Dịp cuối năm, game thủ sợ nhất gặp "trẻ trâu"?

Đô Đô  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/12/2016 07:00 PM

Cửu Kiếm 2
20/12/2016 NCB: Đang cập nhật NPH:

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp cuối năm là game thủ chúng ta lại canh cánh những "mối lo" truyền kiếp.

Vậy là chỉ một tháng nữa, chúng ta sẽ được đón Tết âm lịch bên gia đình, bạn bè và người thân. Đây có lẽ là ngày lễ duy nhất trong năm mà các game thủ (có lỡ) F.A không cần “lập đàn cầu mưa” để trù ẻo “bọn có gấu”. Năm hết Tết đến là thời khắc để nhìn lại, để tổng kết những việc đã làm được và chưa làm được trong suốt một năm, và cũng là dịp để vui vẻ, hân hoan. Tuy nhiên đối với mỗi game thủ chúng ta, vẫn tồn tại những mối lo “truyền kiếp” mỗi độ xuân về.

Lo thi cử học hành

Một điều mà những game thủ đang còn đi học rất rất trăn trở, đó chính là vào khoảng thời gian này, họ sẽ phải lo chuyện học hành, ôn bài thật kỹ để thi học kỳ. Đây là điều bất di bất dịch. Dù cho bạn có là người thông minh đến đâu, chăm học đến mức nào đi chăng nữa thì nhiều lúc cũng phải khốn đốn trước nhiều môn thi, bởi đâu phải ai cũng học đều được hết các môn. Điều này thật sự là thảm họa và quãng thời gian này thì không hề dễ chịu chút nào.

Chưa kể có khá ít game thủ thời gian này có thể cân đối được việc học và chơi game một cách hợp lý nhất. Họ không thể nào vừa học mà lại chăm chút cho các nhân vật con cưng của mình trong thế giới ảo được. Vậy nên kết quả thi mà “ngon lành” thì không sao, nhưng lỡ nếu có “tạch” một vài môn thì đúng là “mất Tết”.

Lo săn quà event

Thời điểm cuối năm nay, làng game online Việt lại tiếp tục sôi động với nhiều sản phẩm đỉnh cao bước vào giai đoạn chạy thử, ra mắt, có thể kể đến như Phàm Nhân Tu Tiên, Cửu Kiếm 2, VLTKM… Thế nên việc xuất hiện nhiều những event khủng từ các NPH để lôi kéo người chơi là điều dễ hiểu. Chưa kể các tựa game “bô lão” cũng “chịu chơi” không kém, dẫn đến việc dịp cuối năm được coi là thiên đường sự kiện mà bất cứ game thủ nào cũng muốn “húp trọn”.


Kết hôn nhận ngay ai-phôn với Cửu Kiếm 2

Kết hôn nhận ngay "ai-phôn" với Cửu Kiếm 2

Thế nhưng như đã nói ở trên, những game thủ còn đi học chắc chắn không thể đảm bảo được giờ giấc mà săn đón những event của NPH trong thời điểm này. Với một số game thủ, dù có thời gian chơi nhưng cũng đành ngậm ngùi bởi các sự kiện luôn yêu cầu nạp tiền để đua top hoặc mua sắm “hút máu” của các NPH - điều mà không phải ai cũng có điều kiện tham gia.

Lo vì không có gấu

Game thủ xưa nay luôn bị coi là “thánh ế”. Một mặt vì dành quá nhiều thời gian vào thế giới ảo nên không có thời gian tìm gấu, cũng một phần do game thủ thường hay không chú trọng vẻ bên ngoài, ít có tài ăn nói và nhút nhát – những điều này vô hình chung khiến chẳng có cô gái nào chịu đồng ý làm quen với họ. Thế là cuối năm, trong khi người người người nhà nắm tay gấu đi chơi, đi mua sắm, thì các game thủ F.A đành ôm… máy tính, điện thoại cho “quên sầu”.


Thì năm nào cũng ế rồi, có gì mà buồn đâu :(

Thì năm nào cũng ế rồi, có gì mà buồn đâu :(

Lo gặp phải "trẻ trâu"

Có một quy tắc bất thành văn đối với các game thủ dòng game MOBA: Không chơi game vào dịp nghỉ hè và dịp lễ Tết. Bởi đây chính là thời điểm lộng hành của "trẻ trâu" - cách gọi các game thủ "nhỏ tuổi" còn đang quàng khăn đỏ hay đeo Huy hiệu Đoàn. Điều này khiến không ít người chơi khác gặp rắc rối bởi kỹ năng và cách suy nghĩ của trẻ em cấp 1 cấp 2 và những người đạt độ tuổi từ 16 đến 25 khác xa nhau rất nhiều.


Thời điểm Tết là lúc các em được nghỉ học thoải mái chơi game với số tiền lì xì rủng rỉnh

Thời điểm Tết là lúc "các em" được nghỉ học thoải mái chơi game với số tiền lì xì "rủng rỉnh"

Đại đa số các em nhỏ đều chưa được rèn rũa về tính đồng đội, tư duy chiến thuật cũng như kỹ năng/phong cách cá nhân. Thiếu sót này sẽ làm ảnh hướng đến đồng đội trong trận đấu đó và ảnh hướng tới chính các em. Bản thân tôi là một game thủ chuyên cày rank LMHT, cũng gặp những trường hợp dở khóc dở cười khi các em mua tướng rồi mang thẳng vào rank để “thử chơi cho biết”, hoặc mới vào trận có em nói thật thà: “Tao đánh gà lắm, mượn nick của thằng anh chơi thôi”.

Lo nghĩ cho tương lai

Đừng nghĩ rằng game thủ thì chỉ biết cắm đầu và chơi game mặc kệ sự đời. Năm nay mình đã làm được gì, chưa làm được gì, năm sau sẽ học tập như thế nào, làm việc ra sao, hay đơn giản là sang năm có còn tiếp tục giữ đam mê với game nữa hay không cũng là những điều gamer vô cùng trăn trở. Đương nhiên rồi, chẳng ai chơi game mà sống đến hết đời được, dù sớm hay muộn, chúng ta vẫn phải quay trở lại với thực tại, với thực tế phũ phàng mà thôi.


Game là đam mê, nhưng không thể chơi game cả đời được

Game là đam mê, nhưng không thể chơi game cả đời được

Tạm kết

Đương nhiên đối với game thủ, việc chơi game đã là một phần rất quan trọng trong cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên dịp cuối năm là để vui vẻ bên gia đình, người thân, thiết nghĩ chúng ta hãy cân đối lại thời gian một cách hợp lý để có một kỳ nghỉ thật sự trọn vẹn và ý nghĩa, cũng như có thể lên kế hoạch cho năm mới nhé.