BigBigPixel ra mắt túi đựng mang phong cách "8-Bit" cho iPad và Macbook Air

Tuấn Anh  | 15/05/2012 08:00 AM

Nổi bật trong các loại bao đựng máy trên thị trường, vỏ bọc 8-bit này có phong cách thiết kế không lẫn vào đâu được.

Thế giới phát triển càng nhanh, con người ta càng có xu hướng hoài cổ, nuối tiếc cái cũ hơn. Công nghệ cũng vậy, những bước tiến nhanh như vũ bão làm các thiết bị ngày càng nhanh lạc hậu và mất giá. Mới chỉ cách đây hơn chục năm, người dùng còn hài lòng với những thiết bị màn hình đen trắng, thì nay phải là những loại như LCD, OLED, AMOLED,… với độ phân giải “khủng” mới làm họ thỏa mãn. Có thể vì thế mà sở hữu một bộ cánh kiểu cổ như 8-Bit Protective Sleeve lại tôn thêm nét độc đáo và phá cách của người sở hữu.
 
 
Nổi bật trong các loại bao đựng máy trên thị trường, vỏ bọc 8-bit này có phong cách thiết kế không lẫn vào đâu được. Lấy tông màu đen – trắng thanh lịch làm chủ đạo, kết hợn cùng họa tiết góc cạnh đặc trưng của nghệ thuật pixel art, 8-Bit Protective Sleeve đã hút hồn của nhiều người dùng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chiếc túi đựng máy này có vỏ ngoài làm từ chất liệu da nhân tạo cao cấp, với bề mặt sần nên bạn có thể cầm nó dễ dàng mà không sợ bị rơi rớt. Phần trong của túi được gia công bằng loại sợi nhung mềm mượt, đảm bảo không làm trầy xước máy của bạn.
 
 
8-Bit Protective Sleeve có tất cả ba phiên bản đươc tung ra thị trường: loại dành cho iPad, loại dành cho Macbook Air 11 inch và cuối cùng là cho Macbook Air 13 inch. Các loại máy tính bảng và laptop khác có kích cỡ tương đương cũng có thể nhét vừa vào 8-Bit Protective Sleeve.
 
 
Hãng BigBigPixel đã bán ra cả 3 loại túi đựng này với giá bán khác nhau cho từng phiên bản. Người dùng sẽ phải “móc hầu bao” 31 USD (khoảng 650.000 VNĐ) cho phiên bản dành cho iPad, 34 USD (khoảng 700.000 VNĐ) cho Macbook Air 11 inch, và 38 USD (khoảng 790.000 VNĐ) cho Macbook Air 13 inch.
 
 
Một số thông tin về nền tảng 8-Bit
 
 
Đồ họa 8-bit xuất hiện từ rất lâu về trước, và phổ biến trong một thời gian dài trước khi loại 24 bit và 32 bit xuất hiện và phổ biến như ngày nay. Nói qua về màu 8-bit (8-bit colors), nó là một phương pháp lưu trữ thông tin về hình ảnh trên máy vi tính. Có tất cả 8 bit dữ liệu từ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 thể hiện tương ứng với các màu R, R, R, G, G, G, B, B (R – Red, G – Green, và B – Blue). Loại đồ họa 8 bit này có thể thể hiện được tối đa 256 màu, với độ phân giải phổ thông thời bấy giờ là 320x200.
 
Tham khảo Hardwaresphere.