[E3 2012] Razer Taipan: Vũ khí “tuyệt mật” được lộ diện!

Vi Dũng  | 06/06/2012 08:00 AM

Trong ngày hôm qua, Razer đã chính thức giới thiệu đến các “tay chuột” món vũ khú mới nhất trong bộ sưu tập của họ: Chuột chơi game mang tên Taipan.

Các kỳ hội chợ E3 hàng năm không chỉ là nơi các studio game hay các nhà sản xuất phần cứng lớn đem tới những sản phẩm của mình, mà còn là nơi các hãng sản xuất phụ kiện và thiết bị ngoại vi chơi game giới thiệu những sản phẩm mới nhất của mình. Trong đó Razer cũng không phải ngoại lệ. Trong ngày hôm qua, Razer đã chính thức giới thiệu đến các “tay chuột” món vũ khú mới nhất trong bộ sưu tập của họ: Chuột chơi game mang tên Taipan.
 
 
Nếu nhìn lại khoảng thời gian chừng 2 tuần trước, có thể chúng ta sẽ cảm thấy khá “choáng ngợp” với chiêu PR chú chuột này của Razer. Bắt đầu với việc tấm ảnh của một chú chuột với thiết kế hoàn toàn khác so với phong cách thiết kế từ trước đến nay của Razer được rò rỉ và được cho là đang chờ cấp phép lưu hành từ Ủy ban Truyền thông Liên Bang.
 
 
Kế tiếp đó là việc trang fanpage của Razer trên Facebook liên tục đăng tải những mẫu chuột chơi game dáng “Ambidextrous” (thiết kế đối xứng phù hợp cho những người thuận tay phải hoặc trái) từ Boomslang, Copperhead và gần đây nhất là Lachesis. Tất cả những nước cờ đó đều chỉ là chiêu “tung hỏa mù” cũng như dọn đường để giới thiệu mẫu Razer Taipan như các bạn có thể nhìn thấy ngày hôm nay.
 
 
Sở hữu thiết kế đối xứng, Razer Taipan hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn phù hợp với các game thủ thuận tay trái nhưng lại găp khó khăn trong việc cầm mẫu Razer Abyssus do kích cỡ hơi quá nhỏ gọn. Không giống như “đòn hỏa mù” Ouroboros với thiết kế quá cứng nhắc và “xôi thịt”, Taipan vẫn sở hữu những đường cong duyên dáng cùng 2 phần góc nhô lên giống Abyssus. Phần grip 2 bên thân chuột được thiết kế 2 miếng đệm cao su, giúp chuột không bị vuột khỏi tay ngay cả khi ra nhiều mồ hôi vì sử dụng trong thời gian dài.
 
 
Thêm vào đó, mỗi bên Taipan được trang bị 2 nút phụ có thể chỉnh sửa tùy ý, giúp nâng tổng số nút bấm trên chú chuột này lên con số 9. Phía dưới nút cuộn là 2 nút với chức năng mặc định là điều chỉnh tốc độ chuột (có thể thay đổi thông qua phần mềm điện toán đám mây Synapse 2.0). Phần đầu chuột, Razer thiết kế 2 miếng lưới kim loại mô phỏng lưới tản nhiệt xe hơi, giúp chú chuột thêm phần hầm hố, giống như mọi sản phẩn từ trước đến nay của Razer.
 
 
Được biết, để tạo ra chú chuột này, đội ngũ thiết kế của Razer đã làm việc và lấy ý kiến của các game thủ từ những gaming team như Empire, Frenetic Array, Mousesports hay Quantis để tạo ra hình dáng chuột ôm tay và tạo cảm giác thoải mái nhất. Thêm vào đó, trọng lượng của chú chuột cũng được giảm đi đáng kể (nhẹ hơn gấp rưỡi so với “huyền thoại” DeathAdder), giúp thao tác của gamer nhanh và thoải mái hơn.
 
 
Razer Taipan được trang bị cảm biến Dual Sensor (Laser + cảm biến quang) thế hệ thứ 4 với tốc độ tối đa 8200 DPI. Giống như những mẫu chuột cao cấp của Razer, người sử dụng có thể tùy biến khả năng theo dõi cảm biến theo trục Z (trục thẳng đứng), cũng như điều chỉnh Lift-off Distance (Khoảng cách so với bề mặt di chuột khiến sensor ngừng hoạt động). Chưa dừng lại ở đó, nhờ vào Synapse 2.0, phần mềm điện toán đám mây của chính Razer, người sử dụng sẽ có thể đem chú chuột của mình tới bất kỳ đâu để sử dụng mà không cần cài đặt bất kỳ driver nào, miễn là máy tính ở đó có kết nối internet.
 
Dự kiến Razer Taipan sẽ được thương mại hóa vào mùa thu năm nay với giá 80 USD (hơn 1.600.000 VNĐ), bằng với mẫu chuột dành riêng cho những người thuận tay phải Imperator cũng của Razer.