Galaxy S Camera được cho là có màn hình Super AMOLED 4,8 inch, Android 4.0 ICS, ống kính 10x, và cảm biến 16 Mpx.

Samsung là một trong những tập đoàn công nghiệp lớn mạnh nhất mà lịch sử thế giới từng ghi nhận. Trong thành công đó, mảng điện tử tiêu dùng (Samsung Electronics) đóng vai trò không nhỏ. Tuy vậy, không phải sản phẩm nào của hãng điện tử Hàn Quốc cũng gây được tiếng vang, nổi bật nhất có lẽ là các dòng máy ảnh từ bình dân tới cao cấp. Nhưng với tính cách mạnh mẽ, không chịu đầu hàng thất bại đặc trưng của người Hàn, Samsung luôn tung ra những sản phẩm độc đáo, khác lạ nhằm thu hút người dùng. Mới đây nhất, có nhiều nguồn tin thân cận cho biết hãng chuẩn bị giới thiệu dòng camera compact sử dụng hệ điều hành Android thời thượng mang tên Samsung Galaxy S camera (GSC). Nhiều khả năng máy sẽ được ra mắt trong triển lãm hàng điện tử tiêu dùng IFA 2012 đang diễn ra tuần này.
 
Nguồn tin này được một thành viên đề nghị được giấu kín danh tính gửi tới cho GSMArena kèm theo một tấm hình minh họa. Nếu chiếc máy ảnh là thật thì thự sự nó sẽ là một đối thủ đáng gờm cho Nikon Coolpix S800c. Những thông tin về GSC còn khá ít, hiện chúng ta chỉ biết được vài thông số cơ bản như máy có màn hình rộng 4,8 inch Super AMOLED, và chạy hệ điều hành Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Về cơ bản, ta có thể hiểu nôm na GSC giống như một chiếc Galaxy S3 được độ thêm ống kính.
 
may-anh-chay-android-cua-samsung-co-the-xuat-hien-tai-ifa-2012
 
Chiếc máy ảnh này có độ dày từ 1,5 cho tới 2 lần so với GS3, kèm theo cảm biến 16 Megapixel, ống kính zoom quang 10X. GSC còn được tích hợp các kết nối Wi-Fi, 3G, rất tiện lợi cho việc chia sẻ dữ liệu cũng như tải thêm phần mềm từ Google Play. Hệ điều hành Android ngày càng trở nền phổ biến, với hơn 50% thị phần di động toàn cầu trong năm 2011 vừa qua. Tuy nhiên, Android là HĐH mã nguồn mở, cùng tính tùy biến cao, do đó khả năng cài đặt lên các thiết bị điện tử khác là hoàn toàn khả thi. Và nếu có một hãng sản xuất tiên phong trong lĩnh vực này thì đó phải là Samsung. Bởi, nói không ngoa thì thành công của Android ngày hôm nay có công không nhỏ của những cánh chim đầu đàn như Galaxy S, hay Galaxy S2.
 
Cách đây ít lâu, Nikon đã chính thức giới thiệu S800c. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách công bằng thì người tiêu dùng không trông chờ gì nhiều ở camera này. Nikon dù là ông vua của ngành ảnh, nhưng vẫn chỉ là tay mơ trong việc sản xuất những thiết bị Android. Hệ điều hành này có tính tùy biến rất cao, với vô số các ROM cook, laucher, theme…, và đó chính là điểm thu hút người dùng. Nếu xét về điểm này thì S800c đã thua GSC ngay từ trong trứng nước. Với lợi thế có nền tảng là một chiếc Galaxy S3 mạnh mẽ, người dùng tha hồ ngịch ngợm với máy ảnh đời mới của Samsung. Còn về chất lượng thấu kính, có lẽ tại thời điểm này không ai mua một chiếc camera Android để đọ với những máy ảnh thông thường khác.
 
Ngoài ra, GS3 chỉ dày có 8,8mm, do đó GSC sẽ là 16-18mm, một con số không tưởng khi so với những camera thời trang nhất hiện nay. Chưa rõ, Samsung sẽ làm cách nào để nhét vừa ống kính zoom 10x, cùng hệ thống bảng mạch và cảm biến trong một thân hình mảnh mai như vậy. Một điều đáng phải suy nghĩ nữa là thời lượng pin. Các máy ảnh số thường có màn hình rộng khoảng 3 inch, nhưng GSC là 4,8 inch, ngoài ra còn có đèn Flash Xenon, WiFi, 3G, và bản thân Android cũng khá ngốn pin. Chắc chắn người dùng sẽ có nhiều bất ngờ nếu chiếc máy ảnh này là sự thật.
 
Hy vọng, hình ảnh trên không phải là một sản phẩm của Photoshop. Dù sao triển lãm IFA đã cận kề, và chúng ta sẽ biết thực hư trong ít ngày tới mà thôi.
 
Tham khảo Pocket-lint.