Điều gì xảy ra nếu các cao thủ truyện Kim Dung trở thành một đội bóng?

Đoạn Tuấn  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/02/2017 08:07 PM

Đông Tà Tây Độc
12/01/2017 NCB: Đang cập nhật NPH:

Sắp xếp hàng loạt các nhân vật cao thủ nổi tiếng từ truyện Kim Dung trở thành một đội bóng, đưa ra phân tích trận hình như một trận bóng đá thực thụ. Có lẽ chỉ game thủ chơi Đông Tà Tây Độc mới có thể đạt được đến mức cảnh giới bá đạo này!

Đối với đấng mày râu, có lẽ bóng đá từ bao năm nay đã trở thành món ăn tinh thần quen thuộc không thể thiếu của mỗi người. Bất kỳ ai khi nhận ra đam mê với trái bóng đều phải công nhận đó là một môn thể thao đẹp, lôi cuốn bởi những cầu thủ trên sân. Họ trình diễn những kỹ thuật điêu luyện khiến cho người xem phải ngây ngất. Những pha chuyền bóng, những pha sút phạt... đều mang lại một cảm giác cực kỳ lôi cuốn.

Ngoài ra, lý do lớn thứ hai khiến đông đảo fan hâm mộ ngày càng phát sốt với môn thể thao vua chính là yếu tố đội hình vô cùng biến hóa, theo đó đội hình mà mỗi đội bóng sử dụng luôn luôn có các chiến thuật riêng biệt, ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả đường Tấn công hay Phòng ngự của toàn đội.

Có lẽ vì sớm nhận ra đặc điểm rất tương đồng với thể loại game thẻ tướng (battle card) này của bộ môn bóng đá nên vừa qua Huỳnh Phan, một game thủ gắn bó trong cộng đồng game kiếm hiệp Đông Tà Tây Độc, đã nảy ra ý tưởng sử dụng các kiến thức về xây dựng đội hình bóng đá để giúp mình xây dựng trận hình môn phái mạnh hơn trong game. Câu chuyện hiện đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của những đấng mày râu yêu thích bóng đá và thể loại game kiếm hiệp Kim Dung.


Huỳnh Phan chia sẻ cách build trận hình hiệu quả môn phái trong game kiếm hiệp Đông Tà Tây Độc theo kiến thức... bóng đá.

Huỳnh Phan chia sẻ cách build trận hình hiệu quả môn phái trong game kiếm hiệp Đông Tà Tây Độc theo kiến thức... bóng đá.


Theo Huỳnh Phan, hệ thống xây dựng trận hình võ tướng trong Đông Tà Tây Độc và đội hình bóng đá có nhiều yếu tố rất tương đồng với nhau.

Theo Huỳnh Phan, hệ thống xây dựng trận hình võ tướng trong Đông Tà Tây Độc và đội hình bóng đá có nhiều yếu tố rất tương đồng với nhau.

Chia sẻ trong cộng đồng game thủ Đông Tà Tây Độc về cách xây dựng đội hình môn phái kỳ lạ của mình, game thủ Huỳnh Phan cho biết:

"Những ai là dân mê bóng đá kỳ cựu hẳn sẽ biết rằng, 4-4-2 là đội hình rất thịnh hành ở những năm 90 của thế kỷ trước. Rất nhiều đội bóng đã áp dụng sơ đồ này và đạt được những thành tựu vĩ đại, tiêu biểu nhất chính là AC Milan dưới thời của Arrigo Sacchi (1987-1991) và Fabio Capello, Manchester United của Sir Alex Ferguson với cú ăn ba thần kỳ năm 1999 hay “Arsenal Invicible” của Arsene Wenger. Dù chiến thuật của đội bóng và triết lí của các HLV qua từng thời kỳ không giống nhau, nhưng mình vẫn luôn tin 4-4-2 chính là sơ đồ gắn liền với thời kỳ đỉnh cao của nhiều đội bóng lớn trên thế giới.


Toàn cảnh đội hình 4-4-2 được sử dụng trong bộ môn bóng đá huyền thoại.

Toàn cảnh đội hình 4-4-2 được sử dụng trong bộ môn bóng đá huyền thoại.


Toàn cảnh sơ đồ đội hình 4-4-2 mà Huỳnh Phan đã áp dụng xây dựng trong Đông Tà Tây Độc.

Toàn cảnh sơ đồ đội hình 4-4-2 mà Huỳnh Phan đã áp dụng xây dựng trong Đông Tà Tây Độc.

Đội hình 4-4-2 sẽ bao gồm Thủ môn - bốn hậu vệ (hai biên, hai trung vệ) - bốn tiền vệ (hai cánh, hai trung tâm) - hai tiền đạo (hai trung phong). Đây là sơ đồ chiến thuật phổ biến của bóng đá Anh. Để đội hình này vận hành tốt, tuyến tiền vệ phải duy trì cự ly hợp lý, có khả năng dâng cao nhanh hỗ trợ tấn công và rút kịp thời để tăng cường phòng ngự khi bị phản công. Trong hai tiền vệ trung tâm, một sẽ thường xuyên dâng cao để hộ công cho hai tiền đạo. Người còn lại đóng vai trò điều nhịp trận đấu và phòng thủ trung lộ (đây còn gọi là tiền vệ trụ).

Còn đối với Đông Tà Tây Độc, từ rất sớm mình đã nhận thấy giữa hệ thống xây dựng đội hình bóng đá với việc xây dựng đội hình môn phái của game này có nhiều tính tương đồng lớn với nhau. Thế nên vừa qua mình đã thử mang kiến thức về đội hình 4-4-2 kể trên để đem vào Đông Tà Tây Độc ứng dụng. Theo đó mình sẽ để tướng Hoàng Dung - hệ Thủ tại vị trí Thủ môn, hai tướng Du Thản Chi - hệ Thủ và A Châu - hệ Trị Liệu sẽ ở vị trí Tiền vệ cánh trái. Hai tướng còn lại là A Tử và Phùng Tích Phạm sẽ ở vị trí Tiền vệ cánh phải. Mặc dù chưa đem đội hình này đi thi đấu Quần Hào Phổ, tuy nhiên mình đã thử đem đi đấu vượt ải Vô Lượng Sơn và Nhạn Môn Quan, kết quả đều rất ổn."

Hiện tại để theo dõi và thảo luận thêm về câu chuyện này, các game thủ yêu thích và quan tâm thể loại game thẻ tướng kiếm hiệp như Đông Tà Tây Độc có thể tham gia cộng đồng TẠI ĐÂY!

Xem thêm thông tin về Đông Tà Tây Độc tại trang chủ game: DongTaTayDoc.vn