Cận cảnh Samsung EX2F Point and Shot với ống kính khủng f/1.4

TNHA  | 11/07/2012 08:00 AM

So với người tiền nhiệm EX1 ra mắt năm 2010, Samsung EX2F Point and Shot đã có thêm nhiều tính năng cải tiến đáng kể, đặc biệt là ống kính khẩu f1/1.4 thuộc diện khủng nhất trong thị trường máy ảnh compact hiện nay.

Thông thường, người ta vốn không có nhiều ấn tượng lắm đối với những chiếc máy ảnh thuộc dòng “ngắm – chụp” (PnS - Point and Shot) đời mới, ngay cả những máy Smart tầm trung của Samsung cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, vẫn có những sự tò mò háo hức nhất định mỗi khi nhà sản xuất đồ điện tử hàng đầu thế giới này tung ra những sản phẩm mới có xu hướng chú trọng đến chất lượng ống kính nhiều hơn là tăng chỉ số megapixel. So với những máy chụp hình phổ thông có giá dưới 200USD, thì nhu cầu thị trường của dòng máy chụp hình bỏ túi giá trên 500USD này vẫn còn khá là hạn chế. Tuy nhiên, mức giá này cũng có những tác dụng nhất định trong việc “cảnh báo” người sử dụng phải chịu khó tìm tòi tất cả những chức năng điều khiển bằng tay, chỉnh độ nhạy sáng, chế độ fast focus và ống kính có khả năng chụp được cả trong điều kiện thiếu sáng lẫn tạo DOF mỏng…
 
EX2F có khá nhiều điểm tương đồng với người tiền nhiệm TL500 (EX1)
 
Xứng đáng với mức giá thuộc hàng top trong phân khúc máy ảnh KTS, EX2F được trang bị bộ cảm biến CMOS 1/1.7inch với độ phân giải 12.4 megapixel, hỗ trợ độ nhạy sáng ISO lên đến 12800, một màn hình AMOLED VGA 3inch có thể lật xoay linh hoạt và một ống kính khẩu lớn f/1.4-2.7, dài 24 đến 79mm. Như vậy là so với người anh em ra đời trước 2 năm là TL500 (còn có tên EX1), EX2F có độ nhạy sáng cao hơn hẳn. Ngoài ra, EX2F còn có nhiều lợi thế khác như thân máy được làm từ hợp kim magie nên nhẹ hơn, hot shoe được bố trí ở cạnh trên để có thể gắn thêm micro hoặc đèn flash và thêm một cổng micro-USB.
 
Ống kính đi kèm với khẩu độ lớn 1/1.4...

Màn hình AMOLED 3inch xoay lật linh hoạt...
 

Cổng Micro-USB và các phím chức năng...


Hot shoe ở cạnh trên, cho phép gắn thêm micro hoặc đèn flash...
 
Mặc dù đã nhẹ hơn đáng kể nhưng EX2F vẫn có kích thước gần như tương đương với EX1. Còn so với Sony XR100, EX2F lại khó lấy ra cất vào hơn do có phần footprint khá lớn, tuy nhiên màn hình AMOLED lật xoay lại là một sự bổ sung hợp lý. Giao diện thông minh giống của dòng máy NX cho phép người dùng dễ dàng truy cập vào phần cài đặt cũng như điều khiển được cùng lúc cả chế độ chụp (ở góc phải) và tốc độ chụp (ở góc trái) trên màn hình. Máy còn có cả chế độ HDR cho phép ghép 2 tấm hình liền nhau (một tấm chụp thiếu và một tấm thừa sáng) để tăng shadow và làm nổi bật các chi tiết trong ảnh. EX2F khởi động khá nhanh, chỉ cần bật lên là có thể lấy nét và và chụp ngay lập tức. Trước khi có thể đưa ra thêm bất kì lời nhận xét nào, có lẽ chúng ta sẽ cần dành nhiều thời gian hơn để trực tiếp trải nghiệm chiếc máy ảnh này bằng cách tự “ngắm – chụp”. Tuy nhiên, vẫn không thể phủ nhận sức hấp dẫn và những ưu điểm vượt trội của dòng máy ảnh thông minh và hiện đại này.
 
Giao diện người dùng thông minh, giúp cài đặt và kết nối wifi nhanh chóng
và truyền tải dữ liệu sang các thiết bị khác...
 
Mời các bạn theo dõi video đánh giá EX2F và so sánh với EX1:
 
Xem thêm:

Máy ảnh